Phát ngôn đáng chú ý nhất của sao Việt những ngày cuối năm

D.K, Theo Pháp luật xã hội 09:49 01/01/2014

Năm cũ qua đi, năm mới đến, cùng điểm lại những câu nói ấn tượng nhất của sao Việt vào dịp cuối năm 2013.

 Hương Giang Idol  - “Tôi không phải là cô tiên xanh”

Trong buổi giao lưu gần đây nhất cùng JAM, Hương Giang đã bị “chất vấn” bởi một người mẹ có con trai đồng tính, rằng chính Giang và sự nổi tiếng của cô làm cho giới trẻ bị lệch lạc về giới tính, cổ xúy cho những điều không hay. Nếu là nghệ sỹ khác, có thể câu này sẽ được bỏ qua, hoặc trả lời vòng vo né tránh. Nhưng Giang, bên cạnh việc đưa ra một lời khuyên rất chân tình cho người mẹ, thì cô cũng chẳng ngại nói rằng: “Cháu không phải là cô tiên xanh”. Giang cho rằng, cô ấy cần lo hạnh phúc của chính mình, và có trách nhiệm dùng sự nổi tiếng của mình để nuôi sống bản thân và gia đình trước đã. Hương Giang không thể làm một bà tiên để đi đến đâu cũng làm hài lòng tất cả.

Sự thẳng thắn một cách rất duyên dáng từ câu nói này của Hương Giang đã bộc lộ một khía cạnh ít ai biết đến về cô bên cạnh vai trò một ca sỹ chuyển giới, khiến một số lượng lớn độc giả tỏ ra vô cùng thích thú. Giang có thể hát không xuất sắc, nhảy chưa quá đẹp nhưng trình độ phát ngôn thì chắc chắn không hề kém cạnh bất kì ai. 

Phát ngôn đáng chú ý nhất của sao Việt những ngày cuối năm 1

Hoàng Thùy Linh – “Chưa bao giờ nói câu "Xem trên clip chưa đủ à?”"

Sau 6 năm vắng bóng, Hoàng Thùy Linh trở lại màn bạc với nhiều thắc mắc của khán giả. Phải thừa nhận rằng, scandal ngày nào đã đi qua tâm bão, nhưng dư chấn của nó thì vẫn còn chưa thật sự chấm dứt. Người ta vẫn hay râm ran về Hoàng Thùy Linh như một cô gái hư hỏng, họ bảo rằng Linh ra đường nhìn đời bằng câu nói: “Xem trên clip chưa đủ à?”. Thời gian qua đi, chẳng thấy ai phủ nhận hay xác nhận nên lời đồn vẫn cứ còn mãi.

Thế nhưng, lần đầu tiên tại buổi giao lưu của JAM, Linh đã thẳng thắn nói rằng “Tôi chưa bao giờ nói câu "xem chưa đủ trên clip à"". Hoàng Thùy Linh quả thật thông minh khi cô chọn một chương trình giao lưu, nơi cô có thể trực tiếp tự mình tương tác với khán giả, thay vì thông qua bất kỳ một kênh truyền thông có sự can thiệp, chỉnh sửa nào để giải đáp một “nghi án” nhiều năm và quyết định một lần dẹp yên mọi thứ.

Phát ngôn đáng chú ý nhất của sao Việt những ngày cuối năm 2

Thanh Hằng – “Ngô Thanh Vân phải cảm ơn người chụp ảnh”

Khi được hỏi về hành động nhặt giày trên sàn catwalk của Ngô Thanh Vân, Thanh Hằng cho rằng “Ngô Thanh Vân phải cảm ơn người chụp ảnh”. Có thể đây là một câu nói có vẻ đơn giản, dễ hiểu, ca ngợi mục đích nhân văn từ tấm hình của người nhiếp ảnh. Nhưng đằng sau nó là ẩn ý cho một sự chi phối của truyền thông lên người nổi tiếng. Một bức hình có thể mang lại vinh quang, nhưng cũng là một bức hình cũng có thể mang đến địa ngục. Nghệ sỹ làm gì, thì thời nay cũng sẽ phải chịu ít hay nhiều từ truyền thông, từ những ống kính luôn sẵn sàng ghi lại mọi thứ. Câu nói đã thể hiện được sự khéo léo mang nhiều tầng nghĩa chúng ta thường gặp trong những phát ngôn của Thanh Hằng. Hiểu sao cũng được, mặc dù cô ấy nói rất thẳng. 

