Mỹ Linh: "Hoài Lâm và Sơn Tùng M-TP đều là các nghệ sĩ có tài"

, Theo Trí Thức Trẻ 14:41 10/07/2014

Theo nữ Diva Mỹ Linh thời gian sẽ chứng minh tài năng và bản lĩnh của Hoài Lâm cũng như Sơn Tùng M-TP ra sao.

Trở thành khách mời của JAM #19, ca sỹ Mỹ Linh đã có một buổi trò chuyện ngắn cùng chúng tôi trước khi chính thức trực tiếp giao lưu cùng độc giả vào 16h chiều mai, 11/07.


Chào Mỹ Linh, là nữ Diva nổi tiếng của âm nhạc Việt Nam, rất nhiều người vẫn chớ sản phẩm mới của chị nhưng chị lại dành thời gian sang dự án âm nhạc Young Heat Young Beat, phải chăng chị không còn tự tin vào sức hút của giọng hát, hay chị không còn ý tưởng nào ưng ý cho sự nghiệp của mình?

Young Hit Young Beat được coi là một ý tưởng trong sự nghiệp của mình, bởi chúng tôi luôn tin vào vai trò và ý nghĩa to lớn của dự án. Young Hit Young Beat gồm sản phẩm Album và Concert, lần đầu tiên được xuất hiện như một cầu nối giữa các thế hệ nghệ sĩ với nhau. Không những thế, Young Hit Young Beat còn được xây dựng nhằm tạo dựng 1 sân chơi mới bền vững và chuyên nghiệp hơn cho các nghệ sĩ trẻ, đặc biệt các tài năng bước ra từ các cuộc thi truyền hình. Từ đó, các nghệ sĩ sẽ góp phần tạo nên nhiều sản phẩm âm nhạc chất lượng hơn cả phần hình và phần tiếng.

Chúng tôi hi vọng điều này sẽ giúp khán giả yêu nhạc nghe nhạc chọn lọc và có ý thức hơn. Young Hit Young Beat số 1 đã được giới thiệu tới khán giả với Album Những Ngày Hè Rực Rỡ và sắp tới đây, Concert Nhạc Hội Đêm Hè cùng những cái tên hot nhất trong làng nghệ thuật sẽ xuất hiện tại Hồ Chí Minh.


Vậy còn nhiệt huyết, đam mê dành cho âm nhạc trong Mỹ Linh như thế nào?

Với tôi dù làm dự án riêng hay dự án chung cùng các bạn trẻ, mở trại hè cho thiếu nhi… cũng đều bắt đầu từ nhiệt huyết, đam mê dành cho âm nhạc. Chỉ có điều, tuỳ giai đoạn, tôi có cảm hứng với việc gì. Như mùa hè này, tôi đang có nhiều cảm hứng với vai trò producer nhiều hơn: tham gia cố vấn thanh nhạc cho Sao Mai Điểm Hẹn, mở trại hè dành cho thiếu nhi, dự án Young Hit Young Beat... Tôi cũng đang cùng chồng Anh Quân sản xuất đĩa cho cháu Mỹ Anh và một số ca sĩ trẻ khác.

Ngoài ra, tôi vẫn làm công việc của người ca sĩ như đi biểu diễn, và thu âm album riêng. Tôi nghĩ rằng, dù ta giàu hay nghèo, quỹ thời gian của ta cũng vẫn như vậy. Chỉ có điều, phải tận dụng sao cho hợp lý. Như tôi, tôi luôn thích cảm giác bận rộn và hết mình cho mọi công việc. Nói vậy, không có nghĩa tôi không dành thời gian cho riêng mình và gia đình đâu nhé. Một tiếng tập Yoga mỗi sáng chính là nguồn năng lượng cả ngày của tôi đấy. 


Các nghệ sĩ trẻ của chúng ta thực sự rất tài năng. Họ hát hay, nhảy đẹp và đa số có lợi thế về nhan sắc, hình thể.

Với một người có nhiều năm kinh nghiệm trong nghề, chị đánh giá ra sao về sự phát triển của các ca sĩ trẻ bây giờ?

