Ngô Kiến Huy "khai nhận" chuyện tình yêu

Huyền Trang, Theo 00:00 10/12/2010

Với "luật" là sẽ nói thật những câu hỏi liên quan đến tình yêu, anh chàng Ngô Kiến Huy đã đáp thẳng thắn và gọn gàng phần "tra khảo" của bọn tớ đấy!!! <img src='/Images/EmoticonOng/02.png'>

Gia đình Huy có bao giờ “nhắc khéo” về chuyện tình yêu của Huy chưa?

(Cười) Huy nghĩ ba mẹ Huy cũng mong lắm, nhưng ba mẹ Huy chẳng "ép uổng" Huy bao giờ. Thêm nữa là ba mẹ Huy cũng biết Huy đang rất nỗ lực trong công việc, nên để cho Huy lo sự nghiệp trước khi nghĩ tới tình cảm.

Khai thật đi, Ngô Kiến Huy trải qua bao nhiêu mối tình rồi?

Nhiều người nhìn vào cứ nghĩ Huy chắc mỗi tay năm bảy cô. Nhưng... tính tới giờ thì chỉ có một cuộc tình đơn phương thôi.


Ai mà nỡ khiến cho chàng ca sĩ “Mưa sao băng” phải đơn phương vậy nhỉ?



Cho Huy giữ bí mật tên người đó nhé, vì chuyện đó cũng lâu lắm rồi. Mối tình từ thời còn lớp bảy (Cười) Nghĩ lại thấy mình đúng là "con nít quỷ".


Kỉ niệm tình yêu đáng nhớ nhất của Huy và “bạn ấy” thì có thể chia sẻ chứ?


Đó là khi Huy trồng cây si chờ người ta trước cửa chính của trường, nhưng ai dè người ta đi đường phụ về từ lúc nào không biết. Nhưng mà lúc đó chưa bỏ cuộc đâu, vẫn trồng cây si suốt thời gian nữa hì hì.


Chuyện về một cô nàng từng làm Huy “khó xử” nhất là…?


À lúc đó Huy đang chơi bóng rổ thì vô tình ném banh vào một bạn nữ. Thường thì sẽ bị la liền thậm chí bị uýnh nữa. Nhưng ngược lại, cô ấy lại cười và trao banh tận tay cho Huy. Lúc đó Huy thấy bất ngờ lắm và tự nhiên có ấn tượng đặc biệt với người ta. Bỗng Huy cảm thấy ngại ngùng vì sau này thì biết người ta thích mình! (Cười)
 



Thế còn tình trạng hiện giờ như thế nào?

Tình trạng bây giờ thì vẫn độc thân à!!!

Đó có phải một câu trả lời để “ém nhẹm” tình yêu không?

Huy nghĩ mỗi người có một thế giới tình cảm riêng nên giữ làm bí mật thì tốt hơn. Nhưng bản thân Huy thì Huy không ngại khi chia sẻ những bí mật của mình.Nếu không vì thế thì Huy đã “né” khi được đề nghị bật mí về tình yêu của mình rồi.

Các ca sĩ trẻ thường tạm gác chuyện yêu đương sang để “giữ” người hâm mộ, còn Huy?

Riêng Huy lúc này vẫn đặt sự nghiệp lên hàng đầu. Còn tình cảm, chỉ khi đến một thời điểm thích hợp thì Huy sẽ công bố! Như vậy có được coi là tạm gác chuyện yêu đương không nhỉ? (Cười)
 


Nếu yêu một ai đó, thì khoảng bao lâu sau Huy sẽ chính thức công khai về nàng?

Với người làm nghệ thuật, thì công khai tình cảm là cả một quyết định. Bởi nó ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống cả hai. Thế nên chắc cũng phải chờ đến lúc cả hai người thật sự đã sẵn sàng và thấy thoải mái về chuyện đó!


Một cô gái như thế nào sẽ thu hút được sự chú ý của Huy?


Huy dễ bị cuốn hút bởi những cô gái bình thường nhưng vui tính. Với Huy, ngoại hình không quan trọng, nhưng Huy đặc biệt có cảm tình với những cô gái thích đùa và biết đùa. Huy nghĩ một cô gái như vậy, sẽ khiến mình thật sự thoải mái sau thời gian làm việc căng thẳng.


Cần "tố chất" gì đặc biệt nữa không nhỉ?

Ngoài yếu tố tính tình vui vẻ như Huy nói, thì Huy nghĩ người ấy cần thông cảm và hiểu cho công việc của Huy. Bởi không thông cảm cho nhau được, thì không thể bền lâu. Mà Huy thì muốn tình cảm phải chắc chắn và người ấy sẽ là người sánh bước suốt cuộc đời cùng mình.

Huy đánh giá như thế nào về những cô nàng sexy và nóng bỏng ?


Huy thấy, điểm cuốn hút không phải là sexy hay nóng bỏng mà là sự ứng xử cũng như cách giao tiếp. Huy quan niệm 1 người con gái thông minh là người con gái đẹp.
 


Huy nghĩ “đằng ấy” của Huy sẽ cùng làm trong giới nghệ sĩ chứ?

Có thể lắm vì làm cùng nghề sẽ do hiểu nhau và thông cảm cho nhau hơn! Nhưng điều đó chỉ là “có thể thôi”, phụ thuộc vào duyên số và khó ai có thể nói trước được điều gì.


Hiện giờ, cô gái nào là có ảnh hưởng đến Huy nhiều nhất (trừ mẹ hoặc gia đình)?

(Cười) Ngày nào, Huy cũng có đến 2 cô gái cùng xuất hiện trong cuộc sống và suy nghĩ. Có lẽ hai “cô” này ảnh hưởng đến Huy và mỗi lần có vấn đề gì thì Huy sẽ buồn lắm. Đó
là “cô gái” Thúy VinhThanh Thảo!!!


Cây hỏi cuối, để dành cho công việc nhé!

Dự định thì khá nhiều đấy. Cụ thể
Huy sẽ ra mắt Album vol 3 của mình và tổ chức 1 đêm live show trong thời gian gần nhất. Hi vọng sẽ nhận được sự ủng hộ của khán giả.