Lý do Hương Tràm, Kiên Giang bỏ giao lưu trực tuyến

Infonet, Theo 16:46 08/01/2013

Thí sinh 17 tuổi của Thu Minh lấy lý do bị ốm sốt nên không thể có mặt, Kiên Giang của đội Trần Lập thì "ngoài vùng phủ sóng".

Sau đêm Bán kết hôm 30/12, các HLV của Giọng hát Việt đã tìm ra 4 gương mặt xuất sắc nhất trong đội của mình để tiến vào đêm chung kết. Tuy nhiên, vẫn có nhiều ý kiến trái chiều về top 4. Các fan cuồng của Bùi Anh Tuấn không thể hài lòng với việc Đinh Hương đi tiếp còn thần tượng của mình phải rút lui. Tương tự, Trúc Nhân cũng nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ người yêu nhạc dù phải ngậm ngùi rời cuộc chơi, nhường cơ hội cho Hương Tràm. Ở phía hai đội Trần LậpĐàm Vĩnh Hưng, dù có phần thể hiện tốt hơn các đối thủ nhưng chiến thắng của Xuân Nghi Kiên Giang không hoàn toàn thuyết phục được tất cả mọi người.

Chính vì vậy, buổi giao lưu trực tuyến của top 4 The Voice vào sáng 8/1, ngay trước thềm chung kết Giọng hát Việt vài ngày, đã nhận được sự mong đợi của độc giả. Hàng trăm câu hỏi được gửi đến cho 4 gương mặt này, trong đó, hai nhân vật nhận được sự quan tâm hơn cả là Đinh Hương Hương Tràm.

Tuy nhiên, hai thí sinh Hương Tràm Kiên Giang đều vắng mặt dù trước đã họ đã đồng ý và nhận lời tham gia buổi trực tuyến. Nhiều độc giả đã bày tỏ sự thất vọng và tiếc nuối khi thí sinh của đội Thu Minh vắng mặt, vì cô gái 17 tuổi này chính là người nhận được nhiều câu hỏi nhất.

Lý do Hương Tràm, Kiên Giang bỏ giao lưu trực tuyến 1 
Sau gần một tiếng liên lạc, Hương Tràm mới cho biết, cô bị ốm

Buổi giao lưu bắt đầu lúc 10h với sự có mặt của Xuân NghiĐinh Hương. Hai cô gái trẻ này giao lưu với độc giả gần một giờ đồng hồ trôi qua nhưng Hương Tràm Kiên Giang vẫn chưa "lộ diện". Sau nhiều nỗ lực liên lạc với thí sinh đội Thu Minh, một đại diện của ban tổ chức The Voice cho biết, Hương Tràm bị ốm và sốt cao, chóng mặt nên không thể có mặt.

Phải đến đầu giờ chiều, cô gái 17 tuổi đến từ Nghệ An mới chủ động liên lạc, muốn tham gia buổi giao lưu trực tuyến. Tuy nhiên, lúc này, buổi giao lưu đã kết thúc, nên yêu cầu của cô bị từ chối.

Lý do Hương Tràm, Kiên Giang bỏ giao lưu trực tuyến 2
  Kiên Giang gây thất vọng về cách làm việc thiếu chuyên nghiệp

Về phía Kiên Giang, đại diện ban tổ chức The Voice cũng đã cố gắng liên lạc nhưng anh không bắt máy. Dù không giao lưu với độc giả nhưng chàng kiến trúc sư của đội Trần Lập cũng không để lại lý do chính đáng. Điều này khiến không ít người thất vọng về cách làm việc thiếu trách nhiệm của thí sinh này.

Không ít người đã lên tiếng về "chứng bệnh ngôi sao", thiếu chuyên nghiệp của một số thí sinh tại các cuộc thi tìm kiếm tài năng khi không đủ bản lĩnh, kiến thức để kiềm chế cái tôi quá lớn của mình.

Bản thân Hương Tràm khi chia sẻ về hiện tượng mắc bệnh ngôi sao của một số nghệ sĩ trẻ ngày nay cũng đã từng khẳng định mình sẽ không có bệnh này kèm lời giải thích: "Đó là điều tôi nghiêm khắc nhất với bản thân. Tôi tự nhận thấy mình chưa làm được điều gì lớn lao. Tôi mới chỉ là thí sinh của và may mắn được nhiều bạn trẻ yêu thích, con đường dài của tôi với âm nhạc còn xa lắm. Tôi biết sẽ gặp nhiều khó khăn nhưng tôi nghĩ mình luôn tự tin vào tài năng của bản thân để cố gắng hết mình và làm đến cùng điều mình đam mê là vui rồi, dù kết quả có thế nào đi nữa".

Hy vọng những điều Hương Tràm đã phát biểu sẽ giúp cô và thí sinh trẻ Kiên Giang nhìn nhận đúng hơn vị trí của mình ở thời điểm hiện tại để không gặp "sóng to gió lớn" khi bước ra khỏi cuộc thi cũng như nếu có thể đạt được những thành công khác.

Đinh Hương cho biết, trong 2 tuần này, mỗi ngày cô chỉ được ngủ... 2 tiếng đồng hồ vì phải dành thời gian cho hàng tá hoạt động liên quan đến cuộc thi cũng như các sự kiện ghi hình cho kịp phát sóng dịp Tết. Xuất hiện ở buổi giao lưu với vẻ mặt khá mệt mỏi, nhưng cô đã nhiệt tình trả lời rất nhiều câu hỏi của độc giả đến gần 2h chiều.

Xuân Nghi cũng gây ấn tượng bởi sự thân thiện và tác phong nghiêm túc. Không chỉ là người đến sớm nhất, nữ thí sinh của đội Đàm Vĩnh Hưng còn nhiệt tình trả lời những câu hỏi khó của độc giả. Cô cho biết, mấy ngày gần đây, lịch làm việc cũng rất dày đặc, thậm chí, ngay sau buổi giao lưu trực tuyến này, cô phải có mặt ở buổi họp báo giới thiệu sản phẩm âm nhạc đầu tay của mình.