Phạm Băng Băng - Triệu Vy bất ngờ thân thiết sau nghi vấn "17 năm thù địch"

Thỏ Đen, Theo Trí Thức Trẻ 14:52 17/02/2015

Phạm Băng Băng và Triệu Vy còn nắm tay nhau rất tình cảm trong sự kiện mới.

Ngày 17/2, hai ngôi sao lớn của Cbiz - Phạm Băng BăngTriệu Vy - đã cùng có mặt trong sự kiện do một công ty tổ chức tại Thâm Quyến (Trung Quốc). Sau nhiều tin đồn về mối thù "không đội trời chung" của hai người đẹp hàng đầu châu Á, truyền thông Hoa ngữ đã được dịp xôn xao trước những hình ảnh thân thiết của Triệu Vy và Phạm Băng Băng trong sự kiện này.

Triệu Vy và Phạm Băng Băng tươi cười bên nhau

Hai ngôi sao nắm tay rất thân thiết

Trước ống kính, hai ngôi sao nổi tiếng đã gây chú ý với những cử chỉ thể hiện tình đồng nghiệp thắm thiết. Hành động nắm tay cùng nụ cười rạng rỡ như hai người bạn lâu ngày gặp lại gần như đã xua tan mọi tin đồn hiềm khích giữa họ.

Thậm chí, hai người còn nhấn nút "theo dõi" nhau trên mạng xã hội. Phạm Băng Băng còn chia sẻ lại lời chúc mừng của Triệu Vy dành cho mình: "Chúc mừng Đường Đức Điện Ảnh (công ty sản xuất bộ phim "Võ Tắc Thiên") đạt nhiều thành công! Do cùng là một tập thể, nên hiện giờ, tôi càng cảm thấy hạnh phúc gấp bội! Bạn xưa lâu ngày mới gặp nhau, tôi thấy vô cùng mừng rỡ! Đây là khởi điểm mới của chúng ta, niềm kiêu hãnh của chúng ta! Chúc mọi người năm mới thành công rực rỡ! Phúc, lộc, thọ, vận may, đến!".

Hai mỹ nhân nổi tiếng chụp ảnh bên nhau


Triệu Vy sánh vai bên "cô bạn cũ" Phạm Băng Băng


Ảnh "tự sướng" ngộ nghĩnh của hai ngôi sao



Những hình ảnh này xóa bỏ mọi tin đồn về hiềm khích giữa họ


Người đẹp họ Phạm khoác vai Triệu Vy thân thiết


Cô còn chia sẻ lại lời chúc mừng của Triệu Vy dành cho mình


Hai ngôi sao thậm chí còn "theo dõi" tài khoản trên mạng xã hội của nhau

Được biết, Triệu Vy và Phạm Băng Băng đều là hai cổ đông của công ty này. Mỗi người đều nắm giữ hơn triệu cổ phiếu. Chỉ sau ít năm, giá trị cổ phiếu của họ đã tăng lên hàng chục lần. Một số ý kiến thậm chí nhận xét rằng những hình ảnh thân thiết trên của họ chỉ để đạt được lợi ích về tài chính cho đôi bên. Nhưng có ý kiến khác thì cho rằng những thị phi hiềm khích giữa họ chỉ là tin đồn và do dư luận suy diễn.

Nguồn: 67