Lộ ảnh Michael Jackson trên giường bệnh trước khi qua đời

Ngo An Kha, Theo 11:20 28/09/2011

Hôm qua, phiên tòa xét xử bác sĩ bị nghi gây nên cái chết của ông vua nhạc Pop cũng đã bắt đầu.

Vậy là hơn hai năm sau cái chết của Michael Jackson, phiên tòa xét xử bác sĩ bị nghi gây nên cái chết cho ông vua nhạc Pop đã chính thức bắt đầu chiều ngày hôm qua theo giờ địa phương. Các fans đã tụ tập ngoài trụ sở toà án để đòi lại công bằng cho thần tượng của mình. Các thành viên gia đình nhà Jackson gồm: bố, mẹ, anh trai Jermaine Jackson, chị gái La Toya, em gái Janet Jackson cũng đến dự phiên tòa. 

Các fans đòi lại công bằng cho ông vua nhạc Pop

La Toya

Janet Jackson

Phiên tòa bắt đầu với một hình ảnh gây sốc cho cả khán phòng. Đó chính là bức ảnh chụp Michael Jackson trước khi chết (ngày 25/06/2009) lần đầu tiên được công bố. Tiếp sau đó là những đoạn ghi âm và video ghi lại cảnh Michael Jackson tập luyện cho tour diễn “This Is It”. Đây được coi là những bằng chứng để người đại diện tòa án đưa ra nhận định những hành động thiếu trách nhiệm của bác sĩ Conrad Murray đã dẫn đến cái chết của Michael Jackson. “Cái chết của Michael Jackson là một hành động giết người” – người đại diện phát biểu.


Bức ảnh ông vua nhạc Pop trên giường bệnh trước khi chết

Tuy nhiên, luật sư của vị bác sĩ này phủ nhận và cho rằng Michael Jackson đã gây nên cái chết cho chính mình. Luật sư của Conrad Murrey cho biết, Michael đã tự ý sử dụng thuốc an thần quá liều và cảm thấy bực tức khi bác sĩ không đưa thuốc cho mình. Phản bác lại ý kiến này, người đại diện tòa án cho biết khi cái chết xảy ra, bác sĩ Conrad đã chậm trễ trong việc gọi điện đến 911 để được trợ giúp. Không một cuộc gọi nào được bác sĩ Conrad thực hiện khi mà Michael Jackson bắt đầu lâm vào trạng thái nguy kịch. “Rõ ràng Conrad đã chối từ khi Michael Jackson cần sự giúp đỡ” – vị đại diện ngày kết luận.

Conrad Murrey đã bị chỉ trích không làm tròn trách nhiệm của mình với mức lương 150000 đô la/tháng (hơn 3 tỷ đồng). Vị bác sĩ cũng cho biết ông đã đưa cho Michael Jackson một lượng thuốc an thần vào ngày xảy ra cái chết nhưng đó không phải là hành động giết người.




Bên cạnh đó, bằng chứng về việc ông vua nhạc pop tập luyện quá sức trước khi qua đời cũng được đưa ra. Kenny Ortega (biên đạo múa, cũng là một người bạn của Michael Jackson) cho biết, ông vua nhạc pop đã ở trong tình trạng sức khỏe kém và khó lòng sẵn sàng biểu diễn. Được biết, Michael đã nâng số buổi diễn từ 10 lên 31 tại sân vận động O2. “Anh ta muốn đánh bật kỉ lục của Prince với 21 show tại O2” – một người quản lí cho biết.

Căn phòng nơi Michael Jackson qua đời


Những lời nói của Michael được ghi âm lại

Propofol - loại thuốc an thần gây nên cái chết của vua nhạc Pop

Phiên tòa dự định kết thúc vào cuối ngày hôm nay. Nếu bị buộc tội, vị bác sĩ Conrad Murrey có thể sẽ phải chịu mức án bốn năm tù. Hai năm trước, ông vua nhạc pop Michael Jackson qua đời ở tuổi 50 tại nhà riêng ở Los Angeles do sử dụng thuốc an thần quá liều. Bác sĩ riêng của Michael, Conrad Murrey bị nghi là người đã gây nên cái chết cho vua nhạc Pop.