Nam ca sỹ tên tuổi C-biz dính líu tới ma túy xin lỗi cả nước

Cách Cách, Theo 13:59 05/10/2010

Cao Minh Tuấn đã họp báo và nói lời xin lỗi trong nước mắt vì lỗi lầm nghiêm trọng của mình. <img src='/Images/EmoticonOng/00.png'>

Ngày hôm qua (4/10), nam ca sỹ Cao Minh Tuấn đã tổ chức buổi họp báo tại Bắc Kinh xin lỗi công khai khán giả hâm mộ sau vụ dính líu tới ma túy cách đây vài ngày. Tỏ ra rất ân hận với hành động của mình, Cao Minh Tuấn đã đọc thư xin lỗi trong 4 phút và rồi vội vã rời khỏi buổi họp báo.
 


Quang cảnh buổi hop báo
 
Đọc lá thư xin lỗi rồi vội vã ra đi

Tới tham dự buổi họp báo, nam ca sỹ 36 tuổi này diện bộ trang phục đen với áo sơ mi trắng. Trong nước mắt, Cao Minh Tuấn gửi lời xin lỗi tới các con của mình và toàn thể khán giả. Đồng thời đưa ra cam kết sẽ không có lần thứ 2 tương tự.

Cách đây một tuần, cảnh sát đã bắt tạm giam một người đàn ông bị nghi ngờ liên quan tới việc tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy. Ngay sau đó, cảnh sát đã công bố người đàn ông đó chính là nam ca sỹ Cao Minh Tuấn. Sự việc này đã gây xôn xao dư luận Trung Quốc trong suốt những ngày qua. Trước đó, Cao Minh Tuấn luôn thể hiện một hình ảnh chững chạc trên sân khấu và ngoài đời.
 


 
Bức thư xin lỗi của Minh Tuấn sau đó đã được đăng tải trên nhiều trang báo:
 
“Xin chào mọi người, tôi là Cao Minh Tuấn. Cám ơn các bạn đã cho tôi cơ hội để bày tỏ lời xin lỗi sâu sắc này.
 
Trước hết, tôi muốn xin lỗi hai con của tôi: cha đã sai rồi. Cha thường dạy các con phải trung thực, phải tuân thủ pháp luật nhưng lại phạm sai lầm khiến các con gặp áp lực và bị chỉ trích.
 
Tôi gửi lời xin lỗi tới công chúng, hành động của tôi đã gây ảnh hưởng xấu tới xã hội. Tôi xin lỗi những fans hâm mộ của tôi, tôi đã không xứng đáng với họ. Nhưng dù có chuyện gì xảy ra, tôi vẫn theo đuổi sự nghiệp âm nhạc. Âm nhạc là giấc mơ của cả đời tôi và tôi đã theo đuổi trong suốt 20 năm qua. Cám ơn các bạn.
 
Cao Minh Tuấn.
 
Cúi đầu xin lỗi trong buổi họp báo
 







Luôn xuất hiện với hình ảnh chững chạc, nhưng Cao Minh Tuấn đã phạm một sai lầm nghiêm trọng.