Những vụ cư dân mạng bị kiện vì tung tin đồn, quấy rối sao Hàn

Nhã An, Theo Trí Thức Trẻ 10:11 13/06/2015

Đã có không ít ngôi sao Hàn danh tiếng đã phải nhờ tới pháp luật để trừng trị những kẻ quá khích cố tình bôi nhọ danh dự và nhân phẩm của mình.

1. Song Hye Kyo

Tháng 4 năm 2014, tòa án Hàn Quốc xử thắng cho nữ diễn viên "Ngôi nhà hạnh phúc" trong vụ kiện "Song Hye Kyo bị người dùng mạng vu khống cô là "gái bao" của quan cấp chính trị". Những người này đã liên tục nói xấu Song Hye Kyo trong khoảng thời gian từ 2008 - 2011, nội dung chỉ xoay quanh chuyện Song Hye Kyo cặp kè với một chính trị gia và được ông này "nuôi" không khác gì một "gái bao". Đã có 41 người liên quan tới vụ việc này, mức phạt cao nhất lên đến 1 triệu won (hơn 19,5 triệu đồng).

Song Hye Kyo từng bị 41 người dùng mạng thường xuyên lăng mạ, xúc phạm nhân phẩm trong khoảng thời gian 2008 - 2011

2. Kyungri (Nine Muses)

Tháng 6 năm 2013, thành viên nữ nhóm Nine Muses bị một tài khoản twitter buông lời gạ gẫm, xúc phạm. Tài khoản này cố ý bắt chước tên tài khoản của trưởng nhóm Big Bang G-Dragon. Sau khi bị Kyungri đáp trả bằng dòng nhắn: "Tỉnh lại đi, cậu điên rồi", thì tài khoản này tiếp tục gửi những tin nhắn có nội dung đồi trụy. Công ty quản lý của Kyungri đã nhanh chóng ra tay, nhắc nhở chủ tài khoản trên hãy xóa những nội dung quấy rối kia đi, nhưng người đó vẫn cố tình làm ngơ. Sau đó, công ty này đã tuyên bố gửi đơn kiện tới cảnh sát để điều tra người chủ tài khoản kia vì tội danh quấy rối ca sĩ.

Kyungri (Nine Muses) bị gửi những tin nhắn quấy rối, xúc phạm
 
3. Park Hae Jin

Mỹ nam của "Vì sao đưa anh tới" từng bị một nhóm người lạ giả danh làm bạn học thời trung học phát tán những tin đồn thất thiệt, sai sự thật về mình. Đã có ít nhất 30 người liên quan đến vụ việc này, và quản lý của Park Hae Jin đã phát đơn kiện chỉ đích danh một người dùng mạng họ Lee, yêu cầu được bồi thường 1,5 triệu won (tương đương 30 triệu đồng).
 
Park Hae Jin bị người lạ giả danh là bạn học thời trung học, tung tin thất thiệt về anh
 
4. 2PM

Tháng 6 năm 2015, JYP Entertainment tuyên bố quyết định sẽ nhờ tới cơ quan pháp luật để xử lý cư dân mạng xúc phạm người bố quá cố của thành viên Jun.K (2PM). Bố của Jun.K qua đời năm 2012, và lời bình luận ác ý của người dùng mạng trên có đoạn: "Xin chúc mừng Kim Min Joon vào ngày bố anh chết. Xin chúc mừng cái chết của bố anh. Mừng anh nhận được tiền phúng". Đây có thể coi là "giọt nước làm tràn ly" cho việc nhóm 2PM đã nhận được quá nhiều lời bình luận khiếm nhã, xúc phạm về ngoại hình và gia đình trong nhiều năm qua.
 
JYP Entertainment nhân vụ việc người dùng mạng thóa mạ người bố quá cố của thành viên Jun.K (2PM) để ra tay quyết liệt

5. Sohee (Wonder Girls)

Tháng 11 năm 2012, đại diện của JYP Entertainment đã tuyên bố về việc một người dùng mạng có lời lẽ xúc phạm Sohee trên trang mạng xã hội đã bị bắt. Sinh viên 22 tuổi tên Lee bị bắt vì vi phạm bảo mật thông tin và xúc phạm người khác, thậm chí, khi bi bị nhắc nhở, anh Lee này còn buông ra những lời thách thức khó nghe như: "Tôi sẽ không xóa những comment đó", "Bạn là ai mà lại ra lệnh cho tôi làm việc này",...
 
Sohee (Wonder Girls) từng rơi vào cảnh dở khóc dở cười
 
6. Tablo (Epik High)

Năm 2010, nam ca sĩ Tablo của nhóm Epik High đã khởi kiện 22 người dùng mạng vì đã phát tán tin đồn sai sự thật về bằng cấp của anh. Những người này cho rằng bằng thạc sĩ tại trường Stanford của Tablo là giả mạo. Đến tháng 7/2012, tòa án Seoul chính thức tuyên phạt 2 người có mức án 10 tháng tù giam, 6 người khác bị phạt từ 8-10 tháng tù hoặc án treo 2 năm vì tội xúc phạm danh dự của Tablo.
 
Tablo (Epik High) thì bị một nhóm người dùng mạng thêu dệt chuyện học vấn
 
7. JYJ

Tháng 12/2012, công ty quản lý nhóm JYJ đã thông báo về việc họ đã đệ đơn kiện thành công chống lại 20 người dùng mạng phát tán những thông tin thêu dệt về ba thành viên của JYJ trên mạng.

Nhóm JYJ

8. Bi Rain

Tháng 11 năm 2014, một tài khoản trên mạng đã cho phát tán một bức ảnh nude được cho là của Bi Rain. Chủ tài khoản này cho biết, sở dĩ họ có được bức ảnh này là do người yêu anh - nữ diễn viên Kim Tae Hee bị mất điện thoại và tấm ảnh này bị rò rỉ. Ngay lập tức, Bi Rain đã có động thái quyết liệt với hành động này. Anh đệ đơn kiện người đăng tấm ảnh giả mạo kèm nội dung sai lệch sự thật, cùng với đó còn có 20-30 người khác giúp phát tán thông tin sai lệch trên.
 

Hình ảnh được cho là Bi Rain do một người dùng mạng phát tán
 
9. Kang Min Kyung (Davichi)

Thành viên nữ Kang Min Kyung của nhóm Davichi cũng từng đâm đơn kiện chống lại hai cư dân mạng trong việc đăng tải hình ảnh trái phép gây ảnh hưởng đến danh tiếng của cô. Theo đó, một bức ảnh được cho là Kang Min Kyung ăn mặc thiếu vải bên cạnh một người đàn ông trong quán bar được ghi chú rõ: "Ảnh gây chấn động của thành viên Davichi". Đại diện của nhóm đã nhanh chóng lên tiếng xác nhận đây là kết quả của quá trình photoshop với mục đích làm ô nhục danh tiếng cô.
 
Bức ảnh người dùng mạng chú thích rằng đây là Kang Min Kyung
 
Kang Min Kyung từng bị người dùng mạng phát tán ảnh với nội dung cho rằng cô đi tiếp khách
 
Tổng hợp