Những sao Hàn khốn đốn vì tai nạn giao thông

Cách Cách (TH), Theo 00:00 03/06/2011

Những vụ tai nạn không mong muốn này lại mang lại cực nhiều rắc rối cho sự nghiệp của các sao. <img src='/Images/EmoticonOng/12.png'>

Những vụ tai nạn giao thông bỗng chốc được giới truyền thông săn tin đến mệt mỏi bởi đương sự gây án là ngôi sao nổi tiếng. Một tiếng thở dài buồn vì đôi khi sự cố xảy ra thực sự bất ngờ, ngoài tầm kiểm soát, nhưng hậu quả họ phải gánh chịu là cực kỳ lớn.

Kwon Sang Woo:


Kwon Sang Woo uống rượu, lái xe gây tai nạn và bỏ trốn

Sự việc này xảy ra vào sáng sớm ngày 12/6/2010, Kwon Sang Woo khi đang điều khiển xe lưu thông đã đâm vào một chiếc xe ô tô khác đang đỗ khu vực Cheongdamdong, Kangnam. Sau đó, chiếc xe này còn va chạm với xe cảnh sát đang đuổi theo. Quá hoảng sợ, nam diễn viên của Nấc Thang Lên Thiên Đường còn bỏ lại xe và một mình trốn chạy khỏi hiện trường. Mãi tới ngày 14/6, Kwon Sang Woo mới ra tự thú tại sở cảnh sát. Tòa án phán quyết anh bị phạt 7 triệu won (khoảng 1,32 tỷ VNĐ) sau vụ lái xe gây tai nạn bỏ trốn này.



Án phạt dành cho Kwon Sang Woo không lớn nhưng cái mà tài tử này đánh mất nhiều nhất chính là tình cảm của người hâm mộ. Khán giả quở trách anh thiếu trách nhiệm và không tôn trọng luật pháp.

Han Ye Seul và Kim Ji Soo:

Hôm 4/5 vừa rồi, Han Ye Seul lái chiếc Porsche trở về tòa nhà của cô ở Samsung-dong, Seoul. Trên đường đi vào hầm gửi, gương chiếu hậu của xe cô đã va vào một người đàn ông. Sau đó, người đàn ông báo với cảnh sát là anh ta bị Han Ye Seul đâm trọng thương, phải mất hai tuần để bình phục. Han Ye Seul đã phải lấy lời khai trong hơn 5 tiếng đồng hồ tại sở cảnh sát.


Han Ye Seul

Dù sau đó, cảnh sát xác nhận, người đàn ông này không bị nặng như anh ta tố cáo, nữ diễn viên Han Ye Seul cũng không giữ được hình ảnh như xưa.


Kim Ji Soo nức nở vì gây tai nạn

Nữ diễn viên nổi tiếng Kim Ji Soo cũng từng bị lên báo vì gây ra tai nạn giao thông, hay uống rượu gây tai nạn rồi bỏ trốn. Tối 5/10/2010, cô cùng với một nhóm 7- 8 người bạn ra ngoài uống rượu. Sau khi uống xong, Kim Ji Soo tự lái xe về nhà, đâm vào một chiếc taxi gần khu Galleria ở Chung Dam Dong, Gangnam-gu, rồi bỏ chạy. Cảnh sát xác nhận nồng độ cồn trong máu của cô đã vượt quá mức qui định và gây ra tai nạn đáng tiếc. Nặng hơn, người đẹp này còn bỏ trốn sau khi gây họa. Vào năm 2000, Kim Ji Soo cũng từng gây ra một vụ tai nạn tương tự khi lái xe trong tình trạng say rượu và không có bằng lái.

Kang In (Super Junior):




Kang In

Khoảng 3 giờ sáng ngày 16/10/2009, chiếc ô tô của nam ca sĩ nhóm Super Junior – Kang In va chạm với một chiếc taxi tại ngã tư Gangnam, Seoul (Hàn Quốc). Cũng giống trường hợp của nhiều nghệ sỹ khác, Kang In phải rút khỏi hiện trường ngay. Dù vậy, sau đó, thành viên của Suju cũng mất khá nhiều thời gian với cảnh sát. 

Daesung (Big Bang):

Rạng sáng ngày 31/5 vừa rồi, khi đang trở về thăm bố mẹ, Daesung (Big Bang) đã đâm vào một chiếc xe taxi chạy phía trước. May mắn là người lái taxi không bị thương. Daesung va chạm vào xe taxi sau khi xe này đột ngột chuyển làn đường. Thành viên của Big Bang đã có mặt ngay lập tức và hỏi han tình hình sức khỏe của tài xế này. Nhưng đáng tiếc, anh lại không hề nhìn thấy một người đàn ông điều khiển xe máy đang nằm bất động trên đường cùng thời điểm đó, sau một vụ tai nạn khác. Daesung đã đâm vào người đàn ông này cùng với xe taxi. Người đàn ông tên Hyun, 30 tuổi đã qua đời ngay sau đó. Tuy nhiên, Daesung có phải là người gây ra cái chết cho người đàn ông này không vẫn là câu hỏi đang trong quá trình điều tra. Phía cảnh sát vẫn chưa đưa ra kết luận cụ thể nào.





Rất nhiều fan hâm mộ cầu nguyện rằng người đó đã chết trước khi xe Daesung va phải. Bởi đơn giản, nếu Daesung là người gây ra vụ tai nạn gây chết người này, dù là vô ý, nhiều khả năng anh chàng ca sỹ trẻ sẽ phải vào tù.