Quỳnh Nga: "Khiến cho mọi người chú ý là đã thành công"

Bài: Mắt Buồn, ảnh: Bình.Kidevil, Theo 11:36 11/09/2010

Đó là ý kiến của cô nàng "cá sấu" khi hỏi về vấn đề "lộ hàng", sexy hiện nay! <img src='/Images/EmoticonOng/18.png'>

Sau album đầu tay, lời hứa phát hành một DVD gửi tới khán giả của Quỳnh Nga vẫn chưa thành hiện thực giống như những gì bạn đã từng chia sẻ trước đây?

Sự chậm trễ này cũng là một điều rất đáng tiếc xảy ra ngoài ý muốn của Quỳnh Nga và ê kíp thực hiện DVD này. Có rất nhiều nguyên nhân là do thời gian đi biểu diễn của Quỳnh Nga khá dày đặc, rồi các yếu tố khác như đôi khi bị phụ thuộc vào lịch làm việc của đạo diễn, diễn viên, điều kiện thời tiết. Và quan trọng nhất là Quỳnh Nga không muốn làm qua loa sơ sài để chạy đua với thị trường. Với các video clip này, Quỳnh Nga muốn mỗi một video đều mang nội dung đầy kịch tích, đặc sắc và có được dấu ấn riêng của Quỳnh Nga trong đó, chứ không hề "nhạt" như một số video clip tràn ngập trong showbiz bây giờ.


Qua cách nói chuyện dường như Quỳnh Nga đã “khéo” hơn so với trước đây?

Điều này có lẽ không sai, bởi Quỳnh Nga cũng nhận thấy rằng qua một thời gian, sau những va vấp thì bản thân Nga đã rút ra được nhiều bài học và có sự thay đổi đáng kể. Sự thay đổi đó là biết suy nghĩ chín chắn hơn, cân nhắc kĩ càng trước một điều gì đó, biết giao tiếp rộng hơn nhưng đôi lúc cũng cần khép kín, biết giữ cho mình một cái “riêng”.

Được nhiều người khen ngợi về khả năng diễn xuất và cũng có không ít ý kiến chưa thực sự công nhận về khả năng ca hát của Quỳnh Nga, bạn có cảm thấy tự ti với những phản hồi này từ công chúng không?

Thực sự là chưa bao giờ Quỳnh Nga cảm thấy tự ti. Nếu tự ti thì Quỳnh Nga đã không đủ tự tin để bước tiếp trên con đường nghệ thuật. Mỗi người có một suy nghĩ riêng, không ai giống ai. Có thể đối với người này là hay nhưng với người kia thì dở. Nga luôn tự nhủ mình rằng bản thân phải nỗ lực hơn, chịu khó hơn trong sự nghiệp âm nhạc. Điều đó không chỉ đáp lại sự hâm mộ của fan mà còn chứng minh cho những khán giả khó tính thấy rằng Quỳnh Nga đang nghiêm túc và yêu nghề thực sự.




Luôn xuất hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng với hình ảnh nóng bỏng, gợi cảm và gây nhiều sự chú ý mỗi khi tham gia các event, phải chăng Quỳnh Nga đang hướng mình tới hình ảnh sexy, khoe vòng một gợi cảm?

Quỳnh Nga chỉ nóng bỏng mỗi khi biểu diễn trên sân khấu chứ ngoài đời thường thì Quỳnh Nga rất giản dị và mộc mạc. Còn xuất hiện trên báo chí thì đó là do các nhà báo gán cho Quỳnh Nga là sexy, là gợi cảm thôi.

Vậy bạn nghĩ như thế nào về hiện tượng các nữ ca sĩ, diễn viên, người mẫu hiện nay mỗi khi xuất hiện trước giới truyền thông cũng như trước khán giả đều phô diễn những đường nét trên cơ thể của mình?

Quỳnh Nga không muốn đánh giá bất kì một ai. Mỗi người đều có một cách nghĩ riêng, một quan điểm cũng như cách làm riêng. Đã là con gái thì ai cũng muốn mình đẹp đúng không? Dù họ làm gì, nhưng họ đã khiến cho mọi người chú ý đến thì đồng nghĩa với một điều là họ đã thành công. Bởi không đẹp thì chắc chắn ít có ai chú ý.


Nhiều ý kiến cho rằng vòng một của Quỳnh Nga đã thay đổi nhiều so với trước kia?

Thực sự thì Nga có sự thay đổi gì đâu, bây giờ mà nói đi thẩm mỹ thì không biết là đi thẩm mỹ cái gì (cười). Và Quỳnh Nga cũng chưa hề đi nâng ngực bao giờ. Chẳng qua là do trang phục đã được thiết kế để tăng sự gợi cảm của vóc dáng lên thôi. Khi biểu diễn thì trang phục của Quỳnh Nga được thiết kế phù hợp với âm nhạc của từng ca khúc, ví dụ như với một ca khúc sôi động, bốc lửa thì cần thể hiện nhiều động tác vũ đạo đặc sắc để tăng thêm hiệu ứng cho ca khúc đó, còn với bài hát buồn, nhẹ nhàng thì Quỳnh Nga lại chọn trang phục dịu dàng, mộc mạc.



Như Nga vừa chia sẻ, khác với hình ảnh sexy trên sân khấu là một Quỳnh Nga ngoài đời thường rất giản dị, gout thời trang ngoài đời của bạn như thế nào?

Hơi trẻ trung, năng động. Không có một chút sexy, không phơi bày cơ thể.

Câu hỏi cuối nhé, nếu như không tham gia vào con đường nghệ thuật, Quỳnh Nga sẽ chọn nghề nào cho mình?

Quỳnh Nga sẽ đi học về kinh tế và lấn sân sang kinh doanh. Và hiện giờ thì mơ ước làm kinh doanh của Quỳnh Nga tạm thời gác lại và để dành thời gian cho nghệ thuật. Sau này khi đã có tuổi thì chắc chắn sẽ dành thời gian cho công việc kinh doanh.