Phóng viên bức xúc vì bị ngược đãi trong sự kiện của Thành Long

Cách Cách, Theo Trí Thức Trẻ 13:49 21/06/2014

Khi có mặt trong sự kiện của Thành Long, những phóng viên có mặt đã bị nhóm người bảo vệ đuổi và chỉ cho phép đứng.

Trang Nam Phương Đô Thị cho hay, sự kiện của Thành Long được tổ chức vào ngày hôm qua đã trở thành chủ đề tranh luận xôn xao.

Theo tường thuật của các phóng viên có mặt, sự kiện biểu diễn của Thành Long tại Thâm Quyến đã thu hút rất đông phóng viên. Khoảng 10 giờ sáng khi các phóng viên đến, ban tổ chức đã sắp xếp dãy ghế. Tuy nhiên, chỉ có vài chục ghế trong số này lấp đầy. Số lượng khách đến không đông như dự kiến. Một số phóng viên đã chọn một dãy ghế để ngồi tác nghiệp.
 
Phóng viên bức xúc vì bị ngược đãi trong sự kiện của Thành Long 1
Các phóng viên bị đề nghị phải đứng, không được ngồi
 
Tuy nhiên, ngay lập tức đội ngũ an ninh xuất hiện và yêu cầu mọi phóng viên đứng dậy. Theo các nhân viên này, ghế chỉ dành cho khách còn các phóng viên phải đứng tác nghiệp. Họ còn nói thêm kể cả trường hợp không đủ khách, các phóng viên cũng không có quyền được ngồi.
 
Rất đông phóng viên tỏ ra ngán ngẩm trước yêu cầu bắt buộc này. Cá biệt, có cả phóng viên nữ đang mang bầu cũng có mặt. Cô mệt mỏi và khóc đề nghị được ngồi ghế để có thể được nghỉ ngơi. Bất chấp sự van nài, các nhân viên vẫn yêu cầu cô phải rời khỏi ghế của mình.
 
Phóng viên bức xúc vì bị ngược đãi trong sự kiện của Thành Long 2
 
Phóng viên bức xúc vì bị ngược đãi trong sự kiện của Thành Long 3
Hình ảnh Thành Long trong sự kiện
 
Trước sự đối xử khó chịu của phía ban tổ chức, hơn một nửa số phóng viên đã bỏ ra về. Họ cho rằng Thành Long và ban tổ chức đã quá coi thường các phóng viên có mặt từ sớm. Những người còn ở lại cho biết, mặc dù sự kiện có mặt Thành Long nhưng buổi biểu diễn còn rất nhiều ghế trống. Phía đại diện Thành Long từ chối bình luận về vụ việc này.