Nam ca sỹ Cbiz bị bắt vì tội lạm dụng tình dục 2 cậu bé

Cách Cách (TH), Theo 11:45 17/06/2011

Một sự việc đang gây sốc tại Trung Quốc trong những ngày vừa qua.<img src='/Images/EmoticonOng/09.png'>

Sáng ngày 14/6 vừa rồi, cảnh sát đã bắt tạm giam nam ca sỹ Hồng Đậu tại một khách sạn vì tội hiếp dâm 2 bé trai. Anh này đang bị truy tố tội lạm dụng tình dục và có nguy cơ sẽ phải bóc lịch lâu năm.


Nam ca sỹ trong ngày bị bắt.

Giới truyền thông cho hay, vào khoảng 20g00 ngày 13/6 (theo giờ Trung Quốc), sau khi nghe hát, Hồng Đậu đã trở về khách sạn và rủ rê 2 bé trai đi cùng. Bị cáo buộc đã có những hành vi đồi bại trong khách sạn vào đêm 13/6 nên ngay trong sáng hôm sau, khi cảnh sát có mặt tại hiện trường, Hồng Đậu chỉ mặc chiếc áo phông, quần jeans và đi giày vải. Toàn bộ tài sản của anh này lúc đó chỉ có khoảng 52 USD (khoảng hơn 1 triệu đồng). Nam ca sỹ nổi tiếng rời khỏi khách sạn trong sự xấu hổ vì bị phóng viên vây quanh.

Được biết, hiện nay, Hồng Đậu vẫn đang bị tạm giam tại sở cảnh sát. Hai nạn nhân trong vụ việc này đang bị nghi là “đồng ý” quan hệ đã được tại ngoại chờ ngày xét xử.


Hình ảnh bị cảnh sát áp tải của Hồng Đậu

Vụ việc này đang gây tranh luận lớn trong dư luận Trung Quốc. Vì trước đó, nam ca sỹ này đã từng dính không ít scandal ầm ĩ về tình ái. Tên thật là Vương Lập Dũng, vào năm 2002 anh cũng từng bị kết tội lạm dụng tình dục trẻ em và bị phạt 3 năm tù. Sau khi được bảo lãnh vào năm 2009, Hồng Đậu tiếp tục không bỏ thói xấu khi bị bắt quả tang đang quan hệ với trẻ vị thành niên.


Giới truyền thông cho hay, với sự việc đáng tiếc này, khả năng Hồng Đậu sẽ phải bóc lịch không dưới 5 năm. Và điều đó cũng có nghĩa là sự nghiệp của anh ngày càng mịt mờ.