Khi sao việt... "xù lông"

Pháp Luật Xã Hội, Theo 13:16 26/03/2011

Công chúng vài năm trở lại đây đã chứng kiến không ít những vụ “lùm xùm” quanh việc vi phạm bản quyền, xâm phạm “bí mật đời tư” hay thậm chí là chê bai mạnh mồm trong giới showbiz.<img src='/Images/EmoticonOng/09.png'>

Và dù sự việc có bắt nguồn từ căn nguyên nào đi chăng nữa thì các “sao” nhà ta vẫn sẵn sàng “xù lông” lên bất cứ lúc nào để tự bảo vệ “chân lý” của mình.

Từ tức giận đến đe nẹt, trù dập


Cách đây hơn 2 năm, giới truyền thông không ngừng xôn xao về vụ tranh chấp bài hát giữa Công ty Đào tạo Ca sĩ Music Box Entertainment của ca sỹ Thanh Thảo và nữ ca sỹ trẻ Trương Quỳnh Anh. Trương Quỳnh Anh lúc ấy cùng với Khởi MyNgô Kiến Huy là những học viên được Thanh Thảo ưu ái nhất.


Thanh Thảo

Chuyện sẽ không có gì nếu Trương Quỳnh Anh không xin rút khỏi công ty và “mang theo” bài Đơn côiThanh Thảo đã trả tác quyền cho nhạc sỹ Quỳnh Như. Tuy nhiên, đó không phải diễn biến chính của tranh chấp. Vụ việc chỉ trở nên ầm ĩ khi gia đình Trương Quỳnh Anh công bố với giới truyền thông về cuốn băng ghi âm cuộc điện thoại dọa “xử” mà Thanh Thảo gọi cho gia đình cô. Theo đó, Thanh Thảo đã vô cùng tức giận và Trương Quỳnh Anh sẽ khó lòng mà hoạt động trong lĩnh vực ca hát vì đã dám “chơi lại” đàn chị.

Vụ việc này gây nên sự ồn ã trên nhiều tờ báo và đã tạo ra nhiều luồng dư luận trái chiều ngày ấy. Người ủng hộ Thanh Thảo thì cho rằng thời điểm đó Quỳnh Anh chưa có tên tuổi nên đã cố tình tạo scandal nhằm gây sự chú ý. Còn một số người khác thì đánh giá rằng cô “búp bê” quá ghê gớm và nóng nảy trong cách giải quyết mâu thuẫn với học trò.

Lạy ông tôi ở bụi này


Sao Việt còn có những trường hợp rất độc đáo như mới đây nàng siêu mẫu Ngọc Quyên nude 100% cho bàn dân thiên hạ “no mắt” với lí do là “vì môi trường” nhưng bị dư luận phản ứng gay gắt và cho rằng đó là một hành động phi nghệ thuật, khó chấp nhận.


Ngọc Quyên

Thế nhưng, sau khi vấp phải phản ứng gay gắt từ độc giả, Ngọc Quyên viện cớ rằng mẹ và bạn trai ủng hộ cô nude. Như vậy, đối với Ngọc Quyên, việc hàng triệu độc giả không chấp nhận được thì cũng chỉ do họ chưa hiểu mục đích cao cả của một con người sống vì cộng đồng.

Trường hợp nữa có thể kể đến là chuyện “đánh trống la làng” của nữ ca sỹ Hồ Ngọc Hà quanh vụ vỡ lở về đám cưới năm cô 17 tuổi. Sau khi một tờ báo đăng bài viết về đám cưới này của Hồ Ngọc Hà, cô đã khăng khăng phủ định. Nhưng đến khi người viết bài báo có đủ các tình tiết và nhân chứng chứng minh “sự thật rành rành” thì Hà Hồ lại lên tiếng đòi mời luật sư kiện cơ quan báo chí kia đã... xâm phạm bí mật đời tư cá nhân của mình.

Nếu ra tòa, giả sử Hồ Ngọc Hà thắng kiện, cô và gia đình cũng không biết có “gỡ gạc” được chút gì không, khi mọi chuyện “thâm cung bí sử” của mình sẽ phải công khai cho mọi người.


Hồ Ngọc Hà

Kiện “hội đồng”


Sự việc bắt đầu từ cuối năm 2008, khi tạp chí Mốt Việt Nam tổ chức cuộc họp báo công bố kết quả Bình chọn nghệ sỹ 2008. Ngay sau đó thông tin về cuộc bình chọn này được đăng tải trên các phương tiện truyền thông.

Trong phần trao giải Nghệ sỹ ăn mặc phản cảm nhất trong năm, ngoài giải thưởng chính thức được trao cho phần trang phục của các thí sinh Sao Mai Điểm Hẹn 2008 với số phiếu bình chọn cao nhất thì tên của ca sỹ Thu Minh, người từng 3 lần nhận giải này lại được nhắc đến trong phần đề cử. Bên cạnh đó là các tên tuổi nghệ sỹ lần đầu được nhắc đến như ca sỹ Mỹ Lệ, MC Thanh Bạch.


MC Thanh Bạch

Lần thứ 4 được nhắc đến tên gắn với cụm từ “ăn mặc phản cảm”, ca sỹ Thu Minh đã cho rằng “đã hết giới hạn chịu đựng” khi liên tục bị xâm hại danh dự và uy tín. Ca sỹ Mỹ Lệ thì gần như choáng váng khi biết tin mình có tên trong đề cử giải nghệ sỹ ăn mặc xấu nhất khi cô đang bắt đầu bước vào lĩnh vực thời trang. Còn nghệ sỹ Thanh Bạch, người từng nhận giải “MC duyên dáng” cũng tỏ ra bất ngờ.

Cả ba nghệ sỹ đã thống nhất tổ chức họp báo và lên tiếng đòi tạp chí Mốt Việt Nam phải công khai xin lỗi để... đòi lại công bằng về sự việc xâm hại danh dự này. Thậm chí, ca sỹ Thu Minh còn kiên quyết sẽ kiện đến cùng.


Thu Minh

Tuy nhiên, không như những người theo dõi vụ việc dự đoán kết quả, chỉ vài tháng sau, vụ kiện “hội đồng” đã chìm xuống chẳng còn thấy tăm hơi. Không hiểu vì lý do “người bị hại” đã dịu bớt “nóng” hay họ đã tự nhận ra rằng chuyện không đến mức phải làm to. Chỉ biết là sau vụ kiện hụt, cả ba nghệ sỹ này đều thêm phần đắt sô.

Phải nói rằng, trước Thu Minh, Phương Thanh, Hồ Ngọc Hà... ca sĩ Quang Dũng đã từng đi kiện một tạp chí. Không ít nhân vật nổi tiếng khác cũng hằm hè dọa kiện một số tờ báo vì lẽ này lẽ kia… Nhưng dù là trường hợp của “sao” nào đi chăng nữa thì có lẽ sự việc không đáng làm ầm ĩ, không đáng phải cố “xù lông nhím” để đe nẹt người khác?!