Lưu Đức Hoa bị đài truyền hình Hồng Kông cấm vận

Cách Cách (TH), Theo 13:24 15/02/2011

Đài truyền hình cáp Hồng Kông đã cấm phát sóng đoạn profile giới thiệu Lưu Đức Hoa trong các chương trình của mình.

Ngày hôm nay, giới truyền thông Hồng Kông đã đăng tải tin tức Lưu Đức Hoa bị đài truyền hình cáp xứ này “đóng băng”. Câu chuyện bắt đầu khi phát sóng chương trình Home Sweet Home, phần giới thiệu của anh chàng đã hoàn toàn biến mất. Các chương trình có tên Lưu Đức Hoa cũng bị cấm phát sóng.


Lưu Đức Hoa bị cấm vận

Ký giả đã liên tục tìm cách trao đổi tình hình cụ thể với các phóng viên của đài nhưng đều không được trả lời. Trong khi đó, đại diện của Lưu Đức Hoa lại tỏ ra rất tích cực muốn có một buổi phỏng vấn riêng.

Được biết, phía Lưu Đức Hoa và đài truyền hình đã có buổi thương lượng, nhưng kết quả không như dự định. Tên tuổi của Lưu Đức Hoa đã bị đóng băng hoàn toàn. Nguyên nhân ban đầu của sự việc này được cho là vì vấn đề ngôn ngữ khi Lưu Đức Hoa không sử dụng tiếng Hồng Kông khi trả lời phỏng vấn tại đại lục.



Một nguồn tin thân cận của Lưu Đức Hoa cho biết, Thiên vương Hồng Kông rất bất bình trước quyết định vô lý của đài truyền hình và cho rằng đó là sự thiếu tôn trọng và đối xử bất công đối với nghệ sỹ.


Tạ Đình Phong từng gặp sự cố tương tự

Trước đó, Lưu Đức Hoa từng gặp sự việc tương tự khi bị đài truyền hình nổi tiếng nhất Hồng Kông - TVB “đóng băng” hình ảnh và tên tuổi trong thập niên 90 sau khi anh chấm dứt hợp đồng với đài này. Số ngày cái tên Lưu Đức Hoa không được nhắc tới trên đài TVB ngày đó là hơn một năm. Vào năm 2000, tài tử Tạ Đình Phong cũng từng bị đài TVB "hắt hủi".