Khi “sao” là đồng hương

Dân trí, Theo 00:02 18/02/2010

Từ góc nhìn đời thường giản dị, những ngôi sao danh tiếng cũng là những người bình thường. Rất đông trong số họ là... “dân tỉnh lẻ” , là những người đã lên thành phố với hai bàn tay trắng và nỗ lực hết mình để tìm một chỗ đứng.

Vũ Thu Phương, Diệu Hương và chị em Lưu Thiên Hương



Nhạc sỹ Lưu Thiên Hương, ca sỹ Lưu Hương Giang, siêu mẫu Vũ Thu Phương và diễn viên Diệu Hương đều sinh ra và lớn lên ở thành phố Nam Định. Giữa họ còn có những mối lương duyên thú vị.

Anh trai của siêu mẫu Vũ Thu Phương từng học cùng lớp với nhạc sỹ Lưu Thiên Hương. Và theo siêu mẫu bật mí, “hình như anh ấy đã từng thích chị Hương”. Lưu Thiên Hương luôn là cô gái xinh xắn, đôi mắt to tròn từng khiến bao chàng trai ngả nghiêng, nếu trong đó (từng có) anh trai của Vũ Thu Phương, cũng không phải là điều ngạc nhiên.
 
Vũ Thu Phương và diễn viên Diệu Hương cùng sinh năm 1985 và cùng là bạn học thời phổ thông thân thiết. Vũ Thu Phương nhớ lại: “Ngày ấy, bố mẹ, anh trai tôi đều đã vào Sài Gòn, tôi ở Nam Định một mình. Chúng tôi có một nhóm bạn chơi thân trong đó có tôi và Diệu Hương. Nhóm bạn ấy đã giúp tôi rất nhiều những ngày tôi cô đơn ở Nam Định. Nhớ trong nhóm, Diệu Hương hay bày trò tinh nghịch, hay chu mỏ nói chuyện, “cô ấy” điệu lắm...! (cười)”

Cuộc sống đã đưa đẩy hai cô bạn gái thân trường Lê Hồng Phong đứng trước nhiều ngã rẽ, nhưng sau nhiều năm nỗ lực, cố gắng tìm chỗ đứng, hai người bạn khi xưa lại gặp nhau trong tình yêu dành cho nghề diễn. Hiện tại, Vũ Thu Phương đang đóng vai nữ chính trong phim Giao lộ định mệnh, còn Diệu Hương đang ấp ủ những dự án phim mới trong năm 2010.

Ngọc Anh và Hồ Quỳnh Hương

Trước khi nổi tiếng, Ngọc AnhHồ Quỳnh Hương đã là 2 cái tên... “đình đám” trong những phong trào văn nghệ tại Quảng Ninh. Họ đã biết nhau, đã quen nhau, và cùng chọn con đường theo nghệ thuật đến cùng. Hồ Quỳnh Hương (sinh năm 1980), Nguyễn Ngọc Anh (sinh năm 1981) cùng thi đỗ vào trường Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Tuy nhiên, sau đó không lâu, Ngọc Anh đã chuyển sang học tại ĐH Văn hóa.
 
Dõi theo con đường đến với sân khấu âm nhạc chuyên nghiệp của Hồ Quỳnh HươngNguyễn Ngọc Anh có thể thấy sự vươn lên và nỗ lực không ngừng của họ. Thêm một điểm thú vị nữa (dành cho những ai biết số điện thoại của hai nữ ca sỹ), số điện thoại di động của họ chỉ khác nhau một chữ số.
 

Ngọc Anh (trái) và Hồ Quỳnh Hương

Mỹ Lệ, Quang Linh và diễn viên Lan Hà
 
Huế không đủ sầm uất và náo nhiệt để nuôi dưỡng một nền giải trí ồn ào trong nó. Từ Huế, Mỹ LệQuang Linh cùng lựa chọn con đường Nam tiến lập nghiệp. Sài Gòn tráng lệ với dàn sao tên tuổi đã từng khiến con đường khởi nghiệp của hai ca sỹ gốc Huế gặp nhiều vất vả. Sau nhiều năm nỗ lực, Quang LinhMỹ Lệ đã tìm thấy chỗ đứng cho mình.

