Robin Williams và những sóng gió sau 3 lần kết hôn

Cách Cách, Theo Trí Thức Trẻ 18:30 12/08/2014

Robin Williams đã trải qua không ít sóng gió trong cuộc sống gia đình sau 3 lần kết hôn.

Danh hài nổi tiếng thế giới Robin Williams đã kết hôn 3 lần trước khi qua đời vào ngày 11/8. Ở tuổi 26, William đã kết hôn với người đẹp Valerie Velardi. Họ gặp nhau trong một bữa tiệc vào năm 1976 được tổ chức tại San Francisco. Cả hai đã có cuộc sống hôn nhân tưởng như viên mãn và đáng hâm mộ trong làng giải trí. Tuy nhiên sau đó 10 năm, cả hai đã chia tay với những rạn nứt do chính Williams gây ra.
 
Ở tuổi 26, William đã kết hôn với người đẹp Valerie Velardi. Họ gặp nhau trong một bữa tiệc vào năm 1976 được tổ chức tại San Francisco.
 

Cả hai sau đó chia tay vì Robin ngoại tình với phục vụ bàn.
 
Thời gian chung sống với Valerie Velardi, Robin đã bị tố giác ngoại tình với phục vụ bàn Michelle Carter. Cô này sau đó còn kiện nam tài tử đã lây cả bệnh tình dục cho cô. Vụ việc này sau đó rơi vào quên lãng. Trong cuộc hôn nhân đầu, Robin đã có một con trai, năm nay 31 tuổi.

Đời sống tình cảm của Robin chưa hề được êm ả khi ông nhanh chóng kết hôn với bảo mẫu của con trai – cô Marsha Garces. Graces được chính người vợ đầu của Robin thuê về làm vú em. Tháng 4/1989, chưa đầy một năm sau khi ly dị người vợ đầu, Robin đã làm đám cưới và thời điểm đó Marsha đã mang bầu 6 tháng. Cặp đôi này có hai con chung, con gái Zelda sinh năm 1989 và một cậu con trai tên Cody sinh năm 1991. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân này cũng chỉ kéo dài đến năm 2008. Marsha đã đệ đơn ly hôn vì cuộc sống không hòa hợp.
 
Robin cưới người vợ thứ hai - bảo mẫu của con trai do người vợ đầu thuê về chỉ chưa đầy một năm sau ly hôn.

Vào năm 2011, Robin kết hôn với người vợ thứ 3 – Susan Schneider. Robin sống êm ấm với Susan cho đến khi ông qua đời. Nhiều người không thể hiểu lý do khiến tài tử nổi tiếng mắc bệnh trầm cảm nhưng những thăng trầm trong cuộc sống gia đình được cho là một trong những nguyên nhân khiến cuộc sống của ông trở nên bế tắc.
 
 
Năm 2011, Robin cưới người vợ thứ ba.

Robin bị cho nghiện rượu và ma túy từ những năm 70 của thế kỷ trước. Ông mất rất nhiều thời gian để cai nghiện. Tháng 8/2006 vừa rồi, Robin phải vào trung tâm cai nghiện rượu. Đến đầu tháng 7 vừa rồi, ông vẫn phải thường xuyên ra vào trung tâm cai nghiện rượu. Cuộc sống gia đình, sự lệ thuộc vào rượu và cả lịch trình làm việc có lẽ đã khiến cho tài tử 63 tuổi rơi vào trạng thái trầm cảm thời gian dài.
 
Robin có cả thảy ba người con, hai trai và một gái.