Lộ dần "chân tướng" thành viên girl-group Hàn bị ông chủ bán dâm!

Doremon (TH) , Theo 00:02 08/10/2010

Cư dân mạng tìm hiểu và đang cho rằng 2 thành viên của nhóm nhạc Chocolate mới ra mắt là nạn nhân trong vụ scandal bê bối mới đây.<img src='/Images/EmoticonOng/06.png'>

Tờ Kuki News của Hàn Quốc mới đây đưa tin, giám đốc điều hành của một công ty giải trí gọi tắt là H ngày hôm qua (7/10) đã bị buộc tội ép các học viên quan hệ tình dục với ông chủ của một công ty thời trang. Viên giám đốc này mang họ Kim - 31 tuổi đã bắt 2 học viên của công ty gọi tắt là B (17 tuổi) và C (20 tuổi) lên giường với giám đốc công ty thời trang là A (41 tuổi).

Kbiz tiếp tục đón thêm một scandal nữa

Được biết Kim đã nhận của A 46.000 USD, gọi đó là “chi phí tài trợ” và 10 lần ép các học trò của mình phải quan hệ tình dục với A. Khi B phản đối, Kim nói rằng đó là tất cả những gì phải làm nếu muốn nổi tiếng và dọa B phải tiếp tục: “Nếu cô không làm, cô phải bồi thường với số tiền rất lớn”. Trong 46.000 USD mà Kim nhận, hắn đã đút túi riêng 30.000 USD, số còn lại dùng để đưa quà cho 2 nạn nhân và trả chi phí nha khoa. Kim cũng phủ nhận tội trạng và biện hộ 46.000 USD là tiền từ trung tâm mua sắm của hắn, tuy nhiên khi cảnh sát điều tra đã phát hiện không hề có sự liên quan nào giữa trung tâm mua sắm và số tiền trong tài khoản ngân hàng của Kim.

Scandal mới nhất này của showbiz xứ Hàn đã gây sự chú ý lớn với công chúng. Mới đây cư dân mạng đã dần dần khám phá ra sự thật, họ cho rằng rất nhiều khả năng công ty giải trí H kia có tên thật là H-Line Entertainment và 2 nạn nhân bị giám đốc mang ra trao đổi là thành viên của nhóm nhạc nữ Chocolate.


Nhóm Chocolate

Quay trở lại tháng 8, Chocolate từng ký được một hợp đồng đắt giá làm người đại diện cho nhãn hiệu thời trang NUZZON trong khi còn  là lính mới toanh của showbiz. Thêm vào đó, 2 học viên gọi tắt là B C bị Kim ép bán thân ở độ tuổi 17 và 20, so sánh với Chocolate thì nhóm nhạc này có 2 thành viên là Cheryl Meng cũng cùng độ tuổi trên. Chắp nối các chi tiết trùng hợp, cư dân mạng khẳng định thành viên của Chocolate là nạn nhân của scandal bê bối này.

Cheryl mặc váy trắng (từ trái sang phải), Meng váy trắng xanh




Chocolate trong các thiết kế của nhãn hiệu thời trang NUZZON.

Chocolate là nhóm nhạc nữ "đa quốc gia" bao gồm 5 thành viên đến từ Hàn Quốc, Mỹ và Trung Quốc. Nhóm Chocolate ra mắt làng Kpop trong chương trình M Rookies của Mnet, tuy nhiên đĩa đơn đầu tiên của nhóm là What to Do phát hành giữa tháng 8 vừa qua không gây hiệu ứng mạnh mẽ nào. Hiện cảnh sát vẫn đang tiếp tục điều tra tận gốc "chân tướng" vụ việc trên.