Lý Nhã Kỳ khoe nét đẹp cổ điển

, Theo Trí Thức Trẻ 16:28 22/05/2014

Ngoài ra, sắp tới Lý Nhã Kỳ cũng sẽ đấu giá ba món đồ kim cương, thời trang cao cấp để tặng cho quỹ "Chung sức bảo vệ chủ quyền Biển Đông".

Sau một thời gian dài ở ẩn, hầu như Lý Nhã Kỳ đều dành thời gian chăm sóc cho mẹ đang bị bệnh. Đến nay, sức khỏe của mẹ Lý Nhã Kỳ đã ổn định hơn, cô quyết định quay trở lại với công việc bận rộn trước đây. Trong bộ ảnh vừa mới thực hiện cách đây không lâu, cựu Đại sứ Du lịch Lý Nhã Kỳ vẫn theo đuổi phong cách cổ điển, sang trọng và quý phái. Trong loạt hình, Lý Nhã Kỳ đã thực sự hóa thân thành quý cô của những thập niên cũ với vẻ đẹp ngọt ngào, thanh lịch và đầy sức quyến rũ.


Lý Nhã Kỳ đẹp kiêu sa với phong cách cổ điển

Ngoài ra, theo chia sẻ mới nhất từ Lý Nhã Kỳ, trong dịp này cô cũng sẽ có những hành động riêng của mình để hướng về Biển Đông bằng một bữa tiệc nhỏ đấu giá lấy tiền ủng hộ quỹ "Chung sức bảo vệ chủ quyền Biển Đông" vào ngày 24/5 tới đây. Trong buổi tiệc nhẹ đó, Lý Nhã Kỳ sẽ lấy 3 món đồ của các thương hiệu do công ty kim cương – thời trang của cô phân phối ở thị trường Việt Nam để đấu giá.


Lý Nhã Kỳ sẽ đấu giá từ thiện kim cương, thời trang cao cấp để ủng hộ quỹ bảo vệ Biển Đông

Nữ diễn viên, doanh nhân Lý Nhã Kỳ chia sẻ, mục đích của cô không chỉ dừng lại ở việc quyên góp ủng hộ các chiến sĩ cảnh sát biển, kiểm ngư viên và các ngư dân biển đảo mà thông qua việc này, cô mong muốn tinh thần yêu nước sẽ lan tỏa rộng đến với nhiều người, ở nhiều tầng lớp trong xã hội.

Cùng ngắm một số hình ảnh mới của Lý Nhã Kỳ:


Cựu Đại sứ Du lịch Lý Nhã Kỳ vẫn theo đuổi phong cách cổ điển, sang trọng và quý phái


Lý Nhã Kỳ hóa thân thành quý cô của những thập niên cũ


Kiều nữ họ Lý luôn toát lên vẻ đẹp ngọt ngào



Những bộ ngọc trai ở cổ, tay là điểm nhấn giúp Lỹ Nhã Kỳ càng trở nên sang trọng hơn


Ở Lý Nhã Kỳ lúc nào cũng thu hút mọi ánh nhìn bởi vẻ đẹp đầy quyến rũ


Cô luôn xinh đẹp ở mọi góc nhìn


Dù bận rộn công việc, nhưng Lý Nhã Kỳ vẫn luôn mong muốn được đóng góp một phần nhỏ công sức vào quỹ "Chung sức bảo vệ chủ quyền Biển Đông".