Kristen Stewart lên án những người phẫu thuật thẩm mỹ

Tee, Theo Trí Thức Trẻ 12:01 08/05/2015

Kristen Stewart cho rằng những người phẫu thuật thẩm mỹ bị mất trí.

Kristen Stewart lớn lên ở Los Angeles, thành phố của kinh đô giải trí Hollywood, nên cô đã chứng kiến không ít trường hợp phẫu thuật thẩm mỹ đến biến dạng mặt. Chia sẻ với tạp chí Harper's Bazaar, ngôi sao "Twilight" cho biết cô sẽ không bao giờ phá hủy nét đẹp trên gương mặt mình bằng phương pháp này: "Không, không bao giờ. Tôi quá kinh sợ khi suy nghĩ về bất cứ việc gì liên quan đến phẫu thuật thẩm mỹ. Có lẽ điều này hơi ngạo mạn, nhưng tôi không muốn thay đổi bất cứ điều gì trên cơ thể mình. Tôi nghĩ phụ nữ phẫu thuật thẩm mỹ là những người mất trí. Đó là hành động mang tính hủy hoại".

Kristen Stewart trên tạp chí

Bên cạnh đó, Kristen cũng cho biết cô không quá quan tâm về chuyện son phấn: "Tôi không giỏi lắm với việc tự trang điểm. Mẹ tôi chưa bao giờ dạy tôi điều gì về chuyện đó, bà ấy thậm chí không trang điểm".

Không những thế, nữ diễn viên thích để tóc rối hơn là chải chuốt quá nhiều: "Có một điều gì đó về những mái tóc được tạo kiểu cầu kỳ khiến tôi phát ngán, làm cho tôi có cảm giác như đang hóa trang vậy". Kristen cũng cho biết, cô thường dùng số lần tập chống đẩy để đo độ "chuẩn" của cơ thể hơn là số đo các vòng.

Kristen cho rằng những phụ nữ phẫu thuật thẩm mỹ bị mất trí

Ngôi sao "Twilight" cũng cho biết cô không giỏi việc tự làm đẹp cho bản thân

Nguồn: VanityFair