Quản lý bạo hành thành viên Jungkook của BTS bị sa thải

Louis Tavu, Theo Trí Thức Trẻ 10:52 10/12/2015

Công ty quản lý của BTS - Big Hit Entertainment - đã có những hành động chính thức sau khi vụ việc được công bố.

Trong làng giải trí Kpop đã có không ít những vụ scandal rầm rộ về hành động bạo hành của quản lý nhóm nhạc đối với người hâm mộ, tuy nhiên đến nay một vụ việc nghi án có liên quan đến việc quản lý bạo hành các thành viên trong nhóm lại khiến dư luận quan tâm hơn bao giờ hết.

Mới đây, Allkpop cùng các trang tin tức và mạng xã hội của Hàn Quốc liên tiếp đưa tin về việc gây chấn động cộng đồng fan nhóm nhạc BTS. Các trang này đưa ra một hình ảnh ghi lại khoảnh khắc người quản lý của nhóm đang giơ tay ra chuẩn bị đánh em út tài năng của nhóm - Jungkook.

Trong bức hình có thể thấy được người quản lý đang giơ tay ra chuẩn bị đánh Jungkook

 Jungkook

Có nhiều luồng ý kiến đa chiều được đưa ra, phần đa đều cho rằng người này có ý định đánh Jungkook và đó là việc có thể thường xuyên xảy ra, một vài người khác nghĩ rằng người đàn ông này chỉ đơn giản đang dọa nạt nam ca sỹ bởi anh đã thực sự làm sai điều gì đó chứ không có ý định đánh thật sự. Ngay sau khi đoạn video đầy đủ được công bố, sự việc càng được cư dân mạng quan tâm hơn. Hơn hết, những fan trung thành của nhóm ngỡ ngàng và vô cùng bức xúc trước hành động của người quản lý.

Đoạn video đầy đủ ghi lại toàn bộ hành động của người quản lý đối với Jungkook

Bình luận của cư dân mạng trên trang Nate:

1. [+466, -5] Bảo sao tất cả các nhóm nhạc đều rời bỏ công ty khi họ đã có danh tiếng.

2. [+444, -6] Những chuyện như thế này phải cho cả thế giới xem mới đúng. Khổ thân những đứa trẻ vô tội bị bạo hành như thế. Họ thậm chí còn không được ăn một bữa cơm thoải mái mà không cần nghĩ ngợi về hậu quả. Tôi tự hỏi rằng nếu những người quản lý này tự đánh chính con ruột của mình thì sẽ như thế nào...

3. [+380, -4] Sao lại có loại người như hắn ta tồn tại trên thế giới này cơ chứ?

4. [+18, -0] Cái gì thế? Trời ơi, tôi đã xem đoạn video các thành viên băn khoăn hết lần này đến lần khác chỉ để ăn một miếng pizza nhưng ông ta lại còn đánh họ nữa? Jungkook mới chỉ có 19 tuổi thôi...

5. [+17, -0] Họ kiệt sức sau khi cho ra mắt hai album và hàng tá show diễn nước ngoài, vậy sao quản lý lại còn đánh họ như thế chỉ vì họ muốn ăn? Ông ta là người được trả lương bằng số tiền họ đã kiếm được đấy.

6. [+17, -4] Giờ mọi chuyện được tiết lộ hết lên báo chí rồi đây, giờ Big Hit Entertainment vẫn còn muốn lờ tịt chúng tôi đi hả? Làm ơn đối xử tốt với nghệ sỹ của mình chút đi, họ là lý do giúp cho công ty của các người kiếm được tiền đó. Tôi không nghĩ rằng lỗi của Jungkook lại có thể đáng để bị đánh như thế. Và tại sao những đứa trẻ phải tự kéo hành lý trong khi người quản lý thì tay không nhỉ? Big Hit xóa hết các câu hỏi của fan trên trang web và từ bỏ khoản giao lưu với người hâm mộ. BTS đang phát triển thuận lợi nhưng công ty lại không cho họ phát triển mà đang kìm hãm thì đúng hơn.

7. [+14, -1] Ôi, tôi xem đoạn video và anh ấy đúng là bị đánh. Có vẻ như họ cũng bị bạo hành thường xuyên đó. Hành động co người lại của Jungkook khiến tôi đau lòng quá. Huhuhu.

8. [+10, -0] Tôi hiểu là ông ta đang cố gắng khiến họ tuân thủ chế độ ăn kiêng nhưng ông ta đang giết dần giết mòn họ mà thôi. Nhìn cái cách người đó giơ cánh tay chuẩn bị đánh lên nhanh thế kia...

BTS là một trong những nhóm nhạc nam đình đám nhất ra mắt vào khoảng thời gian 5 năm trở lại đây bên cạnh EXO, GOT7, SEVENTEEN, BtoB,.. Và năm nay là thời điểm phát triển thuận lợi nhất của nhóm. Trở lại với MV gây sốt "Run", nhóm đã ngồi chễm chệ trong Top 10 trên bảng xếp hạng MV của iTunes và trước đó không ít lần các ca khúc của nhóm liên tiếp giành hạng cao trên các bảng xếp hạng khác của nước nhà. Theo ý kiến bình luận của cư dân mạng đây không phải là lần đầu tiên các thành viên BTS bị quản lý đánh.

 Một trường hợp khác xảy ra với thành viên V

Cập nhậtPhía đại diện của công ty quản lý Big Hit Entertainment đã lên tiếng trước vụ việc thông qua Twitter chính thức, theo đó họ đã tiến hành truy cứu trách nhiệm và đã cách chức người quản lý này. Người đàn ông này cũng đã thừa nhận lỗi lầm của mình. Big Hit Entertainment tuyên bố đảm bảo chuyện tương tự sẽ không diễn ra trong tương lai và khẳng định rằng công ty đào tạo gà nhà dựa trên nguyên tắc "tôn trọng và tin tưởng nghệ sỹ". Công ty còn chia sẻ rằng vụ việc lần này chính là tiền đề để họ có thể cải thiện các quy tắc về mặt nguyên tắc trong việc đào tạo và chính thức xin lỗi người hâm mộ.


Nguồn: AK, NB