Khi cầu thủ Việt "máu mê" kinh doanh

Panda, Theo 00:34 01/08/2011

Rất nhiều cầu thủ đã lựa chọn kinh doanh làm nghề tay trái đấy nhé!

Công Vinh – Hồng Sơn kinh doanh nhà hàng
 
Bên ngoài nhà hàng Công Vinh - Hồng Sơn.

Khuôn viên bên trong với tấm ảnh lớn của ĐTVN.

Năm 2009, sau thành công vang dội của AFF Cup, các người hùng của ĐTVN ai nấy đều có những khoản lót tay vài tỉ đồng. Là đồng đội trên sân, anh em tốt bao lâu, Công VinhDương Hồng Sơn góp vốn mở nhà hàng chung.
 
Nhà hàng được xây dựng trong khuôn viên hơn 3000 m2. Tuy nhiên, theo một số người, nhà hàng đó không chỉ có vốn của hai cầu thủ ngôi sao, bởi số tiền mua lại nhà hàng đó lên tới 20 tỉ đồng. Sau một thời gian kinh doanh, đến nay, nhà hàng đã sang lại cho chủ mới và đổi tên. Điều khiến người ta thắc mắc là không phải nhà hàng làm ăn thất bát, mà sau khi nhà hàng đổi tên, không còn thấy Công VinhDương Hồng Sơn sát cánh bên nhau nữa.
 
 
Dương Hồng Sơn và Công Vinh không còn sát cánh bên nhau nữa.

Thành Lương mở quán café

 
ĐTVN quậy trong ngày khai trương quán cafe của Thành Lương.
 
Đầu năm 2010, tiền vệ nhỏ con của HN ACB đã khai trương một quán café trên đường Huỳnh Thúc Kháng. Quán café 5 tầng, phục vụ cả cơm văn phòng rất đông khách. Nhiều người đến cũng chỉ vì tò mò, muốn gặp Thành Lương. Nhưng ông chủ nhỏ lại chẳng mấy khi ở quán. Đến nay, Thành Lương đã tặng lại quán café cho anh trai kinh doanh. Tiền vệ này cũng không tiếp tục thử sức kinh doanh mà chỉ tập trung vào đá bóng.
 
Tấn Trường mở sân cỏ nhân tạo
 
Tấn Trường tổ chức trận bóng khai trương sân cỏ nhân tạo của mình.
 
Sau khi mở tiệm internet cho vợ kinh doanh, sắm xe cho anh trai chạy dịch vụ, thủ môn Tấn Trường tiếp tục thử sức trong lĩnh vực kinh doanh với việc mở sân cỏ nhân tạo. Tấn Trường hùn vốn với một người bạn thân đã chơi lâu năm. Tổng chi phí xây dựng cả 6 sân bóng mini vào khoảng 3 tỷ đồng. Tấn Trường cũng đích thân có mặt vào lúc khai trương và cũng tổ chức giải tứ hùng chào mừng ngày khai trương sân, trong đó có một đội bóng gồm toàn các danh hài. Đến nay, sân cỏ của Tấn Trường làm ăn khá phát đạt khi các fan bóng đá luôn tìm đến để ủng hộ chàng thủ môn này.
 
Ngoài Tấn Trường, còn có thủ môn Thế Anh cũng có công ty riêng, kinh doanh hàng loạt sân cỏ nhân tạo và sân tennis.
 
Kinh doanh bất động sản
 
Rất nhiều người chọn kinh doanh nhà đất làm nơi cất tiền cho mình. Giá nhà đất mỗi ngày đều tăng, số tiền chuyển nhượng lên tới vài tỉ đồng, hầu hết các cầu thủ đều mua nhà đất để đầu tư. Việt Thắng, Việt Cường, Thanh Hưng, Minh Châu, Tài Em.. đều chọn kinh doanh bất động sản để đầu tư tiền của. Giờ đây, các cầu thủ không còn chỉ biết đá bóng mà cũng có tư tưởng lo cho tương lai, đầu tư tiền của để kinh doanh thay vì ăn chơi phù phiếm như nhiều tờ báo đề cập.