Mẹ Diễm Hương "nói xấu" con gái, làm loạn chốn đông người

A.V, Theo Trí Thức Trẻ 00:08 06/06/2014

Mẹ của Hoa hậu Diễm Hương bất ngờ đến một sự kiện và tố cáo con gái mình không xứng đáng ngồi ghế giám khảo.

Cách đây vài giờ, trong đêm chung kết của cuộc thi "Ngôi sao mới" đã xảy ra một sự việc khá hi hữu: mẹ ruột của Hoa hậu Diễm Hương đã đến bên ngoài địa điểm diễn ra cuộc thi và quát mắng chính con gái của mình. Người phụ nữ tự xưng là mẹ của Hoa hậu dường như muốn thu hút sự chú ý của mọi người và báo chí nên nói chuyện rất to và liên tục nhắc lại việc Diễm Hương không xứng đáng ngồi ghế giám khảo (Diễm Hương đang ngồi ghế giám khảo phía bên trong hội trường). Sau khi gây bất ngờ với những phát biểu này, mẹ Diễm Hương cũng nhanh chóng rời khỏi đó trong sự ngỡ ngàng và khó hiểu của mọi người. 


Mẹ Diễm Hương xuất hiện trong sự kiện và liên tục nói to thu hút sự chú ý của mọi người


Mẹ Diễm Hương đến sự kiện có mặt con gái để tố cáo con mình không đủ tư cách làm giám khảo




Diễm Hương ngồi trên bàn giám khảo phía bên trong

Sau scandal chấn động về sự thật đã có chồng khi thi Hoa hậu và tranh cãi kéo dài hàng tháng trời với chồng cũ trên báo, sự việc mới này có lẽ cũng sẽ còn nhiều khúc mắc cần người đẹp này giải thích với công chúng. Vì trên thực tế, chưa bao giờ có trường hợp mẹ ruột đứng trước cơ quan báo chí và tố cáo chính con của mình. Khi liên lạc với Diễm Hương để tìm hiểu thực hư câu chuyện, cô từ chối bình luận về vụ việc này.






Sau khi kiểm tra thông tin, người phụ nữ xuất hiện tối qua chính xác là mẹ của Diễm Hương