Selena Gomez "lả lơi" bên mẫu nam sau nghi vấn bơm ngực

duong nam, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 12/07/2014

Nhiều người cho rằng, Selena Gomez đã có một cú đáp trả đẹp mắt dành cho Justin Bieber.

Cách đây không lâu, người mẫu kiêm diễn viên Tanz Watson đã đăng lên Twitter của mình một bức hình chụp chung với Selena Gomez. Trong bức hình này, người xem có thể thấy rõ những động tác thân mật giữa hai người. Selena Gomez luồn tay qua eo của mẫu nam trong khi anh này đang dựa sát vào người cô. Dựa vào tư thế lúc đó của Selena, nhiều người cho rằng cô đang chuẩn bị trao cho Tanz một nụ hôn nồng cháy. Bức hình hiện đang được lan truyền rất nhanh qua Internet và gây xôn xao trong cộng đồng fan của nữ ca sĩ nổi tiếng.
 
Hành động thân mật giữa Selena Gomez và Tanz Watson.
 
Không chỉ được biết đến với vai trò là một người mẫu, Tanz Watson còn tham gia đóng phim. Anh từng xuất hiện trong bộ phim “LOL” mà Miley Cyrus đóng vai chính.
 
Miley Cyrus và Tanz Watson trong một cảnh diễn xuất của "LOL" trước ống kính máy quay.
 
Động thái của Selena thậm chí còn được không ít người nhìn nhận theo hướng cô đang cố tình trả đũa Justin Bieber. Còn nhớ, vào hôm 9/7 vừa qua, Justin cũng từng khiến cộng đồng mạng dậy sóng trước hình ảnh thân mật với cô bạn Yovanna Ventura. Trong một hình ảnh được đăng lên trang Shots cá nhân của nam ca sĩ, Yovanna được thấy đang ngồi đằng sau Justin và ôm lấy anh một cách tình tứ, thậm chí cô còn luồn tay vào bên trong áo của Justin.
 
Justin Bieber khoe ảnh được Yovanna Ventura ôm lấy từ phía sau.
 
Ngoài ra, vào hôm 9/7 (theo giờ địa phương), Selena đã có một cuộc tụ tập thâu đêm với những người bạn của cô ở New York. Trong lần xuất hiện này, nữ ca sĩ nổi tiếng trông vô cùng nóng bỏng và gợi cảm, khi cô khéo léo lựa chọn trang phục giúp khoe được vòng một nở nang của mình. Trước đó, nhiều người đã đặt nghi vấn về việc Selena vừa đi bơm ngực.
 
 
Selena trong buổi tụ tập thâu đêm cùng bạn bè hôm 9/7 (theo giờ địa phương).
 
Selena khoe bộ ngực nở nang của mình. Nhiều lời đồn cho rằng cô đã đi "tu sửa" vòng một.