Ngược lại, Lan Hà bước vào điện ảnh khá... giản dị. Cô bé 12 tuổi lọt vào mắt xanh đạo diễn Thanh Vân đã nhận được vai phụ trong phim Đời cát. Với vai diễn này, Lan Hà bước lên bục vinh danh Nữ diễn viên phụ xuất sắc tại LHP lần thứ 13. Năm năm sau, Lan Hà may mắn nhận được vai nữ chính trong phim Trái tim bé bỏng (đạo diễn Thanh Vân). Vai diễn cô gái Mai “sa cơ lỡ vận” tiếp tục mang đến cho cô giải Bông sen Vàng Nữ diễn viên chính xuất sắc tại LHP 16. Chỉ với hai vai diễn, cô bé người Huế - Lan Hà chưa một lần học về diễn xuất đã có được những giải thưởng điện ảnh danh giá nhất mà bất cứ diễn viên chuyên nghiệp nào cũng phải mơ ước.
 

Từ trên xuống và từ trái sang: Mỹ Lệ, Quang Linh và Lan Hà

“Chân dài” Thanh Hằng và ca sỹ Mỹ Tâm

Chọn hai ngành nghề khác nhau, chọn những con đường lập nghiệp khác nhau tại Sài Gòn, nhưng cả “chân dài” Thanh Hằng Mỹ Tâm đều có chung một xuất phát điểm là... Đà Nẵng.  Thành phố bên sông Hàn thơ mộng là nơi nuôi dưỡng những ước mơ tuổi thơ tươi đẹp của Thanh Hằng Mỹ Tâm. Dù sống và thành đạt ở Sài Gòn, nhưng Đà Nẵng vẫn có một vị trí đặc biệt trong trái tim hai người đẹp.
 

Mỹ Tâm (trái) và Thanh Hằng

Siêu mẫu Bình Minh và MC Thảo Vân

Ngoài đời, không biết đã có dịp nào Thảo VânBình Minh gặp nhau và cùng ngồi trò chuyện về quê hương Lạng Sơn. Thảo Vân lớn lên trong một gia đình nghèo đông con, sau nhiều năm cố gắng học tập, chị đã tìm được vị trí của mình tại Đại học Quốc Gia Hà Nội, chị còn được biết đến như một MC thông minh, hoạt khẩu của chương trình Gặp nhau cuối tuần.

Từ Lạng Sơn, Bình Minh thi đỗ ĐH Hàng Hải (Hải Phòng). Tại Hải Phòng, Bình Minh từng tham gia những CLB người mẫu, những khóa huấn luyện và đào tạo cho những người mẫu nam. Nghề người mẫu đã giúp cái tên Bình Minh ngày càng thăng tiếng trong làng giải trí. Nam tiến, Bình Minh có thêm “đất dụng võ” với những công việc tay ngang là đóng phim và dẫn chương trình truyền hình. Thảo Vân chưa bao giờ là người mẫu, nhưng chị cũng từng tham gia đóng phim và dẫn nhiều chương trình truyền hình.

Lễ cưới ở Lạng Sơn của Bình Minh (trái) và Thảo Vân
 ***

Ca sỹ Tùng Dương, diễn viên Đỗ Hải Yến cùng lớn lên từ Bắc Ninh, ca sỹ Phương Anh là đồng hương của rất đông các Á hậu, Hoa hậu bởi Hải Phòng là xứ sở của những người đẹp... Rất khó để kể cho hết những đồng hương trong giới sao. Điều quan trọng nhất, hãy nhìn họ như những người bình thường, họ cũng được sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nào đó, là “dân tỉnh lẻ” lên thành phố lập nghiệp, và họ đã phải nỗ lực hết mình để có được những gì đang có.