Phát ngôn đáng chú ý nhất của sao Việt những ngày cuối năm 3

Hoàng Tôn - "Đừng để âm nhạc Việt Nam hoàn toàn bị phụ thuộc và chi phối bởi K-Pop"

Khi được so sánh với G-Dragon, Hoàng Tôn đã không e dè phủ nhận sự liên hệ giữa anh và một trong nghệ sỹ solo nổi tiếng nhất Hàn Quốc này. Không những vậy, Hoàng Tôn còn thể hiện quan điểm một cách rất mạnh mẽ: Đừng để âm nhạc Việt Nam hoàn toàn bị phụ thuộc và chi phối bởi K-Pop” trước câu hỏi về sự ảnh hưởng của K-Pop đối với làng nhạc Việt Nam. Lời tuyên bố này của Hoàng Tôn không chỉ là tuyên ngôn âm nhạc của riêng anh, mà nó còn là những lời “góp ý” cho một nền âm nhạc đang ngày càng “thập cẩm hóa” như V-Pop.

Phát ngôn đáng chú ý nhất của sao Việt những ngày cuối năm 4

Hoàng Thùy Linh – “Nếu được quay lại, vẫn sẽ yêu thật lòng”

"Vẫn sẽ yêu thật lòng" là một câu trả lời khá bất ngờ từ Linh khi được hỏi cô sẽ lựa chọn ra sao nếu thời gian quay trở lại. Nhưng nghĩ lại thì, với tính cách của Linh, câu nói ấy sẽ trở nên hoàn toàn dễ hiểu. Tình yêu mang đến cú ngã tồi tệ nhất cuộc đời. Nhưng tình yêu có lẽ cũng là thứ nuôi dưỡng sức sống của Hoàng Thùy Linh cho đến bây giờ. Một câu nói đã thể hiện rõ sự mạnh mẽ, lạc quan và niềm tin vào cuộc đời của cô gái trẻ này. 

Phát ngôn đáng chú ý nhất của sao Việt những ngày cuối năm 5

Vũ Cát Tường – “Sao không hỏi ngược lại: hiện tại có bao nhiêu bạn gái thích tôi?”
 

Khi bị hỏi rằng có bao giờ Cát Tường thích một cô gái chưa? Thì Top 4 The Voice đã nói thế này: “Sao không hỏi ngược lại: hiện tại có bao nhiêu bạn gái thích tôi?”  Luôn bị đặt dấu hỏi về giới tính kể từ lần đầu tiên xuất hiện trong The Voice, nhưng cuộc giao lưu tại JAM chính là lần đầu tiên Cát Tường bị “chất vấn” trực diện về vấn đề này. Đây quả là một cú lội ngược dòng thông minh mà cũng gây không ít tò mò, cho thấy khả năng “xoay chuyển tình thế” rất linh hoạt của một trong những Á quân Giọng Hát Việt.

Phát ngôn đáng chú ý nhất của sao Việt những ngày cuối năm 6

Thảo My - “Đã tham gia cuộc thi, hãy bỏ ngoài tai những tin đồn mua vote”
 

Là quán quân The Voice mùa 2, Thảo My còn khá non nớt trong việc đứng trước dư luận. Tuy nhiên, dù là một cô bé chỉ mới 16 tuổi nhưng cô cũng biết cách bảo vệ chiến thắng của mình trước những cặp mắt soi mói. Tại buổi giao lưu với khán giả đầu tiên tại JAM, Thảo My tuyên bố rằng “Đã tham gia cuộc thi, hãy bỏ ngoài tai những tin đồn mua vote”. Một lời nói nhỏ  nhưng lại có sức nặng lớn. Nó cho thấy, một Thảo My dám khẳng định việc chiến thắng bằng chính tài năng của mình và hướng dư luận đến chất lượng hơn là chiêu trò câu khách.

