Những chuyến xuất ngoại "đầu voi đuôi chuột" của sao Việt

Meggi, Theo 00:00 12/04/2013

Quảng cáo rầm rộ và không kém phần hoành tráng, nhưng sự thật đằng sau những chuyến xuất ngoại này của sao Việt lại không được "vĩ đại" như những gì họ từng chia sẻ với truyền thông và người hâm mộ.

Lý Nhã Kỳ, Vũ Thu Phương với vai diễn trong “Shanghai”

Một trong những chuyến xuất ngoại ồn ào nhất của sao Việt chính là chuyện Lý Nhã KỳVũ Thu Phương được góp mặt vào bộ phim Shanghai của Hollywood. Trước khi bộ phim này công chiếu, hai người đẹp đã lên báo chia sẻ rằng mình sẽ được đóng chung với nhiều ngôi sao nổi tiếng thế giới. Dù cách "khoe" của mỗi người mỗi khác, nhưng đều có điểm chung là tô vẽ và thổi phồng cho vai diễn của mình.

Những chuyến xuất ngoại "đầu voi đuôi chuột" của sao Việt 1
Lý Nhã Kỳ chỉ đóng một vai cực nhỏ trong "Shanghai"

Thậm chí, trước khi lên đường sang trường quay ở Thái Lan, Vũ Thu Phương còn hồ hởi khoe với báo chí: “Trong phim, tôi vào vai một người mẫu Trung Quốc xinh đẹp được cài làm nội gián. Suốt phim, tôi với chị Củng Lợi sẽ diễn cùng nhau vì cả hai cùng một chiến tuyến. Trong phim sẽ có những cảnh quay phức tạp cần đến cascadeur nhưng tôi muốn tự mình thể hiện những pha đánh võ...”.

Những chuyến xuất ngoại "đầu voi đuôi chuột" của sao Việt 2
Không ai nghĩ rằng vai diễn của hai người đẹp lại nhỏ đến mức 
khán giả cũng không kịp nhận ra họ

Nhưng khi bộ phim được công chiếu, khán giả mới vỡ lẽ rằng vai diễn của Lý Nhã KỳVũ Thu Phương chỉ là hai vũ nữ biểu diễn một số động tác múa trên sân khấu, làm nền cho cảnh truy lùng phiến quân Trung Quốc của quân đội Nhật. Hai người đẹp xuất hiện vài giây ngắn ngủi, không lời thoại, cũng không có cả cảnh té ngã. Từ đầu phim tới cuối phim, dù tìm mỏi mắt nhưng khán giả vẫn không được chiêm ngưỡng những tình tiết gay cấn, đòi hỏi diễn xuất khó từ hành động đến ánh mắt như hai cô đã từng chia sẻ với báo giới trước đây.

Ngọc Trinh đoạt ngôi vị Hoa hậu Việt Nam Quốc tế

Có thể nói, dù không “gióng trống mở cờ” trước lúc đi thi, nhưng sau khi giành ngôi vị Hoa hậu tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam Quốc tế, Ngọc Trinh lại rất tích cực quảng bá cho hình ảnh của mình. Lúc đầu ai cũng nghĩ rằng đây là một cuộc thi có quy mô lớn và uy tín. Tuy nhiên, sau khi tìm hiểu kỹ thì đây chỉ là một cuộc thi có quy mô nhỏ, do công ty của một ca sỹ hải ngoại tổ chức, và cách đặt tên của nó khiến nhiều người lầm tưởng rằng đây là cuộc thi Hoa hậu Việt Nam Toàn cầu mà Á hậu Hương Giang từng tham gia.

Những chuyến xuất ngoại "đầu voi đuôi chuột" của sao Việt 3
Ngọc Trinh rất tự hào sau khi đoạt danh hiệu Hoa hậu

Thực chất, năm Ngọc Trinh đoạt giải cũng chính là năm đầu tiên cuộc thi này được tổ chức, dưới dạng một đại hội ca vũ nhạc kịch với mục đích quảng bá thương hiệu và in DVD phát hành. Tiêu chí của cuộc thi chỉ mang tính giải trí chứ không hướng tới những mục đích cao xa như các cuộc thi Hoa hậu ở Việt Nam. Tuy nhiên, nhờ Ngọc Trinh và ông bầu Vũ Khắc Tiệp khá tích cực trong việc cung cấp hình ảnh cho phóng viên, nên những thông tin vốn rất ít ỏi về cuộc thi mới đến được với công chúng. Sau khi tìm hiểu rõ ngọn nguồn, phần lớn dư luận đều lắc đầu ngán ngẩm trước danh hiệu “Hoa hậu” của Ngọc Trinh.

Những chuyến xuất ngoại "đầu voi đuôi chuột" của sao Việt 4
Tuy nhiên, cuộc thi Ngọc Trinh tham gia lại chẳng
 khác gì một buổi "ca nhạc tạp kỹ"

Sao Việt và những lần dự Liên hoan phim Cannes

Một trong những niềm tự hào của nhiều nghệ sỹ Việt chính là được sải bước trên thảm đỏ Liên hoan phim Cannes danh giá. Tuy đã 3 lần được mời và cũng có không ít các nghệ sỹ lên tiếng chia sẻ về vinh dự này, nhưng quả thực trong những lần tham dự Liên hoan phim Cannes, nghệ sỹ Việt vẫn không chứng tỏ được đẳng cấp của mình như những gì họ chia sẻ trước đó. Không có bất kỳ hình ảnh nào của sao Việt được “lọt vào” tầm ngắm của báo chí quốc tế. Không có những cảnh sải bước của họ trên thảm đỏ trước một rừng ống kính.

Những chuyến xuất ngoại "đầu voi đuôi chuột" của sao Việt 5

Những chuyến xuất ngoại "đầu voi đuôi chuột" của sao Việt 6
Sao Việt thường không được chú ý trên thảm đỏ Cannes, dù từng có rất nhiều người 
hãnh diện chia sẻ cảm xúc khi được đặt chân tới Liên hoan phim danh giá này

Nguyên nhân sâu xa của sự việc này chính là trong những lần đến Cannes, họ đều không đi theo bất cứ đoàn làm phim nào có phim tham gia tranh giải, mà chỉ xuất hiện dưới danh nghĩa những gương mặt quảng bá cho một thương hiệu nào đó. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu cách chia sẻ của họ trước khi tham dự sự kiện này không khiến cho rất nhiều khán giả kỳ vọng về một sự lớn mạnh của nền điện ảnh Việt. Thật đáng tiếc là hy vọng càng nhiều, thất vọng càng lớn.

Kết

Những ví dụ kể trên không phải là chuyện hiếm hoi trong showbiz Việt. Nếu nói rằng sao Việt chưa đủ tầm để sánh ngang với các sao ngoại hay có thể thành danh ở nước ngoài thì có vẻ quá bi quan. Nhưng thực tế, để đạt được đến mức độ đó, họ sẽ cần phải hội tụ được rất nhiều yếu tố và đặc biệt là phải nỗ lực thật nhiều. Trong đó thiết nghĩ, điều đầu tiên các sao có thể làm chính là luôn giữ một sự tự tôn và khiêm tốn cho riêng mình.