Rain vô tội trong vụ kiện lừa đảo gần 40 tỷ đồng

Cách Cách, Theo Trí Thức Trẻ 11:07 24/06/2013

Phán quyết do văn phòng công tố đưa ra cho biết Rain hoàn toàn vô tội.

Vào chiều qua (23/6), văn phòng công tố Seoul đã ra kết luận điều tra cuối cùng vụ kiện Rain biển thủ và chiếm đoạt tài sản giá trị 2 tỷ won (khoảng hơn 37 tỷ đồng) của ông Lee.
Rain vô tội trong vụ kiện lừa đảo gần 40 tỷ đồng 1

Đại diện văn phòng công tố cho biết: Vụ việc này đã được điều tra trong suốt hai năm qua. Nhưng với những cáo buộc này của ông Lee, ông Lee đã không đưa ra được những bằng chứng xác thực. Việc Rain nhận thù lao đến 2,25 tỷ won (khoảng 40 tỷ đồng) là thỏa thuận giữa công ty và Rain nên đây không thể nói là Rain đã biển thủ tài sản”.

Trước đó, ông Lee đã gửi đơn kiện lần thứ hai lên tòa án quận Seoul vào năm 2011. Trong đơn kiện lần hai này, Lee, một nhà đầu tư cùng với Rain, kiện Rain và hai thành viên khác của công ty J.Tune Creative việc chiếm dụng sai mục đích số vốn đầu tư 2 tỷ won (khoảng 37 tỷ đồng) của ông này.
 
Rain vô tội trong vụ kiện lừa đảo gần 40 tỷ đồng 2

Theo đơn kiện,  ông Lee cho biết: Vào tháng 1/2008, phía công ty J.Tune Creative đã tiếp cận và ngỏ ý muốn đầu tư chung. Tôi đồng ý đầu tư 2 tỷ won. Số tiền này được khẳng định chiếm 50% số vốn đầu tư vào thương hiệu thời trang. Tôi được thông báo Rain đã bỏ ra 1 tỷ won, và công ty J.Tune đầu tư 1,5 tỷ won. Nhưng sau này, tôi mới phát hiện ra chỉ có số tiền của tôi được bỏ vào thương hiệu thời trang này. Việc kinh doanh không hiệu quả, tôi bị mất trắng số tiền.

Phía J.Tune còn trả thù lao làm người mẫu cho Rain quá lớn. Số tiền đến 2,25 tỷ won đã được chuyển vào tài khoản cá nhân của Rain. Bằng việc này, Rain về bản chất đã chiếm đoạt tài sản của tôi. Tôi đề nghị được hoàn lại số tiền góp vốn 2 tỷ won của mình”.