Phát ngôn đáng chú ý nhất của sao Việt những ngày cuối năm 7

Hà My – “Tôi ngang tàng như con ngựa hoang”
 

Khi được một độc giả gợi ý hợp tác với nhóm nhạc 5 Dòng Kẻ, rocker của đội Quốc Trung, Hà My tự nhận xét mình thế này: “Tôi ngang tàng như con ngựa hoang, sợ sẽ khó thuần phục được trong một môi trường tập thể”. Lời tuyên bố nghe có vẻ như đang muốn gây sốc với một thị trường âm nhạc khá êm ái và những ca sỹ thiếu dần cá tính, chưa kể còn không có sự “cả nể” và an toàn thường thấy khi các nghệ sỹ đề cập đến những vấn đề có liên quan tới đồng nghiệp của mình, nhưng qua đó, nó cũng cho thấy cái khí chất dữ dội đầy hấp dẫn từ một cá tính âm nhạc như Hà My.

Phát ngôn đáng chú ý nhất của sao Việt những ngày cuối năm 8

Hương Giang Idol: “Cuộc sống của tôi có màu…mắm tôm”
 

Khi được hỏi rằng, cuộc sống của cô có màu gì, thay vì là hồng, trắng, xanh hay bất kỳ một màu sắc quen thuộc nào khác, thì Giang lại đưa ra một đáp án chẳng ai ngờ tới: màu mắm tôm. Tuy nhiên, đừng nghĩ đây là một câu nói đùa. Đó là câu nói thật một cách dí dỏm của Giang, cho thấy một cái duyên đặc sắc không thể lẫn với ai. 

Phát ngôn đáng chú ý nhất của sao Việt những ngày cuối năm 9

Thanh Hằng – “Bất cứ ai cho tôi cảm xúc, tôi cũng sẽ yêu thương họ”

Thanh Hằng là les thật không? Thanh Hằng yêu con gái thật à? Thanh Hằng có thể có bạn trai được sao? Gái “men” rõ khổ là vậy. Người ta muốn nghe Thanh Hằng yêu trai hay gái, Thanh Hằng cũng có câu trả lời, nhưng lại là một câu có nhiều ẩn ý theo kiểu “Bất cứ ai cho tôi cảm xúc, tôi cũng sẽ yêu thương họ”. Chiêu bài lấp lửng một lần nữa phát huy tác dụng. Sự bí ẩn mập mờ nhưng có vẻ cũng rất cởi mở này lại càng khiến Thanh Hằng trở nên hấp dẫn, quyến rũ hơn. 

Phát ngôn đáng chú ý nhất của sao Việt những ngày cuối năm 10

Hoàng Tôn – “Tôi không cần những người thích mình theo phong trào hay theo một ai đó”

Trong một câu hỏi có đề cập đến người bạn thân hot blogger Robbey, Hoàng Tôn đã khẳng khái đáp lại: “Tôi không cần những người thích mình theo phong trào hay theo một ai đó”.  Hoàng Tôn một người thích đề cao cái tôi cá nhân, không muốn bị lệ thuộc vào bất kì điều gì, và câu nói này đã thể hiện rất rõ ràng điều đó. Nhưng sự “kiêu ngạo” này không vì thế mà khiến khán giả thấy ác cảm, mà ngược lại, rất nhiều ngươi cho rằng sự độc lập tự tin đi kèm với tài năng đã được công nhận này chính là thứ mà thị trường âm nhạc bão hòa hiện nay đang còn rất thiếu.

Phát ngôn đáng chú ý nhất của sao Việt những ngày cuối năm 11

Kết

Bên cạnh phong cách hay những sản phẩm nghệ thuật, những phát ngôn thẳng thắn của Sao chính là một trong những yếu tố rõ nét nhất có thể thể hiện cá tính và suy nghĩ thật của người nghệ sỹ, chính vì thế sẽ dễ dàng gây được ấn tượng đối với dư luận. JAMtrang web tương tác với người nổi tiếng chân thực và duy nhất tại Việt Nam – chính là nơi đầu tiên cho phép độc giả hỏi tất cả mọi thứ, và người của công chúng có thể tự do bộc lộ cái tôi cá nhân và quan điểm của mình về mọi vấn đề trong sự nghiệp cũng như trong cuộc sống, thông qua những phát ngôn thật nhất, thẳng nhất, trực tiếp nhất mà không có bất kỳ sự can thiệp hay chỉnh sửa nào. Hãy thử truy cập JAM ngay hôm nay, để tiếp cận những khía cạnh bất ngờ nhất của Sao mà có thể bạn chưa từng có cơ hội được biết tới trước đây nhé!   

Phát ngôn đáng chú ý nhất của sao Việt những ngày cuối năm 12