Netizen Hàn đang "quá xấu xí" khi gay gắt với các nghệ sĩ

duong nam, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 25/04/2015

Cộng đồng mạng Hàn thường chỉ trích các nghệ sĩ nổi tiếng, khiến fan quốc tế bức xúc.

Trong mắt fan quốc tế, cộng đồng mạng Hàn thường thích chỉ trích người khác. Tuy nhiên, theo loạt bằng chứng dưới đây thì cộng đồng mạng nước này còn có nhiều điểm "xấu xa" hơn nữa.

Có sở thích đi vùi dập nghệ sĩ

Cộng đồng mạng Hàn được cho rằng rất thích đi rình rập để bắt lỗi, sưu tầm bằng chứng hạ bệ những người nổi tiếng. Gần đây, hết Leeteuk (Super Junior) lại đến các mỹ nam của nhóm EXO... đã bị tung loạt bằng chứng cho thấy tính cách xấu. Không ít người đã được tung bằng chứng minh oan ngay sau đó nhưng không phải nghệ sĩ nào cũng có được điều may mắn này.

Gần đây, Leeteuk (Super Junior) bị tung loạt bằng chứng tố nhân cách xấu nhưng rất may anh đã được người hâm mộ minh oan không lâu sau đó

Luôn thích suy diễn mọi chuyện theo hướng vô cùng tiêu cực

Dường như cộng đồng mạng Hàn không thích nghĩ tốt cho nghệ sĩ nước họ. Trong mọi bài báo, họ luôn tìm được một câu nói nào đó của nghệ sĩ để suy diễn theo hướng tiêu cực, nhằm thỏa mãn nhu cầu chê bai người khác.

Trong một cuộc phỏng vấn hồi tháng 11 năm ngoái, bố Park (JYP - Park Jin Young) đã tiết lộ lý do tại sao nghệ sĩ của ông hiếm khi gặp scandal.

Bố Park - JYP
 
JYP cho biết: "Về cơ bản, tôi chọn những đứa trẻ ngoan ngoãn và biết nghe lời. Trong 20 năm qua, công ty chúng tôi chỉ phải đối mặt với một scandal dính dáng đến pháp luật, đó là vụ tai nạn xe hơi của Nichkhun (2PM). Ngoài ra, chúng tôi không còn gặp phải scandal gì lớn cả".
 
Đây vốn dĩ hoàn toàn là những chia sẻ hoàn toàn bình thường. Qua những nhận xét chân thành của mình, bố Park muốn gửi lời khen ngợi tới các nghệ sĩ công ty JYP là "những đứa trẻ ngoan". Nhưng đối với cộng đồng mạng Hàn, họ lại suy diễn theo hướng bố Park đang "đá đểu" bố Yang (Yang Hyun Suk) là chỉ biết tuyển chọn toàn "đứa trẻ hư" nên công ty YG mới hay gặp scandal.
 
Những dòng suy nghĩ của bố Park (bên phải) lại bị cộng đồng mạng Hàn suy diễn theo hướng đang "đá đểu" bố Yang

Bị ám ảnh bởi phẫu thuật thẩm mỹ

Tại Hàn Quốc, chỉ cần nghệ sĩ đẹp lên một chút hoặc có chút thay đổi trên gương mặt là ngay lập tức sẽ bị cộng đồng mạng tố là vừa mới đi phẫu thuật thẩm mỹ. Fan quốc tế cho rằng, tại một cường quốc về mỹ phẩm như Hàn Quốc, đáng nhẽ cộng đồng mạng nước này phải ý thức được rằng trang điểm có thể làm cho một ai đó trở nên đẹp lên, làm mũi cao thanh thoát, làm mắt to ra...

Trong một sự kiện ký tặng hồi cuối năm ngoái, Krystal - F(x) bất ngờ bị soi ra điểm khác biệt ở đôi mắt và bị tố vừa mới đi "dao kéo" thêm. Trong khi đó, cộng đồng fan quốc tế lại cho rằng Krystal "vẫn thế, không chút thay đổi".

Hồi cuối năm ngoái, Krystal từng bị cộng đồng mạng Hàn tố cáo chuyện phẫu thuật thẩm mỹ khuôn mặt
 
Khuôn mặt ngày trước của Krystal

Cộng đồng fan quốc tế từng chia sẻ, sở dĩ người nước ngoài thường cho rằng 100% nghệ sĩ Hàn "dao kéo" chính là bởi "cái miệng" của cộng đồng mạng Hàn.

Thích đi săm soi khuyết điểm của nghệ sĩ để chế nhạo

Cộng đồng mạng Hàn còn được cho là vô cùng "rảnh rỗi", thích ngồi săm soi khuyết điểm của các nghệ sĩ để mà chế nhạo. Cộng đồng fan quốc tế cho rằng cộng đồng mạng Hàn đang "ghen tức" với các ngôi sao nên mới làm như vậy. Được biết, ghen tị là hành động đếm các “điểm cộng” của người khác thay vì đếm các “điểm cộng” của mình.

Gần đây, truyền thông Hàn Quốc đã đăng tải loạt ảnh từ buổi chụp hình tạp chí của Tiffany (SNSD) tại New York. Trái ngược hoàn toàn với phản ứng của fan, cộng đồng mạng Hàn nói chung đã thi nhau tìm kiếm những điểm trên khuôn mặt của Tiffany mà theo họ có thể mang ra để cười cợt. Vào thời điểm đó, Tiffany đã nhận được nhiều ý kiến chê bai như: đầu to, mặt bỗng dưng dài ra, mặt giống đàn ông... Thậm chí, có người còn chỉ trích Tiffany và ê kíp của cô nàng là "làm màu" khi mà phải sang tận New York để chụp hình.

 
Cộng đồng mạng Hàn săm soi tới từng chi tiết trên khuôn mặt Tiffany

Thích đi phát động "chiến tranh" trên diện rộng

Việc giả danh làm fan nghệ sĩ đi phát động "chiến tranh" giữa các cộng đồng fan vốn không còn là điều gì đó mới mẻ. Ngay tại Việt Nam, việc này cũng xảy ra như cơm bữa. Nhưng đi phát động "chiến tranh" trên diện rộng dường như mới chỉ xảy ra trong cộng đồng mạng Hàn.

Gần đây, người hâm mộ của Luhan đã lan truyền những bằng chứng cho thấy thành công vang dội của nam ca sĩ kể từ sau khi rời EXO. Tuy nhiên, trong bài đăng của fan Luhan bất ngờ xuất hiện một câu: "Sau khi rời EXO, sự nghiệp của Ngô Diệc Phàm ngày càng be bét trong khi Luhan thậm chí còn thắng lợi hơn cả lúc trước".

Fan Luhan nhận xét sự nghiệp của Ngô Diệc Phàm kể từ sau khi rời EXO là ngày càng be bét
 
Bài đăng của fan Luhan được lan truyền rộng khắp khiến cộng đồng fan của Luhan và Ngô Diệc Phàm cãi nhau "tóe lửa". Ngay lập tức, nhiều người đã đặt ra nghi vấn anti-fan của Luhan đã giả danh người hâm mộ nam ca sĩ đăng bài kích động cho cộng đồng fan hai bên "chiến" nhau. Sự việc này xảy ra gần sát thời điểm sinh nhật của Luhan khiến cộng đồng fan của nam ngôi sao tại nước ngoài càng thêm bức xúc.

Ba phải, không có chính kiến
 
Gần đây, cộng đồng mạng đang xôn xao tin tức Tao (EXO) vâng lời bố, đồng ý rời EXO. Vào hôm 23/4, hình ảnh nam ca sĩ chống nạng, đi mua thuốc một mình bất ngờ được "đào xới" lên. Chỉ bằng vài suy luận chẳng hạn như "Tao không bó bột nhưng vẫn chống nạng" hay "Tao vừa chống nạng lại vừa có thể cầm ví, xách túi", ngay lập tức, cộng đồng mạng Hàn không cần suy xét đúng sai đã nhận định rằng Tao đang ngụy tạo chấn thương để được rời EXO.

