Sao lớn Cbiz có nguy cơ ngồi tù vì quảng cáo hàng đểu

Cách Cách (TH), Theo 14:09 27/05/2011

Những cái tên quen thuộc như Triệu Vy, Thành Long, Trương Thiết Lâm đều có trong danh sách này.<img src='/Images/EmoticonOng/09.png'>

Theo tin mới nhất từ 163, Trung Quốc đang xem xét, sửa đổi dự thảo về Luật Quảng cáo. Trong luật này sẽ nghiên cứu về trách nhiệm của người đại diện phát ngôn các thương hiệu quảng cáo. Trong số đó, nếu những trường hợp gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe, tiền bạc của người tiêu dùng, đại diện quảng cáo có thể sẽ bị vào tù.

Một luật sư uy tín cho biết, việc quảng cáo tràn lan trên thị trường hiện nay với những lời quảng cáo có cánh thực sự nguy hại. Đặc biệt, dân chúng lại tin vào sự tiếp thị của người nổi tiếng nên càng “nhắm mắt mua”. Chính vì thế, các nghệ sỹ sẽ phải chịu trách nhiệm liên đới thay vì chỉ được nhắc đến tên cho qua như hiện nay.




Quảng cáo do Trương Thiết Lâm làm đại diện từng bị
một người đàn ông ở Nam Kinh kiện sau khi ông này bị nhập viện

Trước đó, không ít nghệ sỹ lớn đã bị chỉ trích vì quảng cáo hàng đểu gây ảnh hưởng nghiêm trọng.

Khi Trương Thiết Lâm quá nổi tiếng nhờ vai Hoàng A Mã. Sau đó, nghệ sỹ gạo cội này có tham gia quảng cáo một hãng rượu. Vào tháng 3/2007, một người đàn ông ở Nam Kinh đã mua loại rượu này để hy vọng cường tráng như Trương Thiết Lâm. Tuy nhiên, sau đó không những không có tác dụng tích cực, ông còn phải nhập viện gấp vì biến chứng.






Sản phẩm giảm cân do Triệu Vy đại diện
gánh nhiều dư luận vào năm 2008


Tháng 12/2008, một phụ nữ vì tin vào lời quảng cáo sản phẩm giảm cân do Triệu Vy đại diện đã sử dụng với hy vọng giảm 1,5kg/tháng. Song, sau khi sử dụng, người này bị triệu chứng đau lưng và buồn nôn.

Tháng 8/2009, một người tiêu dùng tố cáo Trương Quốc Lập khi nghệ sỹ này quảng cáo cho loại dinh dưỡng chứa acid. Vợ của Trương Quốc Lập cũng gặp tai tiếng khi đại diện quảng bá hình ảnh cho sữa trẻ em Tam Lộc. Loại sữa này đã bị kiểm định gây ra bệnh sỏi thận và cả tử vong cho trẻ em. Gần đây, Vương PhiThành Long cũng gặp nhiều chỉ trích khi hãng dầu gội Bá Vương do họ đại diện bị phát hiện có chứa chất dioxin.


Vợ chồng Trương Quốc Lập - Đặng Tiệp


Thành Long

Rất nhiều người tiêu dùng cho biết họ mua sản phẩm chỉ bởi tin vào người đại diện. Một luật sư có tiếng tên Lưu Phong cho hay, nếu Luật Quảng cáo đi vào hoạt động thì các sao lớn sẽ đứng trước nguy cơ bị phạt hành chính và cao hơn có thể vào tù.