Mỹ Tâm thẳng thắn chia sẻ về việc mượn từ thiện để đánh bóng tên tuổi

, Theo Trí Thức Trẻ 12:48 14/12/2014

Trong tập phát sóng mới nhất của "Hoa khôi Áo dài", nữ ca sĩ Mỹ Tâm đã có những chia sẻ với 12 thí sinh quan điểm về việc làm từ thiện.

Trong tập phát sóng tối hôm qua (13/12), nữ ca sĩ Mỹ Tâm đã có những chia sẻ chân thành với top 12 thí sinh của Hoa khôi Áo dài. Với chủ đề thảo luận là những vấn đề xung quanh việc làm từ thiện, Mỹ Tâm đã có những lời khuyên hữu ích cho các thí sinh.

Mỹ Tâm thẳng thắn chia sẻ về việc mượn từ thiện để đánh bóng tên tuổi 1
Mỹ Tâm giao lưu cùng 12 thí sinh trong Lâu đài sắc đẹp

Theo đó, Mỹ Tâm thẳng thắn cho rằng: "Tôi không nghĩ rằng vì mình là ca sĩ nên mình phải làm từ thiện, mà phải xuất phát từ việc bản thân muốn làm việc gì đó mỗi ngày cho cuộc sống tốt đẹp hơn. Không phải vì mình là ca sĩ, người mẫu hay Hoa hậu thì phải làm từ thiện để người khác thấy mình tốt, không phải như vậy". 


Bên cạnh đó, Mỹ Tâm cũng cho rằng việc làm từ thiện phải xuất phát từ tâm hồn của mình, chỉ có vậy mới có thể chạm đến tâm hồn của người khác. Làm từ thiện vì thực sự mình muốn làm chứ không phải vì muốn đánh bóng tên tuổi. Trong trường hợp bị người khác cho rằng mình làm việc thiện chỉ vì muốn đánh bóng tên tuổi, Mỹ Tâm nghĩ rằng: "Nếu chúng ta làm điều đó bằng suy nghĩ của chính bản thân mình, tất cả những điều người khác nói không có ý nghĩa gì cả. Nếu làm được việc thiện mà mình vừa đánh bóng được tên tuổi của mình thì vẫn tốt hơn là mình không làm gì hết". 

Mỹ Tâm thẳng thắn chia sẻ về việc mượn từ thiện để đánh bóng tên tuổi 2

mỹ tâm

Nếu làm được việc thiện mà vừa đánh bóng được tên tuổi thì vẫn tốt hơn là mình không làm gì hết


Thí sinh Thúy Vân đặt câu hỏi: "Làm thế nào để kêu gọi, vận động mọi người làm từ thiện mà mọi người không nghĩ rằng mình đang muốn đánh bóng tên tuổi, lợi dụng từ thiện để mưu lợi cá nhân?".

Mỹ Tâm thẳng thắn chia sẻ về việc mượn từ thiện để đánh bóng tên tuổi 3
Thúy Vân đưa ra câu hỏi

Mỹ Tâm trả lời: "Đây là điều không khó nhưng cũng không phải dễ vì chỉ cần sai một chút thôi thì nó cũng đã trở thành một chuyện khác. Bạn nói rất đúng. Quỹ Mỹ Tâm Foundation khi mới bắt đầu thì mọi kinh phí hoạt động đều từ việc kinh doanh, đi diễn của tôi. Mình phải là người đi tiên phong để mọi người thấy rằng mình làm thực sự. Mình trực tiếp trao quà đúng nơi, đúng người cần nhận chứ không phải đưa tiền cho một người khác để làm hộ mình việc này. Tôi chưa từng kêu gọi. Tôi chưa kêu gọi một cái gì hết mà tôi hành động cho mọi người thấy. Sau khi họ tin thì họ sẽ tự tìm đến để chung tay với mình". 

Mỹ Tâm thẳng thắn chia sẻ về việc mượn từ thiện để đánh bóng tên tuổi 4
Mỹ Tâm cũng đã chia sẻ quan điểm của bản thân về việc "không khó không dễ" này

Mỹ Tâm tiếp tục chia sẻ: "Tôi từng nấu ăn cho khoảng một 1.000 người trong chuyến đi tặng quà tại Điện Bàn sau trận lũ. Sau khi phát quà cho mọi người thì tôi có nấu bữa ăn cho mọi người, bún bò thôi. Lúc đó mới nghe mọi người nói ngày 15, ngày rằm. Ban đầu thì tôi quên mất đi. Trong trường hợp đó, sẽ có những người ăn chay nên tôi quyết định nấu cả chay và mặn. Nói việc này để chúng ta cùng hiểu là làm từ thiện không nên làm cho có mà nên suy nghĩ sâu xa hơn, biết suy nghĩ hơn cho đối tượng của mình". "Các em đừng nghĩ mình là người đẹp nhất, mà hãy nghĩ rằng mình là người bình thường nhưng có tâm hồn đẹp nhất".