Sao Hoa ngữ bị chê "dốt đủ đường": Ngàn lẻ lý do

Cách Cách (TH), Theo 00:00 11/01/2011

Phát biểu sai, nhầm lẫn kiến thức lịch sử, không hiểu biết về văn hóa và truyền thống đất nước trong khi là người của công chúng... Những lý do trên đã khiến không ít nghệ sỹ lao đao vì bị chê là quá dốt.<img src='/Images/EmoticonOng/06.png'>

Không ai nhận được sự quan tâm nhiều của dư luận như những người làm trong ngành nghệ thuật. Sự quan tâm lớn tới mức từng cử chỉ, từng lời nói, hay điệu bộ, trang phục của các sao đều trở thành tiêu điểm của búa rìu dư luận. Nhiều người đã tặc lưỡi phán: “Đúng là sao, sao quá hóa ….giảm IQ”.

Phát ngôn “ngớ ngẩn”: 90% số nghệ sỹ bị chụp cần đi học “bổ túc văn hóa”

Phát ngôn thiếu hiểu biết là nguyên nhân đầu tiên khiến các sao điêu đứng khi bị chỉ trích là có trình độ kém. Tất nhiên, có người biện minh rằng, đó chỉ đơn giản là một phút quên lãng nhưng thực tế chẳng có mấy ai có thể thông cảm cho những lỗi lầm này. Vì một lý do đơn giản: là sao ăn nói không suy nghĩ thì nên đi học lại bổ túc văn hóa để nâng cao trình độ.


Dương Thừa Lâm trả lời ú ớ về lịch sử

Thái Y LâmDương Thừa Lâm có lẽ là minh chứng hùng hồn nhất cho câu chuyện hiểu biết kém văn hóa. Đầu tiên là cô ca sỹ Dương Thừa Lâm trong một buổi ghi hình truyền hình đã buột miệng vô tư: “Sao chỉ có 8 năm thôi sao?” trước câu nói người dân Trung Hoa đã trải qua 8 năm bảo vệ đất nước. Câu nói này của cô ca sỹ trẻ đã khiến dư luận bất bình. Họ cho rằng, Dương Thừa Lâm không có kiến thức lịch sử và coi thường những mất mát trong quá khứ của dân tộc. Lệnh cấm vận hình ảnh tại Trung Quốc gần như đã được ban ra đối với Giáo chủ khả ái dù cho cô ca sỹ này đã hết lời ăn năn và xin lỗi vì sự kém hiểu biết của mình.


Thái Y Lâm: Tam quốc là Lưu Bị, Quan Công, Trương Phi?


Diva bị chê học dốt

Thái Y Lâm thì vô cùng tẽn tò khi rất lúng túng trước câu hỏi thông thường với người Trung Quốc: “Tam quốc là 3 nước nào?”. Sau một hồi suy nghĩ, Diva Đài Loan có câu trả lời còn gây sốc hơn cả sự lúng túng ban đầu của cô khi nêu tên 3 nhân vật nổi tiếng trong Tam quốc diễn nghĩa: “Đó là Lưu Bị, Quan Công, Trương Phi”.


 Trương Lương Dĩnh không phát âm nổi tiếng mẹ đẻ

Trương Lương Dĩnh thì thậm chí còn không thể đọc được chữ Hoa khi đóng vai trò MC trong lễ trao giải Kim Tượng Hồng Kông. Bạn đồng hành với cô – Trần Khôn đã phải đỡ lời giúp cô nói được tiếng mẹ đẻ.


Thư Kỳ


Chung Hân Đồng cũng hay bị chê phát ngôn thiếu suy nghĩ

Không sai sót lớn nhưng Thư Kỳ, Chung Hân Đồng cũng thường bị gán với nickname: “Người đẹp thiếu I ốt” khi hay phát biểu hớ hênh trên báo chí.

Dốt ngoại ngữ: Chạy trời không khỏi án “kém trí”


Mới đây, Châu Kiệt Luân đã gặp không ít chỉ trích khi không thể giao lưu phỏng vấn và trò chuyện với tạp chí nước ngoài. Trong buổi họp báo bộ phim The Green Hornet đóng cùng Cameron Diaz, Châu Kiệt Luân còn phát âm sai từ “challenge” thành “talenge”. Các fans xứ Đài đã ngượng chín mặt trước cách phát âm của thần tượng.


Châu Kiệt Luân: Đóng phim Hollywood dù tiếng Anh chưa
đủ bằng A

Trước đó, Châu Kiệt Luân từng thừa nhận anh không thể hiểu nổi một từ tiếng Anh nào khi nghe phỏng vấn.


Chương Tử Di từng rất dốt tiếng Anh

Cũng giống như Châu Kiệt Luân, Chương Tử Di từng bị chê là quê mùa khi nói tiếng Anh quá kém. Cô nàng đã phải đại tu tiếng Anh cấp tốc để có thể hoàn thành vai trong Hồi ức một Geisha.

Trang phục phảm cảm: Một cách biểu hiện của trình độ

Ăn mặc hớ hênh gây ra những tình huống lộ hàng luôn khiến các sao hứng chịu chỉ trích kém gu thẩm mỹ và không tôn trọng khán giả. Những bộ đầm khoét cổ sâu thăm thẳm hay diện đồ nội y trong suốt và những cử chỉ lúng túng trước ống kính quả thật không được mấy ai thông cảm. Những tên tuổi lớn như Ninh Tịnh, Vương Diễm, Lâm Chí Linh, Trần Hảo, Lưu Diệc Phi… đều từng “dính đủ” vì tai tiếng này.


Vương Diễm và Ninh Tịnh: Không có trình độ thẩm mỹ khi diện đồ trong suốt


Lâm Chí Linh: Siêu mẫu kém thông minh?


Lưu Diệc Phi: Thời trang song hành sự lúng túng


 Trần Hảo chọn bộ váy chật quá cỡ

Dù không ăn mặc hở hang nhưng không ít nghệ sỹ vẫn bị chê bai trình độ thấp vì chính những dòng chữ phản cảm. Cư dân mạng đã tá hỏa với việc ngọc nữ Tôn Lệ diện chiếc áo phông in hẳn chữ “Husler” và cô ca sỹ Tôn Nhuệ cùng dòng chữ “bitch”.


Tôn Lệ diện áo phông in chữ nhạy cảm


Tôn Nhuệ và chiếc áo tai tiếng
Lời kết

Dẫu biết việc là người của chúng không hề dễ dàng chút nào khi bị "soi kỹ" từng ly từng tí ,nhưng nên chăng để tránh bị chỉ trích và phần nào đó gây hình ảnh xấu trong lòng khán giả, các sao sẽ cần phải "chỉn chu" nhiều hơn nữa?
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày