Kim Hyun Joong và bạn gái cũ công khai vạch mặt nhau trên báo chí

duong nam, Theo Trí Thức Trẻ 09:50 25/02/2015

Phía Kim Hyun Joong và cô bạn gái thi nhau đưa ra những bằng chứng mới tố cáo phía đối phương nói dối.

Ngay sau tuyên bố từ phía cô bạn gái, đại diện của Kim Hyun Joong đã có câu trả lời. Phía nam ca sĩ nhấn mạnh họ không nghi ngờ việc cô Choi mang thai mà chỉ muốn cùng cô tới bệnh viện để kiểm tra tình trạng của em bé.
 
Đại diện của Kim Hyun Joong chia sẻ với Star News: "Kim Hyun Joong không hề phủ nhận việc cô Choi đang mang thai. Lý do Kim Hyun Joong yêu cầu cô ấy đến bệnh viện chỉ đơn giản là để kiểm tra về tình trạng sức khỏe của em bé và người mẹ".
 
Phía Kim Hyun Joong cho biết họ không nghi ngờ chuyện cô Choi mang thai
 
Người này cho biết thêm: "Cô Choi đã thông báo cho Kim Hyun Joong biết về việc mang thai của cô ấy. Kim Hyun Joong cũng nhận được hình ảnh siêu âm thai nhi. Sau đó, nam ca sĩ đã yêu cầu cùng cô tới bệnh viện để kiểm tra cùng cha mẹ của cô ấy. Tuy nhiên, anh không nhận được phản hồi nào. Chúng tôi từng nói lúc trước rằng: "Kim Hyun Joong cho biết sẽ nhận mọi trách nhiệm về mình nếu việc mang thai của cô Choi là thật". Phát biểu đó của chúng tôi ngụ ý Kim Hyun Joong muốn tới bệnh viện để kiểm tra về tình trạng sức khỏe của em bé và cô Choi".
 
Kim Hyun Joong muốn cùng cô Choi tới bệnh viện để kiểm tra tình trạng sức khỏe của đứa bé
 
Đại diện của cô bạn gái tiếp tục nói lên quan điểm của mình trước những gì đang diễn ra. Phía cô này chia sẻ với EToday: "Xem ra thay vì nghi ngờ liệu cô Choi có mang thai hay không, mối quan tâm từ phía Kim Hyun Joong trong lúc này lại là việc đứa bé đó có đúng là con của anh ấy hay không. Chúng tôi có đủ các tài liệu nên không khó khăn để chứng minh điều đó cho phía họ thấy. Nếu phía Kim Hyun Joong thực sự dùng tới hình thức xét nghiệm ADN thì chúng tôi sẵn sàng đáp ứng. Nhưng cả hai bên đã phải chịu rất nhiều tổn thương cho tới lúc này, cho nên chúng tôi lo ngại những tổn thương đó sẽ ngày một lớn hơn nếu sự việc tiếp tục được đẩy đi xa hơn".

Đáp trả lại luận điệu từ phía cô bạn gái, phía Kim Hyun Joong đã đưa ra thông báo mới. Thông báo mới từ phía nam ca sĩ khẳng định cô Choi đã không xuất hiện tại bệnh viện theo thỏa thuận giữa hai bên như đúng hẹn.

Công ty này nói thêm rằng sau khi biết cô Choi mang bầu, Kim Hyun Joong và cha mẹ anh đã đề nghị hai gia đình cùng nhau gặp gỡ để giải quyết vấn đề hiện tại cũng như cùng thảo luận những dự định trong tương lai.
 
Cô Choi không xuất hiện tại bệnh viện theo đúng hẹn
 
KeyEast khẳng định Kim Hyun Joong đã nỗ lực không ngừng để dàn xếp các cuộc hẹn tại bệnh viện theo yêu cầu của cô Choi, nhưng đều bị cô ấy từ chối. Phía Kim Hyun Joong sau đó đã không thể liên lạc được với cô Choi cho đến khi thông tin mang thai của cô được báo chí công khai. Mặc dù nam ca sĩ và cha mẹ anh đã cố gắng liên lạc với cô bạn gái sau khi đọc được tin tức đó nhưng vẫn không nhận được phản hồi nào cho đến đêm 23/2.
 
Công ty của Kim Hyun Joong cho biết: "Cô Choi đồng ý gặp phía Kim Hyun Joong tại bệnh viện theo yêu cầu của cô ấy vào lúc 2 giờ chiều hôm 24/2. Tuy nhiên, cô Choi đã không xuất hiện ngay cả khi thời gian hẹn đã trôi qua". KeyEast sau đó còn khẳng định rằng cha mẹ Kim Hyun Joong liên lạc với cô Choi không phải để xác nhận việc mang thai của cô, mà là để kiểm tra tình trạng của người mẹ và đứa trẻ, cũng như tìm cơ hội để thảo luận giữa hai bên gia đình cho những dự định sắp tới.
 
Đại diện hai phía thi nhau lật tẩy những lời nói dối của nhau
 
Phía Kim Hyun Joong cho biết thêm: "Thật khó hiểu khi thông tin mang bầu của cô Choi lại được xác nhận thông qua luật sư của cô ấy cũng như việc phía họ cứ khăng khăng là có bằng chứng trong tay. Việc xác định cô ấy có mang thai hay không có thể thực hiện trực tiếp tại bệnh viện mà. Không có lý do để phía họ đưa ra những bằng chứng mang thai đó ra trước công chúng".

Sau đó, đại diện của cô Choi đã phủ nhận thông tin cô này nhận lời tới bệnh viện mà phía Kim Hyun Joong vừa mới đưa ra.
 
Luật sư của cô Choi tiết lộ với Osen: "Những gì mà phía Kim Hyun Joong nói đều là những phát biểu 1 phía. Họ nói rằng thân chủ của tôi đã hứa nhưng lại không xuất hiện theo đúng hẹn tại bệnh viện. Trên thực tế, chúng tôi chưa bao giờ phản hồi lại yêu cầu từ phía họ cũng như hứa hẹn sẽ có mặt tại bệnh viện đó".
 
Phía cô Choi phủ nhận việc đồng ý tới bệnh viện theo yêu cầu của phía Kim Hyun Joong
 
"Chúng tôi đã gửi cho Kim Hyun Joong hình ảnh siêu âm của thai nhi cùng bằng chứng về việc mang thai của thân chủ tôi. Vậy nên chúng tôi không hiểu tại sao mà cô ấy lại phải tới bệnh viện để kiểm tra nữa. Điều này là không cần thiết. Nếu nam ca sĩ vẫn không tin sau khi đã nhìn thấy những bằng chứng đó thì điều đó đồng nghĩa với việc anh ấy không muốn tin chuyện thân chủ tôi đang mang thai", luật sư của cô Choi cho biết thêm.
 
Phía cô Choi khẳng định đã cung cấp đủ bằng chứng về việc cô này mang thai cho Kim Hyun Joong
 
Đại diện của cô Choi nói tiếp: "Phía Kim Hyun Joong đã lập ra một cuộc hẹn tại bệnh viện dành cho thân chủ tôi. Và chúng tôi cho rằng không cần phải hồi đáp. Họ liên lạc với nhau suốt vậy mà tin tức được đưa ra làm cho mọi người cứ nghĩ rằng hai người họ đã cắt đứt liên lạc với nhau. Làm sao mà chúng tôi có thể tin tưởng được phía Kim Hyun Joong? Chúng tôi chỉ có thể tin họ nếu như họ hành động một cách trung thực. Hiện nay, tôi đang cùng thảo luận các hành động trong tương lai với thân chủ của tôi. Tôi hiện đang cảm thấy vô cùng lúng túng khi mà những tin tức không đúng sự thật cứ liên tục được đăng tải".

Nguồn: allkpop