Những rủi ro trên đường kiếm tiền của sao Việt

Ngọc Hiền, Theo 00:03 18/11/2011

Thời trang hàng hiệu, nhà to đùng, ô tô xịn, tuy nhiên, việc kiếm tiền của các sao không hẳn là dễ dàng.

Các nghệ sĩ nổi tiếng luôn xuất hiện với hình ảnh long lanh, hàng hiệu khắp người, nhà to oành, xe siêu sang, khiến nhiều người cho rằng làm "sao" là nghề kiếm ra nhiều tiền nhất. Nhưng ít ai biết, những số tiền "khủng" đó thật sự từ đâu? Ca sĩ kiếm tiền từ giọng hát, diễn viên từ phim, đó là điều ai cũng biết, ngoài những thu nhập "cứng" như thế, các sao cũng còn những nguồn thu khác cũng "bộn" không kém. Tuy nhiên, cũng như bất cứ công việc nào khác, "làm sao" cũng có đầy những rủi ro hoặc khó khăn trong công việc. "Mộng showbiz" không đẹp như người ta vẫn tưởng.

Album: Chi thì nhiều, thu chẳng bao nhiêu

Khác với một số showbiz các nước khác, ca sĩ kiếm tiền từ việc bán album, ở Việt Nam, có thể nói một sự thật khá "đau lòng" rằng, thu nhập từ việc bán album thậm chí có khi không đủ "bù lỗ" cho chi phí đầu tư. Thử hỏi, với tình hình nhạc online, chỉ cần click là nghe được, không thì đĩa lậu cũng tràn lan dễ tìm, thử hỏi có bao nhiêu người sẽ bỏ tiền ra mua một album gốc với giá gấp 10, 20 lần? Đa số các ca sĩ đều xem việc ra mắt album như một cách giới thiệu sản phẩm âm nhạc mới, làm "bàn đạp" cho việc chạy show và khẳng định tên tuổi của mình mà thôi.

Hình ảnh mang tính chất minh họa

Nguy hiểm luôn rình rập quanh việc "chạy show"

Thu nhập chính của ca sĩ phần lớn vẫn là từ các show diễn. Tùy theo mức độ nổi tiếng của ca sĩ và tính chất show mà catse có thể tính bằng hàng "chục triệu" cho một lần diễn 1, 2 bài hát.

Thu nhập cao nhất có thể nói là từ các đêm diễn ở bar. Tuy nhiên, catse cao cũng đồng nghĩa với nhiều bất cập hay rủi ro. Khán giả ở bar có nhiều thành phần, đây cũng là nơi khá phức tạp nên các nghệ sĩ khó lòng giữ được sự an toàn. Không gian nhỏ, không nhiều bảo vệ như các sân khấu ca nhạc, khán giả lại có "hơi men", những hành động quá khích đều rất dễ xảy ra. Việc Đan Trường uống nhầm thuốc lắc trong lần diễn ở bar tại Hải Phòng vừa qua là một ví dụ. Vì thế, các sao luôn phải trong tình trạng đề phòng là chuyện rất bình thường.

Đan Trường từng bị cho uống thuốc lắc khi diễn ở bar

Nguồn thu không kém phần quan trọng cho các sao là các show diễn ở các tỉnh hay thành phố khác, ngoài Tp.HCM. Một ca sĩ bậc trung cũng có thể kiếm không dưới 10 triệu đồng cho một lần "đi tỉnh". Tuy nhiên, với các show này, các sao phải chịu mất kha khá thời gian và công sức cho việc đi lại, nghỉ ngơi. Thậm chí nguy hiểm về sức khỏe và an toàn giao thông luôn rình rập vì khoảng cách giữa các điểm khá xa, mà thời gian để di chuyển thì không có là bao. Đó là chưa đề cập đến sự thiếu văn hóa của một bộ phận khán giả khi lần đầu gặp gỡ ca sĩ. Trường hợp Đông Nhi, Bảo Thy và hàng loạt ca sĩ bị khán giả bất ngờ chạy lên sân khấu và... "cưỡng hôn", sờ soạng khiếm nhã là "chuyện thường ngày ở huyện".

Ảnh minh họa

Đôi khi các sao còn được mời diễn ở một số buổi hội nghị, khai trương, khởi công xây dựng, khánh thành hay được các "đại gia" mời diễn party sinh nhật, thậm chí đám... thôi nôi con cháu. Với những show không thường xuyên này, không phải sao nào cũng "gật đầu", nhưng giá catse phải nói là "cao ngất". Có sao được trả tận 20 triệu cho 1 buổi diễn ở sinh nhật con gái "đại gia". Lý do không nhiều sao "chuộng" hình thức diễn này vì nó khá "nhạy cảm". Với một số party của các "đại gia", nếu sao đến diễn đầu tiên thì còn có thể được chăm chú xem, nhưng đa số vẫn phải diễn lúc mọi người đang... ăn uống. Phía dưới tiếng trò chuyện, cười nói, "cụng ly" chan chát, phía trên ca sĩ vẫn phải hát, thật sự không phải ai cũng chấp nhận được. Mỹ Tâm chính là ca sĩ "tiên phong" cho việc không đồng ý hát khi bên dưới mọi người đang nhập tiệc "rần rần".

