Kiều Khanh sớm dừng "cuộc chơi", Hoa hậu Mỹ đăng quang Miss World 2010

Hương Ngân (TH), Theo 00:00 31/10/2010

Chủ nhân của chiếc vương miện cuộc thi năm nay đã thuộc về người đẹp Alexandria Mills đến từ Mỹ khi vượt qua 114 người đẹp khác. <img src='/Images/EmoticonOng/03.png'>

Hôm qua 30/10 (đúng 19h theo giờ Việt Nam), đêm chung kết Hoa hậu Thế giới 2010 trước sự theo dõi của hàng triệu khán giả trên toàn thế giới đã được diễn ra tại Nhà hát Vương miện sắc đẹp, thành phố Tam Á, đảo Hải Nam, Trung Quốc.

Với chủ đề “Lễ kỷ niệm Kim Cương”, đêm chung kết mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc Trung Quốc. Những màn múa truyền thống đậm bản sắc văn hóa dân tộc Trung Quốc mở màn đêm thi. 115 người đẹp đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ dự tranh ngôi vị Hoa hậu Thế giới 2010 sải bước ra sân khấu chào khán giả trong những bộ váy áo dạ hội lộng lẫy nhất.


Sân khấu chương trình được thiết kế hoành tráng


Đêm chung kết Miss World 2010 mở màn đầy sôi động...



Đêm chung kết kéo dài 2 giờ đồng hồ diễn ra với tiết tấu nhanh, ngắn gọn, hài hòa giữa nét văn hóa phương Đông của chủ nhà Trung Quốc và văn hóa phương Tây. Năm 2010 đánh dấu cột mốc 60 năm của cuộc thi sắc đẹp danh giá toàn cầu, chính vì thế Ban tổ chức đã có quyết định sẽ chọn ra Top 25 người đẹp vào bán kết vì Top 15, Top 16 như mọi năm. Sau đó là Top 7, rồi đến Top 5 trả lời ứng xử và từ đó chọn ra vương miện Hoa hậu và 2 Á hậu.

Đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2010Á hậu Hoa hậu Thế giới người Việt 2010 Nguyễn Ngọc Kiều Khanh tuy được bình chọn ở vị trí thứ 2 Nữ hoàng Châu Á của trang web uy tín Globalbeauties.com, nhưng thật đáng tiếc cho Kiều Khanh khi phải dừng chân ở vòng ngoài, không có tên trong danh sách thí sinh vào bán kết.
 
Kiều Khanh phải dừng chân ngay từ vòng đầu tiên...

Sau Top 25 thí sinh lọt vào bán kết, ban giám kháo tiếp tục công bố Top 7 thí sinh xuất sắc: Venezuela, Ireland, Trung Quốc, Ý, Na uy, Mỹ, Bostswane.

Top 7 người đẹp đại diện cho 7 quốc gia chưa kịp vui mừng thì nhanh chóng được Ban giám khảo công bố Top 5 dự thi phần thi ứng xử là: Venezuela, Botswana, Hoa Kỳ, Ireland, Trung Quốc.
 

Hoa hậu Botswana


Hoa hậu Trung Quốc.


Hoa hậu Bắc Ireland.


Hoa hậu Mỹ.


Hoa hậu Venezuela.

5 người đẹp bước vào phần thi ứng xử, cách giới thiệu ứng viên vào top 5 của Miss World năm nay khá đặc biệt. Các người đẹp được xướng danh lần lượt bước lên trước giới thiệu về bản thân họ và thể hiện tài ăn nói của mình.

Kết thúc phần thi ứng xử, cuối cùng Hoa hậu Mỹ Alexandrai Mills đăng quang trở thành Tân Hoa hậu thế giới 2010. Á hậu 1 thuộc về Emma Wareus của Botswana và Adriana Vasini của Venezuela giành ngôi Á hậu 2. Với chiến thắng này, Mills là người đẹp Mỹ thứ ba giành được ngôi Hoa hậu kể từ khi cuộc thi Miss World lần đầu tổ chức vào năm 1951.




Hoa hậu Mỹ Alexandria Mills bật khóc khi được trao vương miện Miss World.

Tân Hoa hậu Thế giới 2010 Alexandria Mills cao 1,75 m và sở hữu vóc dáng thanh mảnh, mang một vẻ đẹp vốn là niềm mơ ước theo tiêu chuẩn của các thiếu nữ Mỹ hiện nay. Alexandria Mills đã đi vào lịch sử Miss World, là chủ nhân của chiếc vương miện sắc đẹp lần thứ 60.