Minh Hằng lên tiếng về bộ trang phục diễn bị cho là phản cảm

Vĩnh Duy, Theo 00:01 18/08/2011

Chị ấy khẳng định mình không vô ý hay cố tình ăn mặc "hớ hênh" như mọi người nhận xét.

Trong chiều qua, hình ảnh Minh Hằng biểu diễn trong chương trình Đêm mỹ nhân diễn ra vào tối 14/8 ở Quảng Bình, đã trở thành chủ đề bàn tán của nhiều trang báo, trang tin tức mạng. Theo những nguồn thông tin này cung cấp, Minh Hằng diện bộ trang phục bị nhận xét là quá phản cảm khi thiết kế bằng chất liện ren đen bó sát, để lộ những phần nhạy cảm trên cơ thể.

Bộ trang phục được cho là có phần nhạy cảm (đã được làm mờ)

Ngay khi nhận được thông tin này, chúng tớ đã liên lạc trực tiếp với Minh Hằng để làm rõ thông tin. Chia sẻ với giọng điệu khá bức xúc, Minh Hằng cho biết: “Hằng rất bất ngờ khi nhận được thông tin này từ một người bạn. Thật sự Hằng không muốn lên tiếng vì sợ sẽ bị nói là vin vào scandal, nhưng nếu không giải thích thì sẽ khiến mọi người, đặc biệt là khán giả hiểu lầm Hằng. Thế nên Hằng quyết định lên tiếng một lần và sẽ không nói thêm nữa vì vụ việc lần này.

Thật ra bộ trang phục đó rất đẹp, không có hở hang vòng 1 hay cả vòng 3 của Minh Hằng gì cả.  Tuy nhiên khi qua ảnh được đăng tải, phần bên dưới bất ngờ bị làm mờ đi khiến cho mọi người hiểu lầm là nó rất ghê gớm. Với kiểu quần này, để đảm bảo độ an toàn và thẩm mỹ, Hằng đã mặc một chiếc quần màu da phía bên trong. Hằng xin cam đoan không có chuyện mình mặc kiểu quần áo quá hở hang như thế lên sân khấu. Vì hơn ai hết, Hằng là một nghệ sĩ và Hằng biết mình luôn phải tôn trọng khán giả của mình thông qua những sản phẩm âm nhạc chất lượng, hình ảnh đẹp…

Nhân đây, Hằng mong mọi người hãy nhìn thật kĩ hình ảnh trong chương trình này chưa qua phần làm mờ và có cái nhìn công bằng cho Hằng”.


Minh Hằng cũng cung cấp tấm ảnh nguyên gốc và khẳng định bên trong lớp ren, chị ấy đã mặc một chiếc quần da chứ không phải không mặc gì như mọi người lầm tưởng