Kiều Khanh tăng 10 bậc để "lọt" vào Top 10 bình chọn!!

Joey (TH), Theo 13:13 19/10/2010

Đây chính là cú "lội ngược dòng" ngoạn mục nhất của đại diện Việt Nam trong tuần thứ 4 tham dự Hoa hậu thế giới 2010. <img src='/Images/EmoticonOng/05.png'>

Thứ tự bình chọn của các gương mặt khả ái đến từ khắp các quốc gia tham dự cuộc thi Hoa hậu thế giới 2010 tại nhiều website uy tín luôn là "tâm điểm nóng" thu hút rất nhiều sự theo dõi theo từng tuần một. Và với tuần thứ 4 này, tin vui đã tới với đại diện của Việt Nam - Kiều Khanh chính thức lọt vào top 10 bình chọn của trang Missosology với vị trí thứ 8.
 

Kiều Khanh lọt top 10 ở tuần thứ 4
 
Đây là một cú bứt phá đầy ngoạn mục của Kiều Khanh với việc tăng 10 bậc từ vị trí thứ 18 trong tuần trước để tới vị trí thứ 8 này. Đại diện chủ nhà Trung Quốc thậm chí vẫn không lọt vào top 10 ở tuần thứ 4. Lý giải cho sự "lội ngược dòng" của Kiều Khanh, có lẽ chính bởi tất cả những gì mà cô đã thể hiện trong suốt tuần vừa rồi với nhiều hoạt động có ý nghĩa, đặc biệt là từ thiện. Hơn cả là việc sau khi được truyền thông Trung Quốc "để mắt" đến và phỏng vấn nhanh, Kiều Khanh tiếp tục gây ấn tượng bởi trình độ nói tiếng Anh cực "chuẩn" của mình.
 


 
Do thời tiết xấu, các hoạt động ngoài trời của cuộc thi Hoa Hậu Thế Giới tạm lùi ngày. Những ngày vừa qua các thí sinh được tập luyện phần opening number cho Đêm chung kết (tiết mục mở màn). Ngày 18/10 các thí sinh được đi mua sắm vào buổi sáng tại Trung Tâm Shopping Sanya Summer Mall, sau đó các người đẹp đến thăm một ngôi chùa cách Trung tâm Hải Nam 2 tiếng.
 
 
 
Á Hậu HHTGNV Kiều Khanh đã chọn cho mình một bộ áo dài duyên dáng để thăm chùa, theo cách các thiếu nữ Việt Nam thường hay mặc để tỏ lòng tôn kính nơi chùa chiền. Buổi tối các người đẹp có buổi trò chuyện với Chủ Tịch Miss World - bà Julia Morley về các công việc và trách nhiệm của người đẹp sẽ đăng quang.
 
 

Hôm nay tất cả các thí sinh sẽ cùng tham gia tổng duyệt cho phần thi Fast Track TOP MODEL (Người đẹp thời trang). Á Hậu HHTGNV Kiều Khanh cho biết tinh thần cô rất thoải mái và vui vẻ, tất cả các thí sinh rất hòa đồng và thân thiết.