Nối gót Luhan, Kris "lôi" JYJ vào cuộc công khai đả kích "ông lớn" SM

duong nam, Theo Trí Thức Trẻ 00:04 13/02/2015

Phía Kris (Ngô Diệc Phàm) đã chính thức lên tiếng sau khi bị SM kiện ngược.

Mới đây, đại diện của Kris (Ngô Diệc Phàm) đã đưa ra câu trả lời chính thức liên quan đến đơn kiện gần đây từ SM Entertainment. Hành động đáp trả của Kris đến khá muộn màng bởi phía Luhan đã đưa ra bài phát biểu của mình từ gần 1 tuần trước. Công ty luật Beijing City Zhongyin đã thay mặt cho cả Kris (Ngô Diệc Phàm) và Luhan đưa ra một thông báo chung về tuyên bố gần đây từ phía SM.

Nội dung của thông báo có đề cập tới những "nỗi đau" mà SM đã từng nhận được trong quá khứ như vụ kiện ầm ĩ của JYJ hay việc SM từng bị Ủy ban công bằng trong thương mại Hàn Quốc "dằn mặt".
 
Đại diện phía Kris (Ngô Diệc Phàm) vừa đưa ra thông báo đáp trả đơn kiện gần đây của SM
 
Thông báo từ phía Kris (Ngô Diệc Phàm) và Luhan có nội dung đầy đủ như sau:
 
"1. Vụ kiện yêu cầu được chấm dứt hợp đồng với SM của Kris và Luhan đã bước vào giai đoạn hòa giải. Cả hai bên đã đưa ra những cách giải quyết cũng như trải qua những cuộc bàn thảo. Buổi hòa giải tiếp theo sẽ được diễn ra vào ngày 27/2 tới đây tại Hàn. Được biết, cả hai bên đã đồng ý cử đại diện của mình đến tham gia. Trong bối cảnh hiện nay, phía SM lại đưa ra một tuyên bố không giúp ích gì cho diễn biến của việc hòa giải khiến chúng tôi đặt ra câu hỏi, liệu họ có thực sự muốn giải quyết vấn đề tranh chấp hay không?
 
Phía Kris và Luhan cho rằng SM thiếu thiện chí trong việc hòa giải những tranh chấp giữa hai bên
 
 2. Trong vai trò là công ty giải trí lớn nhất tại Hàn, SM đã sử dụng "sức mạnh" của mình để ký những bản hợp đồng có nội dung vô lý, thiếu công bằng với các nghệ sĩ. Trong quá khứ, SM đã từng bị Ủy ban công bằng trong thương mại của Hàn Quốc xử phạt nhiều lần vì điều đó. Không ít lần, Kris và Luhan đòi thanh lý hợp đồng với SM. Và những lý do được họ đưa ra là: lịch trình quá tải do công ty lập nên, không có thời gian nghỉ ngơi thỏa đáng, bị tổn hại sức khỏe, công ty không đoái hoài tới ý kiến của nghệ sĩ, bất hợp lý trong phân chia thu nhập. Tuy nhiên, SM luôn lảng tránh những điều đó.
 
Phía Kris và Luhan gợi nhớ lại chuyện ông lớn SM từng bị Ủy ban công bằng trong thương mại của Hàn Quốc xử phạt
 
Hai nghệ sĩ do không còn cách nào khác đã phải nhờ đến luật pháp để tự giải thoát mình ra khỏi "hợp đồng nô lệ". SM biết rõ những lý do từ những đơn kiện của Kris, Luhan song họ vẫn sử dụng luận điệu "Luhan, Kris gửi đơn kiện mà không có lý do chính đáng, bỏ qua những điều khoản trong hợp đồng, sự tin tưởng, đạo đức và rời EXO nhằm đạt được lợi ích cá nhân". Qua đó, các bạn có thể thấy SM đang cố tình làm cho sự thật trở nên mơ hồ và khiến hai nghệ sĩ bị tổn thương.

3. Trong vụ tranh chấp hợp đồng giữa SM và JYJ (3 thành viên rời khỏi nhóm DBSK), SM đã sử dụng đến luận điệu "JYJ là những nghệ sĩ đang trong giai đoạn tranh chấp hợp đồng" để gửi đến các đài phát thanh, truyền hình những yêu cầu chấm dứt mọi hoạt động của JYJ tại Hàn Quốc. Sau cùng, Ủy ban công bằng trong thương mại Hàn Quốc đã phải ra lệnh yêu cầu SM sửa lại những điều khoản gây hại cho hoạt động của các nghệ sĩ.
 
Phía Kris và Luhan cũng không quên nhắc lại vụ kiện trong quá khứ của JYJ và SM
 
Hiện nay, tại Hồng Kông, Trung Quốc và các khu vực khác, SM đang áp dụng lại chiến thuật cũ nhằm gây hại cho hoạt động của Kris, Luhan. Thậm chí, họ còn đệ đơn kiện với mục tiêu vu khống, làm tổn hại tới thanh danh của Kris, Luhan và "bóp nghẹt" những hoạt động của hai nghệ sĩ này.

Sau cùng chúng tôi xin được phép lặp lại, Kris và Luhan sẵn lòng tiếp tục giải quyết vấn đề tranh chấp hiện tại với SM thông qua việc bàn thảo. Tuy nhiên, nếu như phía SM tiếp tục đưa ra những tuyên bố gây hiểu lầm thì hai nghệ sĩ sẽ tạm dừng việc hòa giải và dùng đến pháp luật để bảo vệ cho quyền lợi hợp pháp của họ. Chúng tôi thành thật xin lỗi các bạn, những người hiện đang chịu ảnh hưởng từ vụ tranh chấp này".
 
Nguồn: onehallyu