Phát hiện cựu thành viên nhóm nhạc nữ có liên quan tới vụ bán dâm bất hợp pháp

Louis Tavu, Theo Trí Thức Trẻ 12:09 21/10/2015

Tin tức được đưa ra vào ngày hôm qua khiến cư dân mạng dậy sóng. Nhiều người tò mò trước danh tính của cô gái được cho là cựu thành viên của nhóm nhạc nữ Kpop có liên quan.

Theo Yonhapnews đưa tin vào ngày 20/10, cảnh sát Seoul đã triệt phá thành công một ổ mại dâm tại khách sạn hạng sang của khu phố Gangnam, do người đàn ông họ Kim (31 tuổi) làm chủ. Theo điều tra của cảnh sát, thành phần tham gia vào đường dây mua bán dâm này bao gồm 10 chủ doanh nghiệp, 5 viên chức, 11 "chân dài" và một người đàn ông thực hiện hành vi bán dâm. Trong số đó có những người từng là thành viên nữ của một nhóm nhạc Kpop kiêm người mẫu, ngoài ra thực tập sinh của một vài công ty giải trí, thư ký, vũ công, sinh viên đại học... đều nằm trong đường dây gái gọi này.

151021-star-bandam-b7c77

Netizen Hàn vô cùng bàng hoàng trước thông tin chấn động mới được đưa ra. Nhiều người tò mò trước danh tính của cô gái được cho là cựu thành viên của nhóm nhạc nữ Kpop kể trên. Scandal của cố diễn viên "Boys Over Flowers" Jang Ja Yeon vào năm 2009 cũng được một lần nữa nhắc lại.

1. [+1,514, -45] Tuy gọi là "cựu thành viên nhóm nhạc nữ" và "người mẫu", nhưng tôi cá là những người này ban đầu vốn là gái gọi, sau khi giấc mộng làm người nổi tiếng không thành thì lại trở lại con đường cũ thôi.

2. [+924, -240] Ôi trời,... Tôi biết cô ấy đó... Tôi đoán đây không phải là tin đồn thoáng qua nữa rồi. Tôi thấy cô ấy vài lần trên TV rồi. Tại sao lại làm như thế chứ? Cô ấy thật sự rất xinh đẹp. Lạ lùng khi nghe được một tin đồn trở thành sự thật như thế này. Rồi không sớm thì muộn lại có một bản danh sách những tên tuổi đình đám có liên quan cho coi.

3. [+598, -69] Nếu chính phủ Hàn Quốc thật sự muốn tẩy chay tệ nạn bán dâm thì họ nên có những biện pháp xử phạt nặng giống như thực hiện với những tội đồ buôn ma túy chứ. Họ nên trừng trị những kẻ mua dâm chứ không phải những người phụ nữ bán thân tội nghiệp kia. Tại sao người bán lại bị trừng phạt nặng nề hơn so với kẻ mua?

4. [+76, -7] Cứ nghe vụ lùm xùm T-ara dính líu tới côn đồ nhằm quyên tiền cho buổi biểu diễn của họ và scandal bán dâm của Jang Ja Yeon mà xem. Các công ty sẽ đào tạo một vài sao nữ không có tên tuổi để mở đường cho sao đình đám khác đây mà. Rất nhiều người nổi tiếng liên quan tới đường dây gái gọi... Họ đều biết rõ rằng cơ thể họ chính là một thứ hàng hóa không để phục vụ cho quảng cáo, giao dịch thì cũng dành cho nhiều mục đích khác.

5. [+60, -1] Tuyệt cú mèo... Mấy cô gái gọi cao cấp này thể nào mà chả dễ dàng gột rửa quá khứ sạch sành sanh như chưa có gì xảy ra rồi lại đi làm hại cuộc đời của một chàng trai ngây thơ ở đâu đó.

6. [+58, -10] Khó có thể tin vào chuyện một sao nữ đình đám nào đó mà không bán thân cho PD để được nổi tiếng...

7. [+45, -5] Có một lý do cho việc mọi người thường gọi ngôi sao đình đám là "trai/gái gọi cao cấp" đó. Rất nhiều người nổi tiếng được tài trợ bởi các nhà tài phiệt lớn. Ngay cả sao nam cũng được các bà vợ tài phiệt gọi đến để mua dâm. Những người nổi tiếng chúng ta yêu mến đều đi tìm "nhà tài trợ" cho riêng mình đấy ㅋㅋ

8. [+42, -4] Người nổi tiếng giờ đây đi bán mình hết rồi, chỉ là giá cả hơi cao chút thôi. Bọn họ thường đòi tầm 10 nghìn đô la một đêm. Trong các nhóm nhạc nữ, thường có một thành viên đảm nhiệm vai trò "cá kiếm" cho nhóm, còn các thành viên khác không có tiếng tăm gì sẽ đi bán thân cho các vị quản lý cao cấp tại khách sạn với giá là 10 nghìn đô la cho một đêm. Và tất nhiên họ phải tận dụng cơ hội nhiều nhất có thể trước khi thân hình trở nên già cỗi, sự nghiệp lụi tàn.

9. [+33, -2] Theo quan điểm của cha ruột của cầu thủ bóng đá nổi tiếng Park Ji Sung, ông ấy không muốn con trai mình lấy phải một sao nữ nào trong giới showbiz này.

10. [+21, -3] Ngành công nghiệp giải trí bẩn thỉu đến mức này... Ai có nhà tài trợ đắc lực thì nổi tiếng nhanh thôi.

11. [+20, -1] Tôi nhớ có bài báo đưa tin về mức "cát-xê bán thân" của một nữ diễn viên rơi vào khoảng 50 triệu won. Thành viên nhóm nhạc nữ này có vẻ là một kẻ vô danh rồi, bán thân với giá rẻ mạt quá.

12. [+19, -7] 1.5 triệu won thì hơi rẻ đó, nhất là với cái danh cựu thành viên nhóm nhạc nữ và hiện giờ làm người mẫu nữa chứ.

151021-star-JangJaYeon-cc73b

Nữ nghệ sỹ Jang Ja Yeon đã tự sát vào năm 2009 sau những uất ức vì bị ép tiếp khách và hầu hạ các đại gia làng giải trí. Cô đã tự tử vào tháng 3/2009 tại nhà riêng ở tỉnh Gyeonggi, để lại những dòng tâm sự chán chường vì bị cưỡng ép trong công việc. Vào tháng 11/2010, đại diện Kim (41 tuổi) và người quản lý Yoo (31 tuổi) từ công ty quản lý cũ của Jang Ja Yeon đều nhận được hình phạt thích đáng từ pháp luật. Cố diễn viên bị cho là đã từng bị ép phục vụ hơn 30 đại gia. Vụ việc này được cho là một trong những scandal gây rúng động nhất từ trước đến nay của showbiz Hàn.

Nguồn: Netizenbuzz, Yonhapnews, Nate