Phạm Quỳnh Anh: "Muốn bảo vệ mình và người ấy"

Duy Duy, Theo 00:01 02/07/2011

Để làm điều này, chị ấy đã đặt cho mình nguyên tắc: Không mang showbiz về nhà và cũng không mang cuộc sống của mình vào showbiz.

Là một người khá kín tiếng chuyện ngoài công việc, tâm sự với Phạm Quỳnh Anh về những điều nho nhỏ trong cuộc sống cũng chẳng dễ dàng. Tuy nhiên, một khi chị mở lời, mọi thứ dường như trở nên rất thú vị và bình yên.

Chào Phạm Quỳnh Anh, kể từ khi trở lại với sân khấu, chị rất ít tiếp xúc với báo chí mà đa số chỉ là những bài đăng về MV mới. Có phải Phạm Quỳnh Anh sợ nói đến cuộc sống ngoài công việc?

Khi chọn công việc nghệ thuật này, Quỳnh Anh còn rất bé nên không biết hết những mảng màu khác phía sau sân khấu và ống kính. Cho đến khi hoạt động chuyên nghiệp thì thấy nó to lớn hơn mình tưởng tượng rất nhiều, vì thế Quỳnh Anh chọn cách mình là một phần nhỏ trong bức tranh đó (cười). Phạm Quỳnh Anh luôn cố gắng cho mảng màu của mình được hòa hợp nhất với bức tranh showbiz rộng lớn này, không muốn cho phép mình nghĩ to làm lớn và làm loang lổ những mảng màu khác đang rất đẹp. Thế nên, ngay từ trong cuộc sống, Quỳnh Anh đã tự phân định một giới hạn nơi cánh cửa nhà: không mang showbiz về nhà và cũng không mang cuộc sống của mình vào showbiz. 


Một ngày nếu như không có công việc, thì việc đầu tiên chị muốn làm là gì?

Không cố định, nhưng điều luôn nằm trong danh sách “cần làm” luôn là: xem phim, đọc sách, tụ tập các anh em thân thiết trong công ty, còn nếu như có gia đình ở bên cạnh thì đó là ưu tiên số 1 ! (cười). 

Nhiều người nói Phạm Quỳnh Anh sở hữu một vẻ đẹp khá buồn. Có bao giờ chị cảm thấy bất tiện vì vẻ ngoài của mình không? 

Quỳnh Anh chỉ thấy mình hơi bất lợi khi chơi thể thao thôi, vì vóc dáng hơi nhỏ con của mình. Còn vẻ bề ngoài nếu đã được khen đẹp là may mắn rồi, đẹp buồn hay đẹp vui thì Quỳnh Anh chưa va chạm một tình huống đáng nhớ nào để thấy nó bất tiện hay không. 


Hiện tại thì chị có còn liên lạc với các cựu thành viên một thời của H.A.T không?

Là đồng nghiệp thì chắc chắn thỉnh thoảng gặp nhau ở các show diễn, còn bình thường thì rất khó bởi vì thời gian rảnh rỗi giữa chúng tôi rất ít khi khớp với nhau.


Đinh Ứng Phi Trường trong một bài phỏng vấn gần đây, anh ấy đã nói rằng: “Tôi rất khó để yêu Quỳnh Anh, vì cô ấy đang chân thành… yêu người khác”. Chị có thể tiết lộ một chút về người đàn ông bí mật đó không? 

Đã gọi là bí mật rồi cơ mà, chỉ có 99% thì không còn là bí mật, vì vậy dù chỉ 1% thì chắc Phạm Quỳnh Anh cũng sẽ “hà tiện” đấy! Mà thực ra, Quỳnh Anh chỉ muốn bảo vệ cuộc sống riêng của anh ấy và của chính mình thôi! 


Có người yêu tất sẽ dẫn đến chuyện muốn kết hôn. Vậy nếu cho thang điểm 10 về nữ công gia chánh thì Phạm Quỳnh Anh nghĩ mình sẽ ở mốc bao nhiểu điểm nhỉ?

Phạm Quỳnh Anh có thể nấu cơm, đi chợ, dọn nhà, sửa điện nhà. Thế thì bạn cho Quỳnh Anh mấy điểm? (cười).