Các nghệ sĩ trẻ của chúng ta thực sự rất tài năng. Họ hát hay, nhảy đẹp và đa số có lợi thế về nhan sắc, hình thể. Không những vậy, còn rất thông minh và luôn cập nhật rất nhanh các xu hướng mới. Tuy nhiên, họ còn thiếu kinh nghiệm và chưa liên kết với nhau đủ mạnh để tạo thành 1 làn sóng mới. Chính vì thế họ cần những người dẫn đường, kết nối nhau lại để cùng tạo ra những sản phẩm chất lượng. Lúc đó chắc chắn thế hệ ca sĩ trẻ sẽ còn mạnh mẽ hơn những gì chúng tôi đã làm cho làn sóng âm nhạc những năm 90. 


Chị dành nhiều lời khen ưu ái cho những học trò của mình như: Hoàng Tôn, Cát Tường, Nhật Thủy, Văn Mai Hương, Anna Trương… vậy còn “hiện tượng” Hoài Lâm hay Sơn Tùng M-TP thì sao?

Theo cảm nhận của tôi, cả Hoài Lâm và Sơn Tùng M-TP đều là các nghệ sĩ có tài. Thời gian sẽ chứng minh bản lĩnh của họ.

Danh hài Hoài Linh để Hoài Lâm tham gia “Gương mặt thân quen” hẳn là một nước cờ chiến lược trong việc PR cho Hoài Lâm, chị nghĩ sao về điều này?

(Cười lớn) Việc này bạn phải hỏi anh Hoài Linh rồi, tôi không biết đâu. 

Nhiều người bảo “con vua thì lại làm vua, con sãi ở chùa thì quét lá đa”, Mỹ Linh cũng có 3 con, chị  nghĩ thế nào chuyện này?

Nếu nói như vậy, chắc tôi chính là con sãi rồi. Gia đình tôi đâu có ai xuất thân từ nghệ thuật, và bố mẹ tôi đều là những người lao động đấy thôi. Câu nói này đâu nói lên điều gì phải không?


Nếu là Mỹ Linh, chị có ưu ái các con mình thế nào? Chị có tạo điều kiện cho các con nếu làm chương trình lớn không?

Tôi nghĩ cha mẹ thương con, ưu ái con là chuyện dễ hiểu, nhất là trong văn hóa phương Đông. Nhưng cách ưu ái của mỗi gia đình một khác. Quan điểm thương con của tôi và anh Anh Quân là để con lớn, để các cháu tự phát triển trong khả năng của mình. Như Anna, hiện nay cháu đã tự lập hơn khi đi du học, biết phải cố gắng kiếm học bổng và việc làm bằng sức mình. Chính lúc như này, cháu đang sống có ý nghĩa với cuộc đời của mình. Còn đối với các chương trình lớn, nếu các cháu phù hợp, tại sao lại không? 

Bằng chứng là thời gian vừa qua, Mỹ Linh cũng bắt đầu để con gái Mỹ Anh xuất hiện nhiều trong các chương trình ca nhạc. Đặc biệt, vừa qua Mỹ Anh còn được đánh giá cao khi lần đầu xuất hiện trong chương trình “Bài hát yêu thích”. Hẳn đây cũng là những bước đi đầu tiên quan trọng của Mỹ Linh định hướng cho con gái theo đuổi nghệ thuật?


Đây không phải định hướng của tôi, hay kế hoạch gì to tát. Câu chuyện chỉ đơn giản là sau khi hai mẹ con cùng hát ca khúc thiếu nhi “Đưa Cơm Cho Mẹ Đi Cày” trong một chương trình và nhiều khán giả yêu thích tiếng hát của cháu. Mọi người cùng khuyến khích Mỹ Anh tham gia chương trình Toả Sáng Nghị Lực Việt với ca khúc Sống Như Những Đóa Hoa. Tôi nghĩ gặp anh Nick Vujicic cũng là 1 trải nghiệm tốt cho Mỹ Anh, để bé học hỏi thêm từ các cá nhân giàu nghị lực. Sau đó, BTC Bài Hát Yêu Thích thấy rất thú vị và đã mời bé Mỹ Anh tham gia chương trình thôi. Mọi việc đều là những trải nghiệm mới mẻ và bất ngờ cho Mỹ Anh. Ngay từ nhỏ, tôi hiểu những trải nghiệm đều rất đáng quý. Vì vậy, tôi rất khuyến khích Mỹ Anh nắm lấy cơ hội và cùng thử thách bản thân mình. 


