Nhạc sĩ “Gửi em chiếc nón bài thơ” qua đời

VOV, Theo 01:05 01/04/2014

Nhạc sĩ Lê Việt Hòa đã qua đời ngày 31/3/2014, hưởng thọ 79 tuổi.

Theo thông tin từ nữ đạo diễn Việt Hương (Ban Văn nghệ, Đài THVN) – cha chị - nhạc sĩ Lê Việt Hòa, tác giả của các bài hát nổi tiếng như Gửi sông La, Gửi em chiếc nón bài thơ, Mùa xuân trên sông Tô,... đã qua đời ngày 31/3 (tức ngày 1 tháng 3 năm Giáp Ngọ).

Nhạc sĩ Lê Việt Hòa sinh năm 1935 tại Hà Tây cũ (nay là Hà Nội). Ông là một trong những số ít nhạc sĩ được đào tạo về âm nhạc. Từ năm 1949 đến 1959, ông phục vụ trong quân đội, ở Sư đoàn 304, Quân khu Hữu ngạn. Năm 1959, ông học trường Âm nhạc Việt Nam, khoa Nhạc cụ cổ truyền và Sáng tác. Ra trường năm 1963, ông về công tác tại Đoàn Ca nhạc của Đài Tiếng nói Việt Nam.

Đến năm 1969, ông tiếp tục học lên đại học tại trường Âm nhạc Việt Nam. Tốt nghiệp Đại học sáng tác năm 1974, ông về làm phóng viên, biên tập viên âm nhạc của Ban Âm nhạc, Đài Tiếng nói Việt Nam cho đến khi về nghỉ hưu.

Clip ca khúc Gửi em chiếc nón bài thơ

Nhạc sĩ Lê Việt Hòa sáng tác nhiều ca khúc, trong đó, các tác phẩm mang âm hưởng dân ca thành công hơn cả như: Gửi em chiếc nón bài thơ (phỏng thơ Sơn Tùng), Gửi sông La (phỏng thơ Hoàng Thị Minh Khanh), Rừng Hà Tuyên quê em, Cô gái Na Hang, Đón anh về hội Xuân, Nhớ xứ Đoài, Đợi anh, Về lại làng xưa, Lá Diêu bông (phỏng thơ Hoàng Cầm), Mùa Xuân trên sông Tô...


Lễ viếng nhạc sĩ Lê Việt Hòa được tổ chức từ 14h đến 15h30 phút, thứ 5, ngày 3/4/2014 tại Nhà tang lễ thành phố (số 125, Phùng Hưng, Hà Nội). Lễ truy điệu và hỏa táng tại Đài hoá thân hoàn vũ lúc 17h cùng ngày.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày