Nam diễn viên Nhật bị sa thải vì "tội"... tẩy chay làn sóng Hallyu

Astro, Theo 15:00 29/07/2011

Anh chàng nói rằng mình như bị "tẩy não" mỗi khi bật TV.

Cách đây vài ngày, một scandal vì tội "vạ miệng" đã "giáng" xuống đầu nam diễn viên Nhật Bản Sousuke Takaoka. Chuyện là Takaoka đã thể hiện sự khó chịu của mình trước làn sóng Hallyu đang trở nên mạnh mẽ tại Nhật, anh nói: "Tôi rất hay xem kênh Fuji TV trước đây nhưng giờ tôi nghĩ đó là 1 kênh của Hàn Quốc mới phải. Đôi khi tôi tự hỏi có phải mình đang ở nhầm nước khác không. Tôi cảm thấy rất khó chịu. Bật TV mà thấy bất cứ chương trình nào liên quan đến Hàn Quốc là tôi sẽ tắt TV ngay lập tức. Tôi đến cáu vì thấy mình như bị tẩy não vậy. Tôi muốn xem các chương trình của Nhật nên mỗi lần nghe thấy từ "Hallyu" là lại thấy sợ".


Lời phát biểu "vạ miệng" này (tất nhiên) đã nhận lại sự phản hồi rất lớn từ cộng đồng mạng và những người quan tâm. Rất nhiều người đã lên tiếng chỉ trích Takaoka vì những lời nói thiếu suy nghĩ khi anh không được bình tĩnh. Người ta cho rằng những lời phát biểu của anh mang tính kích động và thậm chí là "phỉ báng".


Hậu quả cho những lời lẽ tẩy chay làn sóng Hallyu của Takaoka chính là việc nam diễn viên này đã bị đuổi khỏi công ty giải trí Stardust Promotion. Sau khi rời khỏi công ty quản lý, anh đã viết lên twitter riêng của mình rằng: "Tôi đã bị sa thải khỏi Stardust Promotion. Vì lỗi của tôi mà nhiều người trong công ty đã gặp phải rắc rối. Tôi thấy kết cục này hoàn toàn hợp lý. Cảm ơn những người đã ủng hộ tôi trong suốt thời gian qua".


Takaoka nói thêm: "Tôi e ngại rằng sẽ có những bài báo bịa đặt về sự suy sụp của tôi và vì thế rất có thể nhiều người không kịp nắm bắt thông tin sẽ tin vào những bài báo đó. Xin hãy nhớ rằng tôi sẽ không bao giờ nghĩ tới việc tự tử vì điều này, chắc chắn đến 120 %".