Mỹ nam Jang Geun Suk bị chê lên chê xuống vì thân hình “siêu gầy”

Thanh Dương (Theo Baidu B), Theo 15:00 30/05/2010

Trong những bức ảnh Jang Geun Suk chụp tại sân bay, các fans còn choáng hơn về độ "khẳng khiu" của anh ấy.<img src='/Images/EmoticonOng/09.png'>

Ngày 29.5 vừa rồi, Jang Geun Suk đã dừng chân tại Nhật Bản trong chuyến tổ chức Fan meeting toàn châu Á của mình. Trước đó, Jang Geun Suk đã giao lưu với người hâm mộ ở Bắc Kinh, Singapore, Đài Loan. Trong buổi họp báo với ký giả Nhật Bản, mỹ nam của You’re Beautiful đã bị giới truyền thông đất nước mặt trời mọc chê lên chê xuống vì thân hình “siêu gầy” của anh.



Ngay khi xuất hiện với chiếc áo vest màu bạc, tài tử Hàn Quốc đã nhận được nhiều lời nhận xét của phóng viên với nội dung: “Jang Geun Suk quá gầy”. Nhiều ký giả còn phải thốt lên rằng: “Nhìn cậu ấy giống hệt một mỹ nam mỏng dính của xứ củ sâm”. Trong những bức ảnh Jang Geun Seuk chụp tại sân bay, các fans còn choáng hơn về độ "khẳng khiu" của anh ấy.

 
Trước nhiều lời nhận xét, Jang Geuk Suk cho biết, hiện nay anh ấy đang thực hiện chế độ ăn uống giảm cân để phục vụ cho bộ phim mới. “Tôi đã giảm tới 7kg sau khi nhận vai diễn trong You’re Pet. Hiện giờ, tôi chỉ nặng khoảng 60 kg mà thôi”. Sở hữu chiều cao trên 1m8 thế nên rất nhiều người đang lo lắng cho cân nặng có phần đáng báo động của nam tài tử này.
 


Jang Geun Suk tại sân bay
 
Trong You’re Pet, Jang Geun Suk đóng vai một anh chàng trẻ tuổi có mối tình sâu đậm với nữ biên tập viên tạp chí. Hai người còn sống chung cùng nhau dù chưa kết hôn. Khi được hỏi về quan điểm của mình trước xu thế “sống thử” hiện nay của giới trẻ, mỹ nam You’re Beautiful khá trầm ngâm, anh nói: “Tôi chưa từng bao giờ nghĩ tới cuộc sống như thế. Tại Hàn Quốc, việc người đàn ông chung sống với một người đàn bà chưa kết hôn là chủ đề nhạy cảm. Nhưng nếu là tôi, tôi sẵn sàng sống chung với người con gái mà tôi yêu”.

Anh chàng cho biết thêm: “Tôi có một sở thích thú vị là nấu ăn. Do đó, nếu sống chung với người tôi yêu, tôi sẽ nấu cho cô ấy ăn. Chắc hẳn sẽ lãng mạn lắm. Nhưng tôi chắc chắn sẽ yêu cầu không cho mẹ tới can dự vào. Tại vì mẹ tôi nấu ăn rất chuyên nghiệp. Tuy tôi rất cẩn thận mỗi khi làm các món ăn, nhưng chỉ cần mẹ ở gần, mẹ vẫn chê dở”.