Lady Gaga sáng tạo nhất thế giới năm 2010

Thanh Dương (Theo Fast), Theo 16:22 30/05/2010

Trong cuộc bầu chọn mới đây của Fast company, Lady Gaga đã đánh bại nhiều tên tuổi lừng danh trong mọi lính vực để trở thành ngôi sao sáng tạo nhất năm 2010. Châu Kiệt Luân cũng “bon chen” với No.70.

Mới đây, tạp chí Fast Company đã công bố danh sách Top 100 người sáng tạo nhất năm 2010. Khá bất ngờ khi Lady Gaga trở thành cái tên đứng dầu Top ten này vượt qua nhiều tên tuổi hàng đầu trong mọi lĩnh vực từ kinh doanh, công nghệ, thời trang thế giới.


Lady Gaga sáng tạo nhất thế giới năm 2010

Trang Fast Company viết: “Cách đây 5 năm, Lady Gaga không hề tồn tại. 19 tuổi, Stefani Germanotta (tên thật của Lady Gaga) chỉ đơn giản là một ca sỹ tại một số hộp đêm của New York. Nhưng cô ấy đã thực sự bứt phá quá ngoạn mục trong ngành giải trí thế giới. Đừng hỏi tại sao và như thế nào. Nhưng cô ấy đã làm được điều đó”.

Lady Gaga đã trở thành hiện tượng toàn cầu chỉ sau 2 năm tung ra album đầu tay The Fame. Nhưng đó đâu phải là tất cả, sức ảnh hưởng mang tính “địa chấn” của cô trong hoạt động giải trí. Không quá lời khi nhận xét rằng, Lady đã tạo ra một “đế chế” kinh doanh mang thương hiệu của chính cô.


Vượt qua nhiều tên tuổi "sừng sỏ"

Ngay sau Lady Gaga là những cái tên “đình đám” trong giới doanh nhân như Eddy Cue phó chủ tịch của Apple,Elizabeth Warren, chủ tịch ủy ban chịu trách nhiệm trực tiếp chương trình kích cầu, Shiro Nakamura – chủ tịch sáng tạo của Nissan, Ryan Murphy – Nhà sáng lập của Clee.... Đạo diễn lừng danh kiêm nhà sản xuất James Cameron chỉ “an phận” với vị trí số 9 trong khi Jay – Z đứng thứ 11.


Cha đẻ của Avatar xếp ở vị trí thứ 9

Nghệ sỹ châu Á duy nhất lọt Top 100 của Fast Company chính là ông hoàng nhạc Pop Đài Loan – Châu Kiệt Luân. Châu Kiệt Luân đứng ở vị trí 70. Fast Company nhận định, Châu Kiệt Luân hoàn toàn xứng đánh có mặt trong Top ten này nhờ những thành công của anh trong ngành công nghiệp giải trí.


Châu Kiệt Luân là nghệ sỹ châu Á duy nhất trong Top 100

Châu Kiệt Luân không chỉ là một ca sỹ, một diễn viên, một nhạc sỹ mà còn là nhà đồng sáng lập của JVR Music và là một doanh nhân kinh doanh bất động sản thành công. “Một nghệ sỹ châu Á toàn năng và có sự sáng tạo hàng đầu châu Á. Chỉ trong năm vừa rồi, anh ấy đã kiếm được 17,5 triệu USD cho bản thân mình,” tạp chí này nhận định.