Thế nên nhiều sao lựa chọn hình thức diễn cho các hội nghị khách hàng hay khởi công xây dựng nhiều hơn, vì ở đây, khán giả đa số là doanh nhân lịch lãm. Nhưng kiếm được tiền cũng không phải là dễ. Các show thế này lựa chọn tên tuổi sao rất kĩ và đa số diễn ra vào... 6, 7h sáng tùy theo "phong thủy", nên có khi, ca sĩ phải dậy từ 4h sáng để chuẩn bị, 7h lại nhảy ầm ầm trên sân khấu trong khi đêm trước 1, 2h sáng mới về đến nhà.

Hình ảnh mang tính chất minh họa

Quảng cáo - thấy vậy mà không phải vậy

Nhiều người cho rằng thu nhập chính của sao là từ các hợp đồng quảng cáo. Nhưng đây không hẳn là sự thật. Bởi không phải ai cũng có thể có được hợp đồng vừa ý. Đúng là số tiền từ các hợp đồng quảng cáo cực cao. Nhưng một cách tổng quát thì không thể tính đây là nguồn thu nhập chính với đa số các sao được. Vì thứ nhất, đây là các thu nhập không thường xuyên. Thêm nữa, một hợp đồng "ngon" không phải dễ kiếm. Và nếu có tìm được thì cũng sẽ ràng buộc rất nhiều điều khoản, có khi còn ảnh hưởng đến tên tuổi của mình. Như sự việc Mai Phương Thúy dính vào scandal vô lễ vì "lời thoại bắt buộc" trong quảng cáo của một nhãn hàng vừa qua cũng khiến người ta có cái nhìn khắt khe hơn với thái độ của cô. Hay giả như, khi sao ký hợp đồng với giá hàng "chục nghìn đô" với một nhãn hàng, đồng nghĩa với việc giữ hình ảnh cho sản phẩm đó, hạn chế rất nhiều quyền cá nhân, suốt một thời gian không phải là ngắn. Mà một sao thì không thể "ôm" nhiều hợp đồng ngon lành cùng lúc được, nên thật ra, cũng không "ngon" như mọi người vẫn tưởng.

Mai Phương Thúy rõ ràng bị nhìn khắt khe hơn sau vụ "ăn nói vô lễ" trong đoạn quảng cáo

Dự event

Tùy theo tên tuổi và mức độ hot của sao mà "giá event" khác nhau. Với những tên tuổi hạng A như Hồ Ngọc Hà, Tăng Thanh Hà, Thanh Hằng... giá dự event có thể lên đến "nghìn đô". Tuy nhiên, cũng có một số event hay một số sao "thường thường bậc trung" thường dự event... miễn phí. Chủ yếu là để giữ tên tuổi.

Dự event cũng không đơn giản là ăn mặc đẹp và đến "lượn vài vòng, cười vài cái, chụp vài ảnh" rồi về. Xuất hiện ở các event với hàng loạt sao khác, đồng nghĩa với việc sao sẽ bị soi mói từ cử chỉ, trang phục, lời nói và bị đem ra so sánh. Chỉ cần một phút vô ý là hôm sau sẽ thành đề tài bàn tán khắp nơi một cách nhanh chóng. Đôi khi, việc đi hay không đi cũng là cả một vấn đề. Với một số event, đôi khi từ chối vì bận lịch hay bất cứ lý do gì, sao thường bị "gắn mác" là "chảnh". Còn event nào cũng xuất hiện thì ngay lập tức bị cho rằng "ế show", rảnh rỗi mới ở đâu cũng có mặt như thế.

Hình ảnh chỉ mang tính minh họa
Nghề tay trái

Với một số sao, họ còn kiếm thêm thu nhập từ các lĩnh vực khác như ca sĩ, người mẫu đi đóng phim, làm MC. Diễn viên đi hát. Tuy nhiên, mục đích chính của các hoạt động "đá chéo sân" này cũng chỉ là để tạo nên tên tuổi mà thôi. Dù catse cho những "diễn viên nghiệp dư" này không phải là ít, tuy nhiên, thời gian đóng phim cũng là một "nỗi ám ảnh". Hàng tháng trời theo đoàn phim, nắng, mưa, thức khuya dậy sớm, vừa phải sắp lại lịch diễn theo lịch quay của đoàn.

Nhìn chung, đúng là "làm sao" là nghề kiếm được rất nhiều tiền, nhưng ngoài tài năng, nhan sắc, các sao còn phải cố gắng không ít.