Số phận bi đát của các Hoa hậu Châu Á

Cách Cách (TH), Theo 00:00 26/12/2010

Một bản tổng hợp về số phận của các người đẹp Hồng Kông từ cuộc thi này mới đây đã khiến dư luận vô cùng bàng hoàng. <img src="/Images/EmoticonOng/01.png" />

Cuộc thi Hoa hậu châu Á do đài ATV – Hồng Kông thực hiện hàng năm đều đóng góp thêm danh sách những bông hoa đẹp. Tuy nhiên, một bản tổng hợp về số phận của các người đẹp Hồng Kông từ cuộc thi này mới đây đã khiến dư luận vô cùng bàng hoàng.

Hoa hậu 1985 Lê Yến San: Bị chồng đánh đập và hành hạ




Hoa hậu xinh đẹp


Khóc nấc vì bất hạnh gia đình

Năm 1985, số phận của cô gái vô danh Lê Yến San vụt sáng khi đăng quang ngôi vị Hoa hậu châu Á do đài ATV tổ chức. Thời gian này cũng là những năm tháng hoàng kim của phim Hồng Kông nên Yến San đã nhận được vô số lời mời đóng phim hấp dẫn. Nhưng rồi cô Hoa hậu đột ngột lập gia đình. Tưởng như sẽ có một kết cục viên mãn thì thật bất ngờ 8 năm sau kết hôn, Yến San tuyên bố ly hôn và kiện chồng vũ tội đánh đập cô trong suốt những năm chung sống. Cô còn cầu xin luật pháp ra tay bảo vệ cho mẹ con cô khỏi sự đe dọa của đức ông chồng.

Á hậu 2 Hoa hậu châu Á 1985 – Diệp Ngọc Khanh: Á hậu trở thành ngôi sao phim cấp 3




Diệp Ngọc Khanh trở thành sao phim cấp 3

Diệp Ngọc Khanh sinh ra trong một gia đình giàu có. Cô đăng quang ngôi vị Á hậu 2 Hoa hậu Châu Á vào năm 1985 và càng có nhiều điều kiện để phát triển sự nghiệp. Tuy nhiên, sau khi kết thúc hợp đồng với ATV, cô nàng lại chọn con đường đóng phim cấp 3 để phát triển. Giờ đây nhắc tới Diệp Ngọc Khanh, chẳng mấy ai còn nhớ cô từng là Á hậu 2 mà chỉ biết đến cô như một biểu tượng phim cấp 3 vào thập niên 90.

Hoa hậu 1989 - Ông Hồng bị bố mẹ từ mặt và dính vào con đường phim “nóng”


Miss Châu Á năm 1989 cũng từng lầm đường lạc lối


Gia đình nhỏ hiện nay là mơ ước đã thành sự thật của cô

Là hoa hậu ATV năm 1989 và cũng là một trong số những diễn viên khá nổi tiếng hiện nay, Ông Hồng được o bế rất nhiều khi mới lập nghiệp. Song sự đầu tư không thành công đã khiến Ông Hồng sớm sa vào con đường bế tắc. Cô góp mặt trong một số bộ phim cấp 3 và kết hôn chóng vánh. Cũng trong giai đoạn này, cô đã bị bố mẹ ruột từ. Giờ đây, khi kết hôn với ông xã mới, Ông Hồng luôn tâm sự cô cảm thấy bản thân may mắn hơn nhiều người khi đã có một gia đình riêng của mình.

Á hậu 1989 Ngũ Vịnh Vy: Kết hôn 13 ngày thì chồng chết



Ngũ Vịnh Vy có số sát phu?

Ngũ Vịnh Vy ghi dấu ấn trong cuộc thi Hoa hậu năm 1989, nhưng cô đã chọn lựa kết hôn sớm khi mới 21 tuổi. Thành thân với người đàn ông già hơn mình 30 tuổi, Ngũ Vịnh Vy đã trở thành góa phụ chỉ 13 ngày sau cưới. Chồng cô qua đời vì bệnh tim.

Hoa hậu 1990 Ngô Ỷ Lợi: Cuộc sống với vai trò “người tình thừa” của Thành Long


Ngô Ỷ Lợi mãi chỉ là vợ hờ của Thành Long và nuôi con một mình

Ngô Ỷ Lợi đăng quang năm 1990, sắc đẹp đặc biệt của cô đã lọt vào mắt xanh của tài tử đa tình Thành Long. Mối quan hệ với Thành Long đã “khai hoa nở nhụy” dù bé Ngô Trác Lâm chưa một lần được thừa nhận. Đã bước vào tuổi 40, trong suốt những năm tháng qua, Ngô Ỷ Lợi chỉ sống dựa vào cái mác “người tình hờ” của Thành Long và không được anh công nhận.

Trần Bảo Liên: Tự sát ở tuổi 29



Trần Bảo Liên tự sát khi còn quá trẻ và mới sinh con 1 tháng

Cuộc đời của Trần Bảo Liên là chuỗi dài những ngày tháng thành công và thất bại: được vinh danh trong cuộc thi Hoa hậu châu Á năm 1990, trở thành diễn viên nổi tiếng rồi lại trở thành cô nàng chuyên phim nóng, ma túy, cặp kè đại gia, sinh con một mình để rồi kết thúc cuộc sống ở tuổi 29.

Hoa hậu châu Á 1995 Dương Cung Như: “Thân bại danh liệt” sau hàng loạt vụ đánh ghen




Dương Cung Nhu chuyên cặp kè đại gia

Dương Cung Như là Hoa hậu tiêu biểu hàng đầu của cuộc thi Hoa Hậu Châu Á. Sau khi thành công trong cuộc thi này, cô đã có những bước tiến dài trong sự nghiệp với nhiều vai diễn để đời. Liên tục lọt Top nghệ sỹ ăn khách trên màn ảnh, sự nghiệp của Cung Như được ví von như “diều gặp gió”. Song, thời gian về sau khi hàng loạt vụ cặp kè đại gia của cô bị phanh phui cùng những vụ bị đánh ghen tơi bời đã khiến hình tượng “ngọc nữ” của cô sụp đổ. Dương Cung Như giờ đang dần biến mất trong làng giải trí.

Miss Châu Á 1999  Tôn Á Lợi: Tự sát sau 10 năm dự thi




Thi thể của Á Lợi được đưa ra khỏi khách sạn

Tôn Á Lợi sau khi tham dự cuộc thi hoa hậu châu Á năm 1999 đã quyết định phát triển sự nghiệp nghệ thuật. Không gặp may mắn trong những vai diễn, Á Lợi đã treo cổ tự sát tại một khách sạn vào tháng 1/2009 khi tuổi xuân còn dang dở.

Miss Asia 2009 La Mạn Ỷ: Tung clip tắm nude 100% lên mạng


Miss 2009 bị tẩy chay vì clip nóng




Hình ảnh cắt từ clip


Xuất thân từ cuộc thi Miss Asia 2009, La Mạn Ỷ được kỳ vọng sẽ là nữ diễn viên sáng giá. Đáp lại sự hâm mộ của khán giả, cô nàng sinh năm 1985 đã “dội bom” cộng đồng mạng bằng clip tắm nude của mình. Clip này đã đặt một dấu chấm hết cho sự nghiệp còn chưa kịp bắt đầu của cô.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày