Nhan sắc sao Hàn: Xấu vẫn nổi đình đám, đẹp cũng chìm nghỉm

Louis Tavu, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 02/09/2015

Yoo Jae Suk, Shindong, CL đều là những nghệ sỹ thành công dù sở hữu ngoại hình không bắt mắt. Ngược lại, những ngôi sao với vẻ ngoài được đánh giá cao giờ ra sao?

Trong giới showbiz nói chung, ngoại hình có thể được coi là yếu tố quan trọng thứ hai sau tài năng. Tại Hàn Quốc, một trong những nơi sở hữu lượng người phẫu thuật thẩm mỹ nhiều nhất trên thế giới, vẻ bề ngoài lại càng được chú ý nhiều hơn, nhất là đối với các nghệ sỹ được giới trẻ hâm mộ. Tuy nhiên, rất nhiều người dù không sở hữu ngoại hình tuyệt mỹ và thậm chí đôi khi còn bị đem ra so sánh, chê bai nhưng vẫn thu hút đông đảo người hâm mộ. Còn có những thần tượng tuy sở hữu vẻ đẹp có thể nói là "nghiêng nước nghiêng thành" nhưng vẫn không được khán giả công nhận. Dưới đây là một vài gương mặt tiêu biểu chứng minh cho những nhận định trên.


Sao sở hữu ngoại hình kém sắc:

1. CL (2NE1)

CL (2NE1) chưa bao giờ được đánh giá cao về khoản ngoại hình, thậm chí, khi loạt ảnh cũ của cô cùng các thành viên khác trong nhóm được "khui" ra, người hâm mộ đã vô cùng bất ngờ về nhan sắc của cô. Nhiều netizen còn tỏ ra gay gắt khi nói rằng nữ ca sỹ xấu xí. CL cũng đã từng chia sẻ rằng "ông chủ" Yang Hyun Suk đã rất nhiều lần chê bai ngoại hình của cô mặc dù đó cũng chỉ là những lời nói thân thiết giữa thành viên trong cùng một mái nhà YG. Giờ đây, CL đã trở thành một trong những nữ ca sỹ solo thành công tại Hàn Quốc, không những vậy, cô còn đang chính thức lấn sân sang thị trường Mỹ và nhận được rất nhiều sự ủng hộ từ các ngôi sao lớn như Justin Bieber, Katy Perry,...

cl1-05ad4
Hình ảnh cũ của CL được cư dân mạng truyền tay nhau

11371051_1652738641629045_972773671_n-daa5d
Hiện giờ cô đang "tiến quân" ra thị trường Mỹ và nhận được sự ủng hộ của nhiều nghệ sỹ nổi tiếng thế giới

11924548-10153093210297592-289-6122-7811-1440997066-45037
CL được báo chí nước ngoài khen ngợi sau khi xuất hiện lộng lẫy trong lễ trao giải VMA 2015

2. Daesung (Big Bang)


Vốn ra mắt trong một nhóm nhạc Big Bang - nhóm nhạc tài năng nhưng chưa bao giờ quá coi trọng vào yếu tố ngoại hình, Daesung lại là thành viên mờ nhạt nhất nếu so với trưởng nhóm G-Dragon điển trai, T.O.P cao ráo, Seungri quyến rũ và Taeyang đầy hoang dã. Daesung đã từng bị gán cho biệt danh "chàng trai xấu xí" vì ngoại hình của mình. Tuy nhiên, anh lại là một ca sỹ vô cùng tài năng với chất giọng khàn ấm cuốn hút. Album nhạc Trot của Daesung đã được khán giả trẻ đón nhận nhiệt tình. Ngoài ra, anh cũng là một trong những thần tượng sở hữu chỉ số IQ cao (110) mặc dù bề ngoài, Daesung là một người trông khá "lù đù".

daesung-secret-garden-854ec

daesung1-5da9e
Đôi mắt "không biết trời đâu đất đâu" của Daesung

Trong buổi trình chiếu bộ phim "I LOVE YOU" của Nhật Bản, Daesung đã được các nữ diễn viên Toda Erika, Tabe Mikako và Maki Yoko khen ngợi không ngớt vì khả năng hát live của mình

3. Yoo Jae Suk


Nếu nói về nghệ sỹ sở hữu ngoại hình "xấu đau xấu đớn" thì phải kể đến MC Châu chấu đình đám Yoo Jae Suk. Các thành viên Running Man nhiều lần đã bàn luận về "độ xấu" của Yoo Jae Suk trong chương trình. Khi mới ra mắt vào năm 1991 với tư cách một diễn viên hài, ngoại hình của ông làm khán giả xem truyền hình phải lắc đầu không ngớt và trong những thử thách đòi hỏi phải bỏ cặp kính cận của mình ra, ngoại hình của Yoo Jae Suk đã làm cho các Running Man khác phải "kêu gào" vì không chịu nổi khi nhìn vào đôi mắt vô hồn của ông. Và nếu nói về nghệ sỹ với phẩm chất tốt đẹp cùng tài năng vượt trội, chúng ta không thể không nhắc tới cái tên Yoo Jae Suk. Hiện nay, ông là nghệ sỹ đạt kỷ lục về số lần đoạt giải Daesang của các đài truyền hình lớn tại Hàn Quốc như KBS, MBC, SBS (Daesang là giải thưởng cao quý nhất trong các Lễ trao giải của Hàn Quốc) và được công nhận là MC quốc dân của Hàn Quốc.

02f7-4f320

mdws-4f320
Ngoại hình của Yoo Jae Suk lúc mới khởi nghiệp

tumblr_m726hdojDn1qbcw0vo1_500-4f320
Gương mặt gây sốc của MC Châu chấu khi bỏ ra cặp kính quen thuộc

4. Shindong (Super Junior)

Ngay từ khi mới ra mắt trong nhóm Super Junior, Shindong đã bị chú ý không ít chỉ vì ngoại hình không hề phù hợp với các thành viên còn lại. Khác với các thành viên khác với khuôn mặt điển trai đến hút hồn, thân hình cao ráo, Shin Dong lại xuất hiện với thân hình béo ú và có phần đáng yêu. Tuy nhiên, yếu tố ngoại hình không vì thế mà ngăn cản con đường sự nghiệp của Shindong, giờ đây, anh lại là một trong những thành viên có nhiều hoạt động nhất SuJu với vai trò chủ xị một chương trình radio riêng, nhiều lần đảm nhận vai trò MC cho các sân khấu lớn và là thành viên cố định của chương trình "Strong Heart" với Lee TeukEunhyuk.

shindong83fb8-854ec

gghf091230shindong-20ba7
Ngoại hình kém bắt mắt nhưng lại rất đáng yêu của Shindong

5. Yoseob (B2ST)

Tuy sở hữu khuôn mặt đáng yêu và khá dễ nhìn nhưng chiều cao của Yoseob lại quá khiêm tốn so với loạt thần tượng khác (1m70) và nhan sắc của anh cũng chưa được đánh giá cao, tuy nhiên, nếu nói về ca hát thì Yoseob lại được xếp vào đội ngũ idol sở hữu giọng ca hàng đầu Kpop. Nam ca sỹ có một chất giọng cao vút, vô cùng khỏe với quãng ngân rộng. Dù là biểu diễn cùng nhóm hay đứng trên sân khấu solo, Yoseob luôn làm khán giả choáng ngợp với giọng ca đầy nội lực của mình.

Yoseob-b2st-beast-image-yoseob-b2st-beast-36490636-720-482-79240
Tuy sở hữu gương mặt đáng yêu..

img_7356-79240
... nhưng chiều cao của anh chàng lại khá là "khiêm tốn"

Bù lại, giọng hát đầy nội lực của Yoseob lại khiến trái tim bao fan nữ tan chảy

6. Kim Jong Kook

Sparta Kim Jong Kook không còn xa lạ gì nữa đối với khán giả theo dõi Running Man nói chung cũng như người hâm mộ yêu thích giọng hát của anh nói riêng. Tuy sở hữu thân hình rắn chắc khiến bao chàng trai phải mơ ước, nhưng khuôn mặt của Kim Jong Kook lại bị chê bai rất nhiều, nhất là đôi mắt một mí "không nhìn thấy trời đâu đất đâu" khi cười của anh. Ngoài ra, chính vì quá "vạm vỡ" nên tổng thể ngoại hình của Kim Jong Kook không hề cân đối, khi nhìn vào có thể thấy phần chân của anh quá ngắn. Dù sở hữu ngoại hình không như hình tượng kiểu mẫu của các thần tượng, nhưng Kim Jong Kook đã thu hút khán giả bởi giọng hát truyền cảm với tông giọng cao đến "choáng ngợp". Hiện nay, anh còn là một trong những nghệ sỹ Hàn Quốc nổi tiếng nhất tại thị trường Trung Quốc.

kjk_2_1_yorS55d-9c3b5
Kim Jong Kook là một trong những nghệ sỹ Hàn Quốc nổi tiếng nhất tại thị trường Trung Quốc

Kim Jong Kook làm khán giả "nghẹt thở" khi chứng kiến màn khoe giọng cao vút của mình trong chương trình Sketchbook

Sao sở hữu ngoại được đánh giá cao:

1. Minha (Nine Muses)

Cũng là một trong những cái tên được chú ý bởi nhan sắc "khuynh đảo", Minha (Nine Muses) đã từng trở thành chủ đề nóng hổi được bàn tán trên mạng xã hội. Mặt khác, Nine Muses là một nhóm nhạc ra mắt chỉ sau 2NE1 có một năm, họ gây chú ý khi mới ra mắt với concept quyến rũ, sexy, nhưng mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó. Sức hút của Nine Muses không được khán giả chú ý tới, đến nay, nếu không nhắc đến vấn đề về ngoại hình thì có thể khó mà nhận biết được họ là ai trong vô vàn các nhóm nhạc nữ Kpop hiện nay.


7ROExgJ-3199e
Không thể ngờ được, Minha lại bằng tuổi CL (2NE1). Cô sở hữu vẻ đẹp đáng yêu, trẻ con hơn nhiều so với CL

Minha-Nine-Muses-3199e

nine-muses-minha-3199e
Tuy được chú ý với nhan sắc tuyệt đẹp, nhưng bản thân Minha và cả nhóm Nine Muses thật sự chưa chứng tỏ được tài năng của mình trên thị trường âm nhạc Hàn Quốc

2. No Min Woo

No Min Woo được biết tới từ vai diễn thợ săn điển trai trong phim "Bạn gái tôi là cáo 9 đuôi" (2010). Sau đó, anh được biết tới nhiều hơn nhờ vẻ ngoài xinh đẹp không thua mỹ nữ của mình. Anh cũng đã từng "kế thừa" vai diễn của Bi (Rain) trong phần 2 của "Ngôi nhà hạnh phúc", nhưng bộ phim đã không đạt được thành công như mong đợi mà thay vào đó là sự thất bại thảm hại. Sau đó, Min Woo cũng không được truyền thông chú ý nhiều, và cứ thế, sự nghiệp diễn xuất của anh tuột dốc dần dần. Thật ra, No Min Woo ra mắt đầu tiên từ năm 2004 với tư cách là tay trống của nhóm nhạc rock TRAX, sau đó 2 năm lại lần lượt chơi guitar cho các nhóm nhạc khác như The Romantist, 24/7. Là một nghệ sỹ đa tài, nhưng No Min Woo lại dần "chìm nghỉm" trong giới giải trí vì không tạo được dấu ấn trong lòng khán giả.

no6-861d0
Khuôn mặt nữ tính của Min Woo không thua kém bất kỳ một mỹ nữ Kpop nào hiện nay

tumblr_l8l59uzmhr1qd81i6o1_1280-045dd
Nhưng các vai diễn của anh lại chưa có gì nổi bật

3. Kim Ki Bum

Tuy được ra mắt cùng 11 thành viên còn lại của Super Junior vào năm 2005 và sở hữu ngoại hình vô cùng bắt mắt, nhưng Ki Bum chưa bao giờ chứng tỏ được tài năng của mình từ lĩnh vực ca hát cho tới điện ảnh. Tuy hoạt động với tư cách là một thành viên của Suju, nhưng có thể nhận thấy chưa bao giờ Ki Bum tỏ ra "mặn mà" với âm nhạc vì trước đó, anh đã khởi nghiệp theo con đường diễn xuất. Ki Bum đã từng gây sốt khi tham gia vào bộ phim "Ngưỡng cửa cuộc đời" cùng Go Ara và Heechul, tuy nhiên, những vai diễn sau đó của anh không được khán giả chú ý tới do khả năng nhập vai và biểu cảm diễn xuất còn hạn chế. Thậm chí, khi Ki Bum nhận vai Đoàn Dự phong lưu trong bộ phim "Tân Thiên Long Bát Bộ" (2013-2014), cả tạo hình và diễn xuất mờ nhạt của nam diễn viên đều bị khán giả "ném đá" không thương tiếc.

thien-long-bat-bo-cua-kim-ki-bum-bi-am-loi-nguyen-sm-50bae
Tạo hình "đậm chất" hiện đại của Ki Bum trong bộ phim "Tân Thiên Long Bát Bộ"

kibum1-01c5a
Biểu cảm khó đỡ của anh trong phim

Sau khi chia sẻ hình ảnh kèm lời tuyên bố rời khỏi SM trên Instagram cá nhân vào ngày 20/8, Ki Bum lại càng "chìm nghỉm" khi không tham gia vào bất cứ một hoạt động chính thức nào.

4. Shin Se Kyung

shin se kyung 8-eefba-5c864
Nói về nữ diễn viên bị khán giả "la ó" nhiều nhất về khả năng diễn xuất thì phải kể đến Shin Se Kyung. Rất nhiều lần cô đã bị khán giả truyền hình chỉ trích thậm tệ chỉ vì khuôn mặt không chút biểu cảm trong các bộ phim. Tuy Shin Se Kyung là một trong những nghệ sỹ nữ sở hữu vẻ đẹp trời cho của Hàn Quốc, nhưng có lẽ tài năng của cô lại tỉ lệ nghịch với nhan sắc. Thậm chí, nữ diễn viên còn được trao tặng danh hiệu "Nữ diễn viên bị ghét nhất drama Hàn" chỉ vì khuôn mặt cứng đơ của mình


5. Lee Yeon Hee

lee-yeon-hee-92ea6
Vào nghề được hơn 10 năm nay nhưng Lee Yeon Hee vẫn lẹt đẹt diễn viên hạng B. Cô đã có trong tay khá nhiều vai diễn, tuy nhiên tất cả đều chỉ mang một màu, đều là những nhân vật hiền lành, yếu đuối mong muốn được giúp đỡ. Chính vì chỉ gắn với một kiểu vai diễn mà lối biểu cảm của Lee Yeon Hee bị hạn chế rất nhiều, quanh đi quẩn lại chỉ có khóc, cười mỉm và mếu máo. Cô cũng có mặt trong danh sách nữ diễn viên bị hứng gạch đá nhiều nhất từ các mọt phim Hàn

6. Kim Sa Rang

Kim Sa Rang khởi nghiệp diễn xuất sau khi giành ngôi vị Hoa hậu Hàn Quốc năm 2000. Tuy đã từng xuất hiện trong rất nhiều các bảng xếp hạng nhan sắc trong nước như "Top mỹ nhân sở hữu thân hình hấp dẫn nhất Hàn Quốc", "Top người đẹp sở hữu vẻ đẹp thách thức qua thời gian",... nhưng có lẽ cô chỉ được cư dân mạng nhắc đến mỗi khi có mặt trong một bảng xếp hạng nào đó mà thôi. Khả năng diễn xuất của Kim Sa Rang chỉ nằm ở mức độ khá, biểu cảm không đa dạng. Vai diễn nổi bật của cô có lẽ chỉ là vai phụ trong bộ phim truyền hình gây sốt "Secret Garden" và "A Love to Kill".

Kim_sarang_instyle-2dfe5
Sở hữu thân hình quyến rũ "chết người" nhưng Kim Sa Rang vẫn chưa được khán giả quan tâm nhiều với tư cách là một diễn viên

Tạm kết:

Đây chỉ là một vài ví dụ điển hình cho mức độ quan trọng của 2 yếu tố ngoại hình và tài năng. Thực tế, thật khó để quyết định thiệt hơn giữa hai yếu tố này. Vậy theo bạn, ngoại hình có phải là yếu tố quan trọng nhất trong ngành công nghiệp giải trí hay không? Liệu không có tài năng, nghệ sỹ có được khán giả công nhận?