Sao Hàn và những câu chuyện cư xử đáng xem xét

Vanya, Theo 00:01 11/08/2011

Tại Hàn Quốc, chỉ nổi tiếng và tài năng thôi là chưa đủ. Đối với công chúng đại Hàn, tính cách và cách cư xử còn quan trọng hơn thế.

Nổi tiếng bởi cách cư xử lễ độ

MC Yoo Jae Suk


Trong một tập của show truyền hình đang rất được yêu thích Running Man, MC Yoo Jae Suk và một thành viên trong dàn khách mời – Gary đã thu hút rất nhiều sự chú ý khi giúp đỡ một cụ bà, cùng người cháu của mình trong chiếc xe nôi, vượt qua một con dốc. Ở trên đỉnh dốc, Yoo Jae Suk đã đề nghị giúp đỡ cụ bà mà không hề nao núng, hơn thế nữa còn bày tỏ sự lo lắng đối với cụ bởi sau khi cụ vượt qua được con dốc này, vẫn còn những con dốc khác nữa. “MC Quốc dân” đã nhận được không ít lời tán dương bởi sự tận tâm này.

Jang Dong Gun


Jang Dong Gun đã từng được khen ngợi bởi tiền bối Lim Ha Ryong khi ông xuất hiện trên chương trình “On A Roll” của đài KBS: “Cậu ấy cư xử khéo léo hơn hầu hết các diễn viên nam mà tôi biết.” Lim Ha Ryong không tiếc lời tán tụng Jang Dong GunJang Dong Gun là đối thủ của tôi. Cậu ấy không chỉ diễn xuất rất hay, mà còn rất biết cách cư xử, dù là với bề ngoài đẹp trai như vậy. Cho dù Jang Dong Gun là diễn viên hàng đầu, nhưng cậu ấy vẫn rất khiêm tốn. Điều này thật sự đáng ngạc nhiên!”. Năm 2009, Jang Dong Gun từng bày tỏ trên một chương trình radio: “Điều quan trọng nhất trong một mối quan hệ giữa người với người là cách cư xử và sự lễ nghi.”

Jo In Sung



Kim Sae Rom cũng ca ngợi không ngớt thái độ cư xử đúng mực của Jo In Sung và thậm chí còn coi anh chàng này là diễn viên nam tuyệt vời nhất mà cô từng gặp trong sự nghiệp diễn xuất của mình. Xuất hiện trên show “Girl who chooses ranks” của đài QTV, Kim Sae Rom tấm tắc: “Tôi rất cảm động bởi sự lễ phép của Jo In Sung. Trong cuộc phỏng vấn của anh ấy, tôi đã thấy anh ấy cúi chào 90 độ tất cả biên kịch, đạo diễn và nhà báo có mặt ngày hôm đó.”

Park Yoochun


Kim Jung Tae – diễn viên của bộ phim “Miss Ripley” (đài MBC) đã từng không ngần ngại viết những lời có cánh về người bạn diễn chung Park Yoochun (JYJ) trên Twitter cá nhân: “Park Yoochun rất lịch sự. Bất kỳ ai cũng có thể nhận ra sự ham học hỏi và làm việc chăm chỉ của cậu ấy.” Em trai của Yoochun – Park Yoohwan – hiện đang diễn xuất trong bộ phim “Shiny Shiny Shining” của MBC, cũng tranh thủ đề cập về anh trai mình trong một cuộc phỏng vấn: “Tôi không được tiếp xúc với xã hội nhiều trong 10 năm tôi ở Mỹ, vì thế tôi học cách cư xử từ anh trai mình.”

Vô tư hay bất lịch sự?

Goo Hara (KARA)


Goo Hara của KARA đã từng trở thành tâm điểm của một cuộc chỉ trích kịch liệt vì ăn nói không đúng mực với người lớn tuổi. Trong một tập đã được trình chiếu của Running Man, cô nàng đã vô tư gọi tên MC Yoo Jae Suk và diễn viên Song Ji Hyo mà không có kính ngữ và nhận được rất nhiều lời phê bình. Sau đó một ngày, cô nàng đã phải đích thân viết lời xin lỗi trên Twitter: “Tôi sai rồi. Lúc ấy tôi chỉ nghĩ đến việc làm cho show trở nên vui vẻ hơn và tôi đã mắc lỗi. Tôi sẽ cẩn trọng hơn trong tương lai và luôn làm việc chăm chỉ.”

Seo Woo


Cô em của Lọ Lem – Seo Woo cũng từng bị gọi là “một ngôi sao vô lễ” bởi cư dân mạng khi cô nàng này nói chuyện riêng trong lúc bạn đồng nghiệp đã kể chuyện trên show “Happy Together” của đài KBS. Khi Moon Geun Young đang trả lời một câu hỏi của MC, Seo Woo lại mải nói thầm với 2PM Taecyeon và sau đó bật cười một cách không liên quan. Không chỉ thế, khi nghe câu chuyện của Chun Jung Myung về cuộc sống quân sự của anh, Seo Woo còn hồn nhiên bình phẩm: “Anh ấy lúc nào cũng phải đem chuyện quân ngũ của mình ra kể!”. Cô nàng đã bị Park Myung Soo phê bình gián tiếp về cách cư xử của mình ngay trên show: “Thật là một người bất lịch sự.”

Choi Daniel, Won Bin...


Rất nhiều diễn viên cũng đã bị điểm mặt chỉ tên vì một sự việc liên quan tới SNSD: Tại một lễ trao giải cuối năm, Choi Daniel, Won Bin, Jeon Do YeonKang Soo Yeon đã xem 9 cô nàng trình diễn mà không thể hiện bất kỳ một sự cổ vũ nào. Một vài ca sỹ như Lee Seok Hoon của SG Wannabe, The NamePsy đã lên tiếng chỉ trích những diễn viên này và gọi đó là thái độ bất lịch sự. Lee Seok Hoon viết trên Twitter cá nhân: “Vỗ tay và cười cũng khó đến vậy sao? Họ đã đi quá đà rồi.”, trong khi The Name thẳng thắn: “Tôi không thể bỏ qua cảm giác bức xúc này như một khán giả được. Họ đã đến để chúc mừng cho sự hiện diện của các người nhưng các người lại ngồi đó với một khuôn mặt vô cảm.”