Phạm Băng Băng bị chỉ trích vì tự nhận giống người Hàn, Nhật

Cách Cách, Theo Trí Thức Trẻ 13:38 17/03/2014

Trong sự kiện vừa diễn ra tại Hạ Môn, Phạm Băng Băng đã bị chỉ trích vì phát ngôn thiếu suy nghĩ.

Vào ngày hôm qua (16/3), Phạm Băng Băng đã có mặt trong sự kiện khai trương bất động sản tại Hạ Môn.

Trong sự kiện này, cô trông xinh đẹp và giản dị với bộ váy kẻ đen trắng. Khi nhận được nhiều lời khen ngợi nhan sắc của phóng viên, Phạm Băng Băng không ngại ngần nói: “Khi tôi đi đóng phim hay đi đâu đó, tôi thường bị nhầm là người Hàn Quốc hay Nhật Bản. Tôi chợt nghĩ chẳng lẽ mình không có nét nào của người Trung Quốc sao?”.

Dù chỉ là câu nói đùa, nhưng Phạm Băng Băng đã vấp phải sự chỉ trích của cư dân mạng. Họ chỉ trích cô suy nghĩ thiển cận, trình độ kém và coi thường dân tộc.
 
Phạm Băng Băng bị chỉ trích vì tự nhận giống người Hàn, Nhật 1
 
Phạm Băng Băng bị chỉ trích vì tự nhận giống người Hàn, Nhật 2
 
Phạm Băng Băng bị chỉ trích vì tự nhận giống người Hàn, Nhật 3

Một số người dễ tính cho rằng: “Khen cô ấy xinh đẹp và cô ấy cho rằng giống người Hàn và Nhật, cô ấy cho rằng người Trung Quốc xấu xí sao?”.

Không ít cư dân mạng thực tế đã đưa ra chỉ trích cay nghiệt hơn: “Cô ấy giống Nhật Bản ư? Chỉ giống diễn viên AV (diễn viên phim người lớn) thôi thì đúng hơn. Thật rẻ tiền”, “Đó là lý do tại sao Phạm Băng Băng không bao giờ có được cuốn sách của riêng mình như Lý Băng Băng. Thật là ấu trĩ”, “Cô ta có cái gì chứ, tài năng không có, chỉ thỉnh thoảng ra oai nơi thảm đỏ và dựa vào công nghệ chỉnh sửa ảnh. Không có chỉnh sửa ảnh, cô ta chỉ là một diễn viên có đầy nếp nhăn và béo phì”, “Giờ tôi mới hiểu tại sao nhiều người phụ nữ Trung Quốc luôn cười vào vẻ đẹp tự phong của cô”, “Nữ hoàng tai tiếng", "Chuyên đào xới scandal và phát ngôn lảm nhảm”…
 
Phạm Băng Băng bị chỉ trích vì tự nhận giống người Hàn, Nhật 4
 
Phạm Băng Băng bị chỉ trích vì tự nhận giống người Hàn, Nhật 5

Phía đại diện của Phạm Băng Băng trước những chỉ trích của cư dân mạng cho rằng đây là sự thổi phồng câu nói của nữ diễn viên họ Phạm và là sự hiểu nhầm không đáng có.