Paris Hilton bị tổ chức bảo vệ động vật lên án

TaurusW, Theo 14:46 17/09/2010

Mặc dù cô nàng cực kì yêu động vật và vừa mới nhận nuôi cùng lúc 20 chú thỏ!!! <img src='/Images/EmoticonOng/44.png'>

Paris Hilton nổi tiếng là người cưng chiều thú cưng: cô nàng đang nuôi chó, chuột đồng và một chú heo nhỏ. Mới đây, Paris Hilton đã bổ sung vào gia đình thú cưng của mình bằng 20 chú thỏ được cô mang về từ một cửa hàng vật nuôi - cứu đàn thỏ khỏi nguy cơ làm mồi cho những con rắn.
 
Paris và những chú cún của mình
 
Trên trang blog Twitter, Paris đăng tải 1 bức ảnh cô nàng đang cho đàn thỏ ăn cà rốt, rau diếp... kèm theo một dòng tweet: “Tôi đang cho những chú thỏ của mình ăn đêm”.
 
 
Ngôi sao 29 tuổi tiết lộ về hoàn cảnh gặp gỡ 20 chú thỏ này:“Những chú thỏ này sẽ làm thức ăn, tôi nhìn thấy chúng tại một cửa hàng, họ nói với tôi rằng chúng sẽ là thức ăn cho lũ rắn và tôi đã cứu chúng”.

 
"Tôi đã nhận nuôi 20 chú thỏ, chúng hiện giờ đang sống hạnh phúc trong sân nhà tôi, thật tốt khi thay đổi được số phận của chúng”- Paris nói thêm. Là một người yêu động vật, cuối tuần qua Paris cũng nói trên blog: “Chúng là những sinh vật đẹp khiến cho thế giới là một nơi tốt đẹp hơn. Tôi yêu động vật. Chúng khiến tôi hạnh phúc”.
 
Nàng thừa kế từng tiết lộ trong show truyền hình của Ellen DeGeneres rằng cô nuôi 17 con chó và hiện những chú chó vẫn tiếp tục sinh sản. Paris còn nuôi thêm 2 chú mèo, 3 con chồn, 2 con khỉ và một con chuột đồng nhỏ, 1 chú dê và 1 con lợn nhỏ. Bên cạnh đó, Paris còn vung tiền sắm sửa “cơ ngơi” cho những người bạn nhỏ của cô nàng.
 

Mặc dù thể hiện tình yêu với động vật nhưng tổ chức bảo vệ động vật PETA lại lên án hành động của Paris vì cho rằng cô nàng sẽ đối xử với thú cưng như là cách cư xử “dùng 1 lần, thay đổi liên tục bạn bè và bạn trai”. PETA còn khẳng định Paris chỉ coi thú cưng như một “phụ kiện” thời trang của mình.

Thêm một thông tin mới về vụ bắt giữ vì tàng trữ ma túy mới nhất của Paris Hilton, tiểu thư thừa kế sẽ phải đến trình diện tòa án vào ngày 27/10 tới đây vì vụ bắt giữ ở Las Vegas cuối tháng 8 vừa qua. Theo người phát ngôn viên của nhà giam Clark cho biết, mức án tối thiểu cho tội tàng trữ ma túy là một năm, cao nhất 4 năm và có thể bị phạt 5000 USD, nhưng tòa án cũng có thể xem xét đưa Paris hình thức quản chế, thay vì thời gian ở tù.