Việc Tao chống nạng được cho là đang diễn kịch

Còn nhớ tại thời điểm cách đây không lâu, khi hình ảnh nói trên của Tao được đăng tải, cộng đồng mạng đã thi nhau chỉ trích SM là lơ là trong việc chăm sóc Tao.

Tao (EXO)

Ác khẩu

Cộng đồng mạng Hàn còn được cho là thích "dồn ép" nghệ sĩ "vào đường cùng" và thẳng tay "đẩy" nghệ sĩ "xuống vực thẳm".

Scandal buôn ma túy của Park Bom (2NE1) hồi tháng 6 năm ngoái đã gây chấn động trong cộng đồng fan Kpop. Mặc dù phía YG đã ra thông cáo đính chính cũng như Dispatch đã đăng tải bài viết minh oan cho nữ ca sĩ nhưng cộng đồng mạng Hàn vẫn phớt lờ và không ngừng chỉ trích cô.

Cộng đồng mạng Hàn không cần phân biệt đúng sai, thi nhau chỉ trích Park Bom
 
Khởi đầu bằng việc Park Bom phải rời khỏi chương trình "Roommate" không lâu sau scandal buôn ma túy do sức ép từ phía dư luận. Sự việc lộ áo ngực ngay trên sân khấu của Park Bom hồi tháng 10 năm ngoái cũng bị mang ra để chế nhạo. Không ít người cho rằng việc kiểm điểm bản thân của nữ ca sĩ là giả tạo vì họ vẫn thấy cảnh tượng cô lên sân khấu ca múa tưng bừng tới mức hớ hênh.
 
Chưa hết, cuối năm ngoái, Park Bom còn bị cộng đồng mạng soi mói vào đôi tai và cho rằng người đẹp mới lấy sụn tai để phẫu thuật mũi. Thậm chí, cộng đồng mạng còn quyết "đẩy" Park Bom "tới đường cùng" khi liệt cô vào danh sách những ngôi sao nên rời khỏi làng giải trí, bên cạnh những tên tuổi như Song Hye Kyo, Lee Byung Hun...
 
Cộng đồng mạng Hàn còn thi nhau xua đuổi Park Bom ra khỏi ngành giải trí

Công khai phân biệt giàu - nghèo

Việc một ngôi sao khoe khối tài sản "khủng" và bị chỉ trích không còn xa lạ, nhưng chuyện một ngôi sao khoe ngôi nhà cùng lối sống giản dị bị chỉ trích thì dường như mới chỉ xảy ra tại Hàn Quốc.

Heechul (Super Junior) lần đầu tiết lộ căn nhà của mình trong tập phát sóng hôm 21/4 của chương trình "4 Things Show". Ngôi nhà của mỹ nam này giản dị, đơn sơ tới mức gian bếp không có xoong, nồi cùng những đồ dùng nhà bếp thân thuộc khác. Tủ lạnh nhà Heechul cũng gần như trống trơn.

Gian bếp thiếu hầu hết đồ dùng cần thiết

Tủ lạnh nhà Heechul gần như trống trơn

Một câu chuyện hết sức bình thường nhưng lại bất ngờ bị cộng đồng mạng Hàn mang ra cợt nhả. Không ít người đã mỉa mai nam ca sĩ khi cho rằng việc anh khoe nhà trống trơn như vậy thực chất là muốn vẫy gọi người hâm mộ hãy "rót" tiền cho mình. Thậm chí, nhiều ý kiến còn chê cười Heechul là không có tiền để sắm sửa đồ đạc trong nhà.

Khoe nhà giản dị, Heechul bị cộng đồng mạng Hàn mỉa mai

Tổng hợp