Phạm Băng Băng ra tòa vì tội "lật lọng" hợp đồng

Cách Cách, Theo Trí Thức Trẻ 14:33 28/09/2013

Tuy nhiên luật sư của Phạm Băng Băng đã đưa ra các bằng chứng để kiện ngược lại.

Sáng qua, tòa án nhân dân quận Triều Dương đã đưa vụ việc công ty TNHH Juhao khởi kiện Phạm Băng Băng và công ty Mỹ Thục ra đối chất. Theo đó, phía Juhao cho biết họ đã bị Phạm Băng Băng "lật lọng" hợp đồng.
 
Phạm Băng Băng ra tòa vì tội "lật lọng" hợp đồng 1

Juhao đã ký hợp đồng với công ty Mỹ ThụcPhạm Băng Băng vào tháng 6/2009 với nội dung mời cô làm đại diện quảng bá cho sản phẩm của họ với giá trị hợp đồng 2,2 triệu NDT (7,5 tỷ đồng) trong hai năm. Theo hợp đồng, Phạm Băng Băng phải tham gia vào các sự kiện quảng bá sản phẩm của thương hiệu này.

Tuy nhiên sau khi nhận tạm ứng thù lao, từ 9/1/2010 đến tận 17/1/2010, Phạm Băng Băng mới báo bận và không có mặt trong một sự kiện quy mô lớn của công ty. Trong 6 tháng, cô đã khước từ việc tham gia quảng bá sản phẩm trong 4 lần và khiến công ty bị thiệt hại khoảng 910.000 NDT (3,1 tỷ đồng). Vì lẽ đó, công ty này yêu cầu Phạm Băng Băng phải thanh toán bồi hoàn số tiền trên.
 
Phạm Băng Băng ra tòa vì tội "lật lọng" hợp đồng 2

Tại tòa, phía luật sư của Phạm Băng Băng lại cho rằng lỗi hoàn toàn do phía Juhao. Thêm vào đó, mặc dù đã hết hạn hợp đồng từ lâu nhưng công ty này vẫn sử dụng hình ảnh của nữ diễn viên họ Phạm để quảng bá. Cô yêu cầu được trả đủ 2,2 triệu NDT (7,5 tỷ) cho việc sử dụng hình ảnh của cô trong những năm qua.

Phạm Băng Băng ra tòa vì tội "lật lọng" hợp đồng 3