mỹ linh

Đây không phải định hướng của tôi, hay kế hoạch gì to tát. Câu chuyện chỉ đơn giản là sau khi hai mẹ con cùng hát ca khúc thiếu nhi “Đưa Cơm Cho Mẹ Đi Cày” trong một chương trình và nhiều khán giả yêu thích tiếng hát của cháu. Mọi người cùng khuyến khích Mỹ Anh tham gia chương trình Toả Sáng Nghị Lực Việt với ca khúc Sống Như Những Đóa Hoa. Tôi nghĩ gặp anh Nick Vujicic cũng là 1 trải nghiệm tốt cho Mỹ Anh, để bé học hỏi thêm từ các cá nhân giàu nghị lực. Sau đó, BTC Bài Hát Yêu Thích thấy rất thú vị và đã mời bé Mỹ Anh tham gia chương trình thôi. Mọi việc đều là những trải nghiệm mới mẻ và bất ngờ cho Mỹ Anh. Ngay từ nhỏ, tôi hiểu những trải nghiệm đều rất đáng quý. Vì vậy, tôi rất khuyến khích Mỹ Anh nắm lấy cơ hội và cùng thử thách bản thân mình.



Còn Anna Trương và Anh Duy thì sao?


Như tôi đã nói, Anna hiện đang dành thời gian theo học ở Mỹ. Cháu đã biết tự lập, lo cho chính mình, làm thêm để hiểu hơn giá trị của lao động. Anh Duy học cũng rất tốt, thường xuyên tham gia các hoạt động ngoại khóa như thể thao và âm nhạc. Đặc biệt, Duy rất thích nhảy, cháu cùng bạn bè lập hẳn một nhóm nhảy riêng với những thành tích nho nhỏ. Đối với tôi, việc các con làm gì, trở thành ai không quan trọng, mà quy trình và cách thực hiện ra sao mới là điều cần quan tâm nhất.

Theo chị, làm người mẹ của gia đình hay làm cô giáo âm nhạc dạy con khó hơn?


Oh tôi nghĩ cả hai đều khó theo một cách riêng. Tất nhiên đều là tiếp xúc và chăm sóc trẻ con nên vất vả lắm. Nhưng nếu bạn có tình yêu với chúng, mọi việc sẽ đơn giản hơn rất nhiều.

Phải chăng sự hậu thuẫn từ người thân gia đình đang trở thành rào cản, bất công với những tên tuổi ca sĩ trẻ khác đang mỗi ngày “gồng mình” cống hiến?

Tôi không đồng tình với quan điểm này, bởi bản thân chúng tôi – những nghệ sĩ đi trước đang giúp đỡ các ca sĩ trẻ không có gia đình hậu thuẫn. Quan trọng là bạn có tài, và bạn thực sự lao động nghiêm túc. Chắc chắn thành công sẽ đến với bạn.

Xin cảm ơn chị!

Ảnh: Linh Nguyễn

16h chiều ngày mai, 11/07/2014, ca sỹ Mỹ Linh sẽ có một cuộc giao lưu trực tuyến tương tác với độc giả JAM. Tất cả các thắc mắc của bạn xoay quanh sự nghiệp, gia đình và cuộc sống sẽ được chị giải đáp. Bạn vẫn có thể gửi câu hỏi đến cho ca sỹ Mỹ Linh tại  ĐÂYNhững câu hỏi được nhiều lượt bình chọn nhất có thể được ưu tiên trả lời bằng Video!