Những leader nhóm nhạc Hàn không phải người lớn tuổi nhất

Cách Cách, Theo 15:06 10/04/2013

Ở Hàn Quốc, leader các nhóm nhạc thường là thành viên nhiều tuổi nhất, nhưng cũng có vô số trường hợp ngoại lệ.

Ở Hàn Quốc, từ thời H.O.T. các nhóm nhạc đã có một quy định “ngầm”: người nhiều tuổi nhất sẽ là trưởng nhóm. Nhưng với nhiều nhóm nhạc hiện nay, leader không phải lúc nào cũng là người "già" nhất.

Soyeon - T-Ara (Sinh ngày 5/10/1987)
 
Những leader nhóm nhạc Hàn không phải người lớn tuổi nhất 1

Soyeon không phải thành viên lớn tuổi nhất nhóm T-Ara nhưng vẫn đảm nhận vai trò leader. Hai thành viên QriBoram đều sinh năm 1986, hơn Soyeon 1 tuổi.

CL - 2NE1 (Sinh ngày 26/2/1991)
 
Những leader nhóm nhạc Hàn không phải người lớn tuổi nhất 2

Nhiều người từng thắc mắc vì sao CL, thành viên gần như ít tuổi nhất nhóm lại trở thành leader của 2NE1. Trong khi đó Park BomDara đều sinh năm 1984, hơn leader đến 7 tuổi. Nhưng sự lịch thiệp, chu đáo và biết cách sắp xếp của CL đã nói lên tất cả.

Jo Kwon - 2AM (Sinh ngày 28/8/1989)
 
Những leader nhóm nhạc Hàn không phải người lớn tuổi nhất 3

Jo Kwon là thành viên được đào tạo đầy đủ và bài bản nhất nhóm 2AM nên được chọn làm leader dù tuổi không lớn nhất.

Jin Young - B1A4 (Sinh ngày 18/11/1991)
 
Những leader nhóm nhạc Hàn không phải người lớn tuổi nhất 4

Jin Young kém thành viên CNU 5 tháng tuổi nhưng vẫn được ưu ái chọn làm trưởng nhóm.

Zico - Block B (Sinh ngày 14/9/1992)
 
Những leader nhóm nhạc Hàn không phải người lớn tuổi nhất 5

Zico là thành viên trẻ thứ 2 trong nhóm nhạc 7 thành viên.

Hyorin - Sistar (Sinh ngày 11/1/1991)
 
Những leader nhóm nhạc Hàn không phải người lớn tuổi nhất 6

Dù trẻ trung nhưng Hyorin được coi là giọng hát chủ lực và gương mặt nổi bật của Sistar.

G-Dragon - Big Bang (Sinh ngày 18/8/1988)
 
Những leader nhóm nhạc Hàn không phải người lớn tuổi nhất 7

Có kinh nghiệm biểu diễn từ khi còn bé tí thông qua nhóm nhạc Little RooraG-Dragon đã "vượt mặt" đàn anh TOP để trở thành leader.