Taylor Swift xuất hiện xinh đẹp, quyến rũ sau lùm xùm kiện cáo

, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 01/11/2015

Taylor Swift được bắt gặp đi mua sắm sau những vụ kiện lùm xùm thời gian gần đây.

Vừa qua, cánh phóng viên đã bắt gặp Taylor Swift khi nữ ca sĩ đến mua sắm ở cửa hàng Neiman Marcus. Ngôi sao nổi tiếng trông vô cùng xinh đẹp, làn da hoàn hảo không tì vết. Chiếc váy ngắn giúp tôn lên đôi chân thon dài quyến rũ của cô. Tuy ăn mặc khá đơn giản nhưng vẻ đẹp của nữ ca sĩ vẫn dễ dàng cuốn hút mọi ánh nhìn.

151031starts1-3353f
Taylor Swift được bắt gặp đi mua sắm

151031starts2-3353f
Nữ ca sĩ ăn mặc đơn giản vẫn vô cùng xinh đẹp

Cách đây không lâu, một đơn kiện đã tố Taylor đạo nhạc, cụ thể là bản hit "Shake It Off" bị cho rằng lấy ý tưởng từ ca khúc "Haters Gone Hate" của Jessie Braham. Trong lời bài hát "Shake It Off" có đoạn với nội dung: "Cause the players gonna play, play, play, play, play/ And the haters gonna hate, hate, hate, hate, hate", còn đoạn điệp khúc thì có câu: "And the fakers gonna fake, fake, fake, fake, fake".

Trong khi đó, bài hát của Jessie thì có câu: "Haters gone hate/ Players gone play/ Watch out for them fakers/ They'll fake you every day". Nam ca sĩ chỉ ra rằng, Taylor đã sử dụng câu "haters gonna hate" đến 70 lần trong bản hit của cô. Do đó, Jessie muốn được bồi thường 42 triệu USD (hơn 930 tỷ VND), và yêu cầu tên anh phải được in trên những bản phát hành mới của "Shake It Off".

151031starts3-3353f

Vụ kiện thứ hai liên quan đến Taylor Swift bắt nguồn từ một sự cố năm 2013. DJ có tên David Mueller mất việc ở đài radio vì bị tố sàm sỡ vòng 3 nữ ca sĩ, do đó gần đây anh đã đâm đơn kiện Taylor tội vu khống. Trong đơn kiện do tạp chí People thu thập được, Mueller cho rằng Taylor quả thực đã bị sàm sỡ, nhưng thủ phạm là cấp trên của anh - Eddie Haskell.

Phía Taylor cũng đã đáp trả bằng một đơn kiện khác. Trong đơn kiện mới, Taylor khẳng định chắc chắn thủ phạm sàm sỡ cô là Mueller. Luật sư của Taylor cho biết: "Mueller đã cố tình vén váy cô ấy, dùng tay sờ soạng vùng tế nhị trên cơ thể cô ấy một cách thiếu đứng đắn, trái với ý muốn và không được sự cho phép của cô ấy. Mueller không vô ý quơ tay trúng cô Swift khi tạo dáng chụp ảnh. Anh ta đã vén váy cô ấy và sờ soạng".

151031starts4-3353f

Hồi tháng 7, Taylor Swift cũng dính vào vụ kiện khác "đau đầu" chẳng kém. Robert Kloetzly - chủ thương hiệu thời trang "Lucky 13" ở California - đã kiện Taylor ăn cắp ý tưởng từ thương hiệu của mình. Điều đáng chú ý là đội luật sư của "Lucky 13" đã gửi hàng loạt yêu cầu kỳ quặc đến nữ ca sĩ, trong đó đòi phía Taylor phải cung cấp những đoạn video và hình ảnh cho thấy... một phần vòng 1 và vòng 3 của cô. Trước yêu cầu vô lý và khó hiểu này, luật sư của Taylor hiển nhiên đã tức giận và yêu cầu tòa án bảo vệ cô khỏi hành động quấy rối.

151031starts5-3353f
Taylor Swift dính vào đủ vụ kiện tụng lùm xùm thời gian gần đây

Nguồn: Dailymail