Sự thật về cân nặng và chiều cao của các nhóm nhạc nữ trong Kbiz

TaurusW (Theo All), Theo 10:05 30/09/2010

Các cô nàng After School cao ráo nhất Kbiz, còn Rainbow cần phải "tẩm bổ"nhiều hơn! <img src='/Images/EmoticonOng/01.png'>

Các cô gái trong làng Kpop đã trải qua rất nhiều sự thay đổi kể từ khi mới bước chân vào ngành công nghiệp âm nhạc. Trước đây họ được biết đến vì hình ảnh ảo tượng và khó gần nhưng ngày nay họ đã không còn e dè chia sẻ tất cả trong những chương trình truyền hình. Bên cạnh những lời bình dí dỏm và sự thú nhận thật thà của các cô gái đã trở thành những đề tài bình luận.

Trong số những bí mật mà các thành viên nhóm nhạc nữ tiết lộ, thứ mà họ thường xuyên thừa nhận là cân nặng và chiều cao của mình trong các chương trình khác nhau, cộng và trừ từ thực tế để phù hợp với tình hình. Tờ Newsen và Sports Seoul của Hàn mới đây đã khảo sát chỉ số cân nặng và chiều cao của 10 nhóm nhạc nữ.

SNSD, Karaf(x) không có mặt trong cuộc khảo sát này vì những thông tin họ đưa ra không có trong các dữ liệu.

Số liệu thống kê của các nhóm nữ thế hệ đầu tiên?

S.E.S

Nhóm S.E.S có chiều cao trung bình là 161,3cm, còn các cô gái của Fin.K.L cao hơn 7 cm, tầm 168,5cm. Trong khi đó cân nặng trung bình của 3 cô nàng  S.E.S là 49,5kg, còn Fin.K.L nặng hơn 3kg- 53,5kg.

Thành viên nhẹ nhất của S.E.SShoo với 44 kg, còn trong 4 thành viên của Fin.K.L thì Sung Yuri nhẹ nhất với 45kg.

Fin.K.L

Ai là người cao nhất trong các nhóm nhạc thế hệ thứ hai?

Đầu tiên phải kể đến là các cô nàng chân dài After School được mệnh danh là Pussycat Dolls xứ Hàn, sở hữu chiều cao trung bình 168,375cm. Tiếp đó là Rainbow đứng vị trí thứ 2 với 165cm, 5 cô gái 4minute đứng thứ 3 với 164,6cm.

After School cao ráo nhất Kbiz

Trong 8 thành viên của After School thì UEENana là 2 người cao nhất với  171cm, số còn lại có chiều cao tương tự nhau, trong khi Raina thấp nhất - 166cm.

Nhóm nhạc Brown Eyed Girls có chiều cao khiêm tốn nhất trong bảng khảo sát với mức trung bình 160,75cm và cân nặng trung bình 45,5kg. 4 cô nàng của Secret khá khẩm hơn một chút với chiều cao 161,5cm và nặng 45,2kg.
Brown Eyed Girls được coi là "lùn" nhất trong số các nhóm nữ

Mức cao 163cm bao gồm 3 nhóm nữ là T-ara (163,6 cm), Wonder Girls (163,8 cm) và miss A (163,7cm).

Nhóm nhạc nào “mi nhon” nhất?
2NE1 nhẹ cân nhất

“Danh hiệu” nhóm nữ nhẹ cân nhất thuộc về các cô nàng cá tính 2NE1 với số cân nặng trung bình là 43,5kg trong khi cao 162,5cm, Dara là người mi nhon nhất trong tất cả các nhóm nữ vì chỉ nặng có 40kg.

8 thành viên của After School nặng trung bình 48kg, Wonder Girls là 45,2kg và Davichi là 45,5kg, miss A 45,7kg.

Cân nặng trung bình của Wonder Girls là 45,2kg

Tất cả các nhóm nữ đều "suy dinh dưỡng"

Các ngôi sao nổi tiếng thường xuyên nói rằng: “Trên màn ảnh, tôi trông nặng hơn ngoài đời thực”. Tính theo chỉ số khối cơ thể BMI đã tiết lộ rằng tất cả các nhóm nhạc nữ đều có cân nặng nhẹ tênh.

BMI được tính theo công thức cân nặng chia cho bình phương chiều cao. Theo đó mức 18,5 -23 là mức cơ thể khỏe mạnh, cân đối. Brown Eyed Girls được coi là nhóm nữ có chỉ số gần nhất với BMI là 17,61.


4minute

Đứng sau là 4minute với 17,13, After School miss A đều bằng 17,06. 5 cô gái Wonder Girls có BMI là 16,85. Davichi 16,71, kế đến là 2NE1 16,47 và cuối cùng là T-ara 16,36. Nhóm nhạc có BMI tố cáo “suy dinh dưỡng” nhất là Rainbow chỉ đạt 16,11.
Rainbow  "suy dinh dưỡng" nhất Kbiz

Xem ra xu hướng “mình dây” vẫn tràn ngập Kpop, hy vọng các cô gái sẽ biết điều chỉnh để có sức khỏe